NGÀNH Y TẾ ĐẮK LẮK:

Xét tuyển, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ thiếu tiêu chuẩn

HỮU LONG |

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa xác định, 10 người làm việc trong ngành y tế hiện sử dụng văn bằng không hợp pháp, trong đó 6 người sử dụng bằng phổ thông trung học giả và 4 người sử dụng chứng chỉ “không hợp pháp”. Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - cho biết đang tiến hành rà soát các trường hợp nghi vấn và thu hồi các quyết định tuyển dụng đối với những người sử dụng bằng giả.

Nhiều người được tuyển dụng thiếu tiêu chuẩn

Tháng 7.2019, Sở Nội vụ Đắk Lắk ban hành kết luận Thanh tra công tác nội vụ tại Sở Y tế Đắk Lắk. Qua Thanh tra, Sở Nội vụ phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm qua các năm 2016-2018.

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong thời kỳ trên, đơn vị đã thực hiện bổ nhiệm 13 trường hợp và bổ nhiệm lại 37 trường hợp. Qua kiểm tra 26/50 hồ sơ, Sở Nội vụ phát hiện một số trường hợp còn thiếu các bước như chủ trương bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự trong quy hoạch; quyết định trúng tuyển, bổ nhiệm ngạch công chức, thiếu bằng tốt nghiệp lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên…

Ngoài ra, tại các đơn vị, cơ quan trực thuộc Sở Y tế như Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cũng để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác tuyển dụng. Cụ thể, qua xem xét các hồ sơ, Sở Nội vụ phát hiện Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên chưa quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý đối với các phòng/khoa giai đoạn 2015-2020. Riêng đối với quy trình thực hiện trình Sở Y tế bổ nhiệm 20 trường hợp, Sở Nội vụ phát hiện một số trường hợp chưa đảm bảo đẩy đủ về trình tự thủ tục và điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

Theo một nguồn tin, từ cơ sở kết luận Thanh tra Sở Nội vụ, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) tiếp tục xác minh một số trường hợp có nghi vấn sử dụng bằng cấp không hợp pháp. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng cho biết không cấp bằng tốt nghiệp đối với một số người làm việc trong ngành y tế như Y.B.M, H.R.N (cùng SN 1993), N.T.H (1990), B.V.Đ (SN 1984), N.V.T (SN 1992)… Những người này đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Lao và Phổi và các Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn, huyện Cư Cuin, Ea Kar…

Cho thôi việc những người dùng bằng giả

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế - xác nhận trong giai đoạn 2016-2017, ngành y tế đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng bằng cấp không hợp pháp. Cụ thể, có 6 trường hợp sử dụng bằng cấp 3 giả; 4 trường hợp thiếu các văn bằng, tín chỉ. Hiện nay, Sở Y tế vẫn đang tiến hành mời 10 người này lên làm việc. Nếu các trường hợp sử dụng bằng cấp 3 giả, Sở Y tế sẽ cho thôi việc; trường hợp chưa có các tín chỉ thì cho thời gian 1 năm để bổ sung.

Nói về trách nhiệm trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm người làm việc trong ngành y tế, ông Nay Phi La cho rằng, các tiêu chí thi tuyển đầu vào thì trách nhiệm thuộc về hội đồng tuyển dụng. Sau khi xét tuyển và phân về các đơn vị, trách nhiệm của chính các đơn vị trực thuộc trong việc rà soát bằng cấp.

“Ngành y chúng tôi không có chuyên môn trong việc kiểm tra bằng thật hay bằng giả. Đây là một thiếu sót” - ông Nay Phi La nói. Và ông Phi La cho biết thêm, liên quan đến kết luận của Sở Nội vụ về công tác nội vụ tại Sở Y tế, đơn vị đang tiến hành thực hiện theo kết luận thanh tra; khắc phục, rà soát, xem xét trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận và cả trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc tuyển dụng sai quy định.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Ngành y tế Đắk Lắk: Lộ danh sách "đen" dùng bằng giả để thăng tiến

Hữu Long |

Nhiều trường hợp được tuyển dụng trong ngành y tế Đắk Lắk sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp. Có trường hợp hiện vẫn đang công tác, cũng có trường hợp xin nghỉ việc.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Long |

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trong buổi làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy đã chỉ đạo đơn vị này cần sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý theo vị trí việc làm phù hợp; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Công ty Điện lực Đắk Lắk: Điện về thắp sáng vùng quê

Bình Quý |

Cuộc sống tại 2 buôn Jarai, Xê Đăng, xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) từ ngày có ánh sáng của điện đã thay đổi nhiều. Có điện thắp  sáng, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tại chỗ dần tốt lên. Từ ngày có điện, bà con đã bắt đầu áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Ngành y tế Đắk Lắk: Lộ danh sách "đen" dùng bằng giả để thăng tiến

Hữu Long |

Nhiều trường hợp được tuyển dụng trong ngành y tế Đắk Lắk sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp. Có trường hợp hiện vẫn đang công tác, cũng có trường hợp xin nghỉ việc.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Long |

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trong buổi làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy đã chỉ đạo đơn vị này cần sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý theo vị trí việc làm phù hợp; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Công ty Điện lực Đắk Lắk: Điện về thắp sáng vùng quê

Bình Quý |

Cuộc sống tại 2 buôn Jarai, Xê Đăng, xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) từ ngày có ánh sáng của điện đã thay đổi nhiều. Có điện thắp  sáng, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tại chỗ dần tốt lên. Từ ngày có điện, bà con đã bắt đầu áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao.