Xét nghiệm COVID-19 cho hơn 100 nhân viên sân bay Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 100 nhân viên làm nhiệm vụ tuyến đầu (tiếp xúc trực tiếp với hành khách) ở Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Ngày 10.2, trao đổi với Lao Động, Nguyễn Chánh Duy - Giám đốc Cảng hàng không Buôn Ma Thuột - cho biết: "Ngành y tế tỉnh vừa tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 101 nhân viên ở tuyến đầu (tiếp xúc trực tiếp với hành khách) ở sân bay Buôn Ma Thuột. Việc xét nghiệm này trước mắt chỉ áp dụng cho đội ngũ nhân viên kể trên, còn các bộ phận văn phòng thì vẫn chưa triển khai".

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên Cảng hàng không Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.X
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên Cảng hàng không Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.X
Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp và giữa lúc nghỉ Tết Nguyên đán, lượng khách ra vào sân bay mỗi ngày có mật độ khá cao nên việc xét nghiệm sẽ đảm bảo an toàn cho nhân viên của đơn vị và người dân, ông Duy cho hay.
Quang cảnh sân bay Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bảo Trung
Quang cảnh sân bay Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bảo Trung
Quang cảnh sân bay Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bảo Trung
Trước đó, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột cũng đã lắp đặt máy đo thân nhiệt từ xa đối với hành khách tại ga đến. Qua đó, hành khách khi làm thủ tục tại Cảng phải đi qua máy đo thân nhiệt từ xa. Màn hình hiển thị gương mặt khách và chụp ảnh, phát tín hiệu cảnh báo nếu nhiệt độ cơ thể ở mức cao, máy sẽ phát ra tín hiệu báo động.

Phía sân bay sẽ phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe hành khách để đảm bảo an toàn cho cá nhân họ và những người xung quanh.

Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk, địa phương đang cách ly gần 3.500 trường hợp. Trong đó, 5 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở y tế; cách ly tại cơ sở tập trung 45 trường hợp và cách ly tại nhà 3.447 người.

Theo đó, các trường hợp từ Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai; các địa điểm bị phong tỏa của TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương về Đắk Lắk phải đến trạm y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế và cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày.

Ngoài ra, chính quyền tỉnh Đắk Lắk còn yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo tạm dừng tất cả hoạt động tập trung đông người trong không gian kín (các hoạt động tôn giáo, đám cưới, liên hoan… số lượng trên 20 người) đến khi có thông báo mới.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì 6 chốt cố định, 2 chốt cơ động trên tuyến biên giới tiếp giáp với Campuchia; chuyển một chốt cơ động thành chốt cố định trên tuyến quốc lộ 14C tiếp giáp tỉnh Đắk Nông để kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Để Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng thì phải làm quy hoạch bài bản

BẢO TRUNG |

Để xây dựng TP.Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo kết luận 67 của Bộ Chính trị, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu làm tốt quy hoạch xây dựng và triển khai hiệu quả trung tâm điều hành thông tin của thành phố.

UBND TP.Buôn Ma Thuột thu hồi công văn hoả tốc liên quan đến dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Sau khi ra công văn hoả tốc vấp phải một số ý kiến trái chiều của người dân, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã phải ban hành quyết định thu hồi đồng thời tiếp tục yêu cầu người dân chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn chung của tỉnh.

Tiêm vaccine phòng bạch hầu cho gần 300.000 người ở TP. Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Trong 4 tháng sắp đến, gần 300.000 người dân đang sinh sống và làm việc ở TP.Buôn Ma Thuột sẽ được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Để Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng thì phải làm quy hoạch bài bản

BẢO TRUNG |

Để xây dựng TP.Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo kết luận 67 của Bộ Chính trị, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu làm tốt quy hoạch xây dựng và triển khai hiệu quả trung tâm điều hành thông tin của thành phố.

UBND TP.Buôn Ma Thuột thu hồi công văn hoả tốc liên quan đến dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Sau khi ra công văn hoả tốc vấp phải một số ý kiến trái chiều của người dân, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã phải ban hành quyết định thu hồi đồng thời tiếp tục yêu cầu người dân chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn chung của tỉnh.

Tiêm vaccine phòng bạch hầu cho gần 300.000 người ở TP. Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Trong 4 tháng sắp đến, gần 300.000 người dân đang sinh sống và làm việc ở TP.Buôn Ma Thuột sẽ được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu.