Xét tuyển học bạ: Mừng nhưng lo

HUYÊN NGUYỄN - HOÀI ANH |

Nắm chắc khả năng đỗ đại học cao, biết sớm kết quả, thủ tục đơn giản, giảm áp lực thi cử… là những điểm tích cực của phương án xét học bạ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại việc học sinh sẽ chủ quan vì nghĩ quá dễ để đỗ đại học.

Sớm biết kết quả trúng tuyển

Nhiều trường đại học đã công bố danh sách thí sinh đủ điểm xét tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ đợt 1 (nhận hồ sơ từ ngày 1.3 - 31.3.2021). Đồng thời, các trường cũng tiếp tục thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ đợt 2. Như vậy, chỉ cần đỗ tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh đã nắm chắc cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học.

So với năm 2020, mức độ quan tâm đến phương thức xét tuyển đại học bằng học bạ của học sinh và phụ huynh học sinh nhiều hơn.

Em Nguyễn Minh Vũ (học sinh lớp 12A6, Trường THPT Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) chia sẻ: “Em không thích cảm giác chờ đợi, hồi hộp, thậm chí là căng thẳng đến khi có điểm chuẩn, vì vậy, ngay từ lớp 11 đã nghiên cứu phương thức xét tuyển bằng học bạ. Khi nộp hồ sơ, em có thể nắm chắc hơn suất đỗ đại học từ sớm, tránh khỏi tình trạng lo âu, thấp thỏm, căng thẳng ôn thi. Có tâm lý thoải mái, việc học tập của em cũng ổn định hơn. Bên cạnh việc học, em vẫn dành thời gian cho các hoạt động xã hội, đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình, chứ không “chui” vào lò luyện thi ngày đêm như nhiều bạn khác”.

Các trường thường quy định thí sinh sử dụng kết quả học bạ THPT để đăng ký xét tuyển vào trường sẽ tính bằng điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12; hoặc điểm trung bình cộng ba năm lớp 10, lớp 11, lớp 12; hoặc điểm trung bình cộng ba môn trong tổ hợp. Mỗi trường sẽ có những mức điểm quy định riêng nhưng thường sẽ có điểm trung bình từ 5,0 trở lên. Thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển khi đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Theo nhiều nhận định, đây là “tấm vé an toàn” và dễ nhất để thí sinh có thể chắc suất vào đại học với những trường có điểm chuẩn không quá cao và có xét học bạ. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, có không ít người lo ngại vào đại học dễ quá, biết kết quả trúng tuyển sớm sẽ khiến học sinh không tập trung học tập, ảnh hưởng chất lượng giáo dục.

TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT - cho rằng, hiện nay các trường được tự chủ trong tuyển sinh với nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên ông Khuyến lo ngại hiện nay chúng ta chưa kiểm soát được hết chất lượng trong giáo dục phổ thông, trong điều kiện bệnh thành tích thì điểm ở học bạ chưa chắc đã là chuẩn để đánh giá năng lực của học sinh.

Đánh giá bằng chuẩn đầu ra

Ở góc độ của các trường đại học, PGS-TS Võ Trí Hảo - Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định - chia sẻ: Càng sớm nộp hồ sơ xét tuyển học bạ, tỉ lệ đậu đại học của các em càng cao. Trong đào tạo, các trường đều không có sự phân biệt là xét tuyển bằng hình thức nào, do đó, tất cả thí sinh nếu trúng tuyển đều học cùng một chương trình đào tạo như nhau và không phân chia theo phương thức tuyển sinh.

“Ngay tại Việt Nam và cả thông lệ quốc tế đều hướng tới nới lỏng điều kiện vào nhưng siết điều kiện ra. Như vậy, từ một học sinh rất bình thường ở bậc phổ thông khi vào đại học sẽ được bổ sung rất nhiều kiến thức, kỹ năng, thông qua hàng loạt các bài tập, hoạt động sẽ hướng sinh viên tích cực hơn trong học tập. Cuối cùng, mỗi môn học hay kết thúc chương trình sẽ có chuẩn đầu ra, vì thế, đầu vào thấp không có nghĩ đầu ra sẽ dễ dàng. Quan trọng với xã hội là các trường phải đảm bảo chuẩn đầu ra tốt. Khoảng cách giữa chuẩn đầu vào và đầu ra càng cao chứng tỏ nhà trường đã thành công, đã bổ sung nhiều giá trị lên cho người học. Nếu đầu vào đã giỏi, xuất sắc sẵn thì đến khi ra xuất sắc là chuyện bình thường”- ông Hảo thẳng thắn chia sẻ.

Thạc sĩ Phùng Quán - Trưởng phòng Thông tin truyền thông - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) phân tích: Việc đa dạng phương thức xét tuyển sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các thí sinh khi xét tuyển vào đại học hơn.

“Mọi người cứ nghĩ bây giờ vào đại học rất dễ, nhưng thực ra không dễ chút nào. Chúng ta có thể nhìn vào con số, 1 năm có từ 800.000 - 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, thế nhưng chỉ tiêu tuyển vào các trường đại học chỉ có từ 460.000 - 500.000 thí sinh. Như vậy vẫn có sự chọn lọc, vẫn có sự phân loại rất rõ ràng. Bạn nào học khá giỏi mới có thể vào đại học, dù cho tuyển sinh bằng phương thức nào đi chăng nữa” - ông Quán cho hay.

Cũng theo vị trưởng phòng, năm 2021, theo dự thảo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT thì các trường chỉ công bố trúng tuyển khi có đầy đủ điều kiện, vậy nên chỉ đến khi có xác nhận tốt nghiệp THPT thì các thí sinh mới được công bố trúng tuyển. Theo thống kê năm 2020, các trường đại học không tuyển đủ chỉ tiêu dù số lượng thí sinh rất nhiều, thậm chí một số ngành còn đóng cửa. Việc đó cho thấy rằng không hề dễ dàng tuyển sinh đại học.

HUYÊN NGUYỄN - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Xét tuyển học bạ: Vào đại học có đang quá dễ dàng?

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Nắm chắc khả năng đỗ đại học cao, biết sớm kết quả, thủ tục đơn giản, giảm áp lực thi cử… là những điểm tích cực của phương án xét tuyển học bạ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại việc học sinh sẽ chủ quan và việc vào đại học có đang quá dễ dàng?

Tuyển sinh 2021: Trường Đại học Điện lực nhận xét tuyển học bạ THPT

Thiều Trang |

Trường Đại học Điện lực đã thông báo phương án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021. Theo đó, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 3 hình thức.

Tuyển sinh 2021: Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải xét tuyển học bạ

Thiều Trang |

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải vừa công bố phương án tuyển sinh 2021. Theo đó, trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển, trong đó có xét học bạ THPT.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xét tuyển học bạ: Vào đại học có đang quá dễ dàng?

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Nắm chắc khả năng đỗ đại học cao, biết sớm kết quả, thủ tục đơn giản, giảm áp lực thi cử… là những điểm tích cực của phương án xét tuyển học bạ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại việc học sinh sẽ chủ quan và việc vào đại học có đang quá dễ dàng?

Tuyển sinh 2021: Trường Đại học Điện lực nhận xét tuyển học bạ THPT

Thiều Trang |

Trường Đại học Điện lực đã thông báo phương án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021. Theo đó, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 3 hình thức.

Tuyển sinh 2021: Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải xét tuyển học bạ

Thiều Trang |

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải vừa công bố phương án tuyển sinh 2021. Theo đó, trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển, trong đó có xét học bạ THPT.