Xét nghiệm COVID-19 cho hơn 5.400 người của Cty CP than Vàng Danh

Nguyễn Hùng |

Toàn bộ cán bộ, công nhân, lao động của Cty CP than Vàng Danh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sẽ được xét nghiệm khẩn trương, ngay sau khi một thợ lò dương tính với COVID-19 ngày hôm qua, 31.1.2021.

Cty này hiện có 5.431 cán bộ, công nhân, lao động. Việc xét nghiệm cho toàn bộ số người trên sẽ phải hoàn thành trong ngày 2.2.2021.

Theo ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – việc xét nghiệm toàn bộ nhằm đảm bảo an toàn ít nhất cho cả Cty, bởi nếu chỉ khoanh vùng thì vẫn có rủi ro.

Với số lượng đông như vậy, lại phải hoàn thành trong thời gian ngắn, ông Diện cho biết, đối với F1 sẽ xét nghiệm từng mẫu; đối với F2-F3 sẽ gộp 5-7 mẫu vào một xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Để xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, công nhân, lao động của Cty CP than Vàng Danh, TP.Uông Bí phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập ít nhất 10 đội lấy mẫu xét nghiệm. Chi phí mua kít xét nghiệm do Cty CP than Vàng Danh chi trả.

Như chúng tôi đã đưa tin, thợ lò N.V.T, có vợ (đã dương tính lần 1) làm ở Cty Poyun – nơi được coi là ổ dịch ở TP.Chí Linh – hôm nay được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đơn vị chủ quản – Cty CP than Vàng Danh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh – đã phải dừng hoạt động toàn bộ một khu sản xuất, đồng thời cách ly các F1.

Theo báo cáo, từ 25-27.1.2021, công nhân N.V.T – trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh – được bố trí đi làm ca 3. Đến ngày 28.1, sau khi có thông tin về Cty điện tử Poyun (nơi vợ anh T đang làm việc) có người mắc COVID-19, vợ anh T được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đến sáng 29.1, vợ anh T có kết quả dương tính lần 1. Ngay sau đó, anh T gọi điện báo với Phân xưởng K1, Cty CP Than Vàng Danh và Cty đã khẩn trương xuống đơn vị, thu thập thông tin, rà soát, khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc gần với anh T.

Đến ngày 31.1, anh T có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Tính đến đêm qua, đã có 43 ca F1 được đưa đi cách ly tập trung; 40 F1 khác đang ở Đông Triều, Uông Bí và Hải Phòng sẽ được tiếp tục đưa và các khu cách ly tập trung. Các cơ quan liên quan tiếp tục khẩn trương rà soát, truy vết các F1, F2, F3.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 của biến chủng mới SARS-CoV-2 ra sao?

Nhóm PV |

Theo các nghiên cứu hiện nay về dịch bệnh COVID-19, biến chủng SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan rất nhanh với thời gian ủ bệnh trung bình ngắn hơn.

Dịch COVID-19 cùng nỗi lo của người dân làng vàng mã trước lễ ông Táo

ĐỨC ĐÔNG - MINH ÁNH |

Hàng năm, những ngày cận kề lễ ông Công ông Táo, người dân sản xuất vàng mã ở làng Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) phải làm việc liên tục để phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 hiện tại khiến không khí buôn bán tại đây trở nên trầm lắng.

Hải Dương đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đến 30.000 mẫu/ngày

Mai Dung |

Bắt đầu từ ngày 1.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương có thể thực hiện được số lượng từ 20 đến 30 nghìn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

Quảng Ninh, Hải Phòng tái khởi động dạy học trực tuyến phòng dịch COVID-19

Nguyễn Hùng - Mai Dung |

Tại Quảng Ninh, Hải Phòng, 2 địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19, ngành Giáo dục Đào tạo khẩn trương triển khai tái khởi động dạy học trực tuyến, bảo đảm nội dung, chương trình theo kế hoạch năm học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 của biến chủng mới SARS-CoV-2 ra sao?

Nhóm PV |

Theo các nghiên cứu hiện nay về dịch bệnh COVID-19, biến chủng SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan rất nhanh với thời gian ủ bệnh trung bình ngắn hơn.

Dịch COVID-19 cùng nỗi lo của người dân làng vàng mã trước lễ ông Táo

ĐỨC ĐÔNG - MINH ÁNH |

Hàng năm, những ngày cận kề lễ ông Công ông Táo, người dân sản xuất vàng mã ở làng Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) phải làm việc liên tục để phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 hiện tại khiến không khí buôn bán tại đây trở nên trầm lắng.

Hải Dương đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đến 30.000 mẫu/ngày

Mai Dung |

Bắt đầu từ ngày 1.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương có thể thực hiện được số lượng từ 20 đến 30 nghìn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

Quảng Ninh, Hải Phòng tái khởi động dạy học trực tuyến phòng dịch COVID-19

Nguyễn Hùng - Mai Dung |

Tại Quảng Ninh, Hải Phòng, 2 địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19, ngành Giáo dục Đào tạo khẩn trương triển khai tái khởi động dạy học trực tuyến, bảo đảm nội dung, chương trình theo kế hoạch năm học.