Xem xét hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19

CAO NGUYÊN |

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, theo đúng quy định tại Nghị quyết số 16 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

“Trường hợp cần phải hỗ trợ thêm cho lực lượng tham gia phòng chống dịch, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật, tình hình thực tế và khả năng ngân sách địa phương. Xem xét quyết định theo thẩm quyền việc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn” - văn bản do Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký nêu rõ.

Trước đó, Bộ Tài chính đã nhận được đề nghị hướng dẫn kinh phí tăng thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của một số địa phương.

Cụ thể, UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn số 1488/UBND-KT báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, UBND Thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận để các cấp ngân sách thành phố Hà Nội chi hỗ trợ thêm cho các đối tượng tại Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8.2.2021 của Chính phủ và đối tượng tại khoản 3.2 mục 3, Phụ lục 01 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15.5.2020 của HĐND thành phố từ nguồn ngân sách thành phố theo mức bằng 70% (mức tối đa) mức chi do Chính phủ và HĐND thành phố quy định.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Một nửa dân số trưởng thành Mỹ đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ

Hải Anh |

Mỹ đạt được cột mốc quan trọng khác trong nỗ lực tiêm vaccine COVID-19, với một nửa số người trưởng thành đã tiêm chủng đầy đủ, dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố ngày 25.5.

Chuyên gia phân tích biến chủng COVID-19 mới gây nhiều biến chứng nặng

Thảo Anh - Đức Thiện |

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, nhiều biến chủng mới xuất hiện và số bệnh nhân COVID-19 nặng tăng lên. Vì thế, trong thời điểm này cần nâng cao năng lực điều trị ở các tuyến cơ sở giúp giảm tải để Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 tập trung toàn lực điều trị cho bệnh nhân nặng.

PODCAST: F0 chiến đấu và chiến thắng COVID-19 tại nhà, chuyện ở "trời tây"

NHÓM PV |

"Chính sự chăm sóc của người thân làm cho mình thêm động lực và ý chí, phải sống phải chiến thắng COVID-19 bằng mọi giá..." - Đó là những tâm sự đầy xúc động của Nhạc trưởng Lê Phi Phi sau khi chiến thắng COVID-19 sau 21 ngày điều trị, luyện tập cùng sự chăm sóc tận tâm của người vợ thảo hiền tại chính ngôi nhà của mình.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Một nửa dân số trưởng thành Mỹ đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ

Hải Anh |

Mỹ đạt được cột mốc quan trọng khác trong nỗ lực tiêm vaccine COVID-19, với một nửa số người trưởng thành đã tiêm chủng đầy đủ, dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố ngày 25.5.

Chuyên gia phân tích biến chủng COVID-19 mới gây nhiều biến chứng nặng

Thảo Anh - Đức Thiện |

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, nhiều biến chủng mới xuất hiện và số bệnh nhân COVID-19 nặng tăng lên. Vì thế, trong thời điểm này cần nâng cao năng lực điều trị ở các tuyến cơ sở giúp giảm tải để Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 tập trung toàn lực điều trị cho bệnh nhân nặng.

PODCAST: F0 chiến đấu và chiến thắng COVID-19 tại nhà, chuyện ở "trời tây"

NHÓM PV |

"Chính sự chăm sóc của người thân làm cho mình thêm động lực và ý chí, phải sống phải chiến thắng COVID-19 bằng mọi giá..." - Đó là những tâm sự đầy xúc động của Nhạc trưởng Lê Phi Phi sau khi chiến thắng COVID-19 sau 21 ngày điều trị, luyện tập cùng sự chăm sóc tận tâm của người vợ thảo hiền tại chính ngôi nhà của mình.