Xem xét khởi tố vụ dùng chứng chỉ giả để xét tuyển viên chức

LÊ PHI LONG |

Ngày 19.2 UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, kết luận thanh tra việc sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ để tham gia xét tuyển viên chức dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017, 2018 đã phát hiện nhiều sai phạm.

Cụ thể, đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình giả để tham gia xét tuyển viên chức dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017, 2018. Gồm các trường hợp: Nguyễn Thị Bường, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Lan, Lê Thị Mừng, Phan Thị Mẫu, Võ Thị Hương, Trần Thị Ngọc Khuyên.

Theo đó, kết luận nêu rõ "đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện nhận thấy có dấu hiệu của hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Tuy nhiên, đến nay chưa đủ cơ sở để kết luận về nguồn gốc của các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình nói trên.

Những người sử dụng chứng chỉ giả trên đã trúng tuyển và bố trí làm việc trên địa bàn.

Trước những sai phạm trên, UBND huyện Lệ Thủy đã đề nghị xử lý sai phạm của các cá nhân liên quan hiện đang làm việc tại các xã Tân Thủy, Hồng Thủy, Mỹ Thủy, Dương Thủy, Mai Thủy, Trường Thủy, Ngư Thủy Bắc và Trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện...

Đồng thời, UBND huyện Lệ Thủy yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện các thủ tục chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra - Công an huyện để xem xét khởi tố hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố hai đối tượng sản xuất bằng giả

BÍCH DŨNG |

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã khởi tố hai đối tượng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phát hiện một số trường hợp dùng bằng giả đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên tại Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Hiện tượng hướng dẫn viên du lịch sử dụng bằng giả đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên đang diễn ra tại Khánh Hoà. Trong khi đó, cơ quan chức năng chưa được trang bị máy móc để kiểm tra thẻ hướng dẫn viên thật - giả.

Chánh án Tòa án tối cao nói về đề nghị công nhận bằng cử nhân luật của thẩm phán dùng bằng giả

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng một trong những phẩm chất căn bản nhất của thẩm phán là trung thực. Trước đó, TAND Tối cao đã đề nghị và Chủ tịch Nước cũng đồng ý cách chức thẩm phán đối với bà Nguyễn Thị Nga (SN 19.7.1976, nguyên Thẩm phán TAND TP Thái Nguyên).

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Khởi tố hai đối tượng sản xuất bằng giả

BÍCH DŨNG |

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã khởi tố hai đối tượng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phát hiện một số trường hợp dùng bằng giả đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên tại Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Hiện tượng hướng dẫn viên du lịch sử dụng bằng giả đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên đang diễn ra tại Khánh Hoà. Trong khi đó, cơ quan chức năng chưa được trang bị máy móc để kiểm tra thẻ hướng dẫn viên thật - giả.

Chánh án Tòa án tối cao nói về đề nghị công nhận bằng cử nhân luật của thẩm phán dùng bằng giả

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng một trong những phẩm chất căn bản nhất của thẩm phán là trung thực. Trước đó, TAND Tối cao đã đề nghị và Chủ tịch Nước cũng đồng ý cách chức thẩm phán đối với bà Nguyễn Thị Nga (SN 19.7.1976, nguyên Thẩm phán TAND TP Thái Nguyên).