Xem xét kiểm điểm Sở Công thương Ninh Thuận vì chủ quan phòng dịch

Phương Linh |

Chiều 26.5, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa giao các đơn vị liên quan xem xét kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Sở Công thương khi tiếp xúc với người đến từ vùng có dịch COVID-19 nhưng không báo cáo theo quy định.

Theo lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, "trong tình hình dịch phức tạp mà anh em chủ quan. Phải kiểm điểm để anh em nâng cao nhận thức, không thể lơ là, chống dịch là cả hệ thống cùng vào cuộc".

Trước đó, chiều 24.5, tại Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận, lãnh đạo đơn vị này cùng một số ban, ngành có buổi làm việc với đại diện của Tập đoàn T&T (trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Từ sáng 24.5, có 3 người liên quan đến Tập đoàn T&T có kết quả dương tính với Sars-CoV-2. Tòa nhà Tập đoàn T&T được xác định là ổ dịch COVID-19 và bị phong tỏa ngay sau đó.

Tuy nhiên, Sở Công Thương không báo cáo danh sách, chương trình cụ thể cho UBND tỉnh và Sở Y tế. Trong khi theo quy định phòng chống dịch được UBND tỉnh ban hành trước đó, việc tiếp và làm việc với các đoàn khách ngoài tỉnh.

Đặc biệt, người đến từ các địa phương có ca mắc COVID-19 thì phải báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh, Sở Y tế để theo dõi, triển khai công tác phòng, chống dịch theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương rà soát các trường hợp tiếp xúc với người của Tập đoàn T&T và yêu cầu các trường hợp này cách ly tại nhà, khai báo y tế trực tuyến.

Đồng thời giao UBND các huyện Thuận Bắc, Thuận Nam và Ninh Phước - nơi có dự án điện mặt trời của Tập đoàn T&T khẩn trương rà soát lao động và yêu cầu tất cả phải khai báo lịch trình, báo cáo Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trước ngày 27.5.

Ngày 26.5, Hà Nội có thêm 8 ca dương tính liên quan đến ổ dịch tại toà nhà Tập đoàn T&T. Hiện đại diện tập đoàn T&T đang thực hiện cách ly tại Nha Trang, các trường hợp tiếp xúc gần chiều 24.5 đều đã có kết quả âm tính với Sars-CoV-2 lần 1.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện cho Bắc Giang

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ |

Tuyển futsal Việt Nam cách ly 21 ngày sau khi giành vé dự World Cup; Khởi tố tài xế xe Ferrari chống người thi hành công vụ; 13 thành viên Đội phản ứng nhanh bệnh viện Chợ Rẫy chi viện cho Bắc Giang... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 26.5.

Ghi nhận 115 ca mắc COVID-19 mới, riêng Bắc Ninh 64 ca, Bắc Giang 39 ca

Thùy Linh |

Tối 26.5, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 115 ca mắc COVID-19 mới (BN5972-6086), đều là các ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (39), Bắc Ninh (64), Hà Nội (9), Hải Dương (2), Thái Nguyên (1).

Kiểm điểm lãnh đạo sở y tế lơ là phòng COVID-19: Có thể xử lý hình sự

Nhóm Pv |

Dịch COVID-19 đang nóng lên từng ngày, với những chùm ca bệnh ở nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên, ở một số địa phương xảy ra hiện tượng các cán bộ lơ là, thiếu chủ động hay chậm trễ trong phòng dịch COVID-19. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Phương - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khoá XIV và ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về vấn đề này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nóng Sài Gòn: Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện cho Bắc Giang

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ |

Tuyển futsal Việt Nam cách ly 21 ngày sau khi giành vé dự World Cup; Khởi tố tài xế xe Ferrari chống người thi hành công vụ; 13 thành viên Đội phản ứng nhanh bệnh viện Chợ Rẫy chi viện cho Bắc Giang... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 26.5.

Ghi nhận 115 ca mắc COVID-19 mới, riêng Bắc Ninh 64 ca, Bắc Giang 39 ca

Thùy Linh |

Tối 26.5, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 115 ca mắc COVID-19 mới (BN5972-6086), đều là các ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (39), Bắc Ninh (64), Hà Nội (9), Hải Dương (2), Thái Nguyên (1).

Kiểm điểm lãnh đạo sở y tế lơ là phòng COVID-19: Có thể xử lý hình sự

Nhóm Pv |

Dịch COVID-19 đang nóng lên từng ngày, với những chùm ca bệnh ở nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên, ở một số địa phương xảy ra hiện tượng các cán bộ lơ là, thiếu chủ động hay chậm trễ trong phòng dịch COVID-19. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Phương - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khoá XIV và ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về vấn đề này.