Xe tải ùn ùn chở đất đá lậu ở Khánh Hòa: Tranh cãi nguồn gốc khai thác?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hàng trăm ôtô tải ra vào chở đất đá trong các mỏ trái phép ở huyện Cam Lâm. Địa phương tố chủ đầu tư cao tốc Bắc Nam bán đất dự án. Trong khi đó, chủ dự án cao tốc một mực khẳng định không bán đất. Sự việc chưa biết đúng sai, chỉ có điều rõ ràng là hàng ngàn tấn đất đá bị khai thác lậu mỗi ngày, thất thu tiền ngân sách.

Liên quan đến nội dung bài viết của Báo Lao Động về việc “Xe tải ùn ùn ra vào giữa đại công trường khai thác đất lậu ở Khánh Hòa”, UBND huyện Cam Lâm cho biết đã có văn bản gửi Công an huyện đề nghị thu thập hồ sơ, điều tra làm rõ và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Theo một lãnh đạo Huyện ủy Cam Lâm, hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ thông tin liên quan phản ánh của xã Cam Hiệp Nam về việc Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm – đại diện chủ đầu tư Tập đoàn Sơn Hải, có dấu hiệu bán đất cao tốc ra bên ngoài.

Ngoài ra, huyện Cam Lâm cũng báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị xác định rõ các khu vực bãi thải của dự án cao tốc Cam Lâm Nha Trang.

Sau khi xác định rõ khu bãi thải, cơ quan chức năng sẽ nắm được khối lượng đất đá đã được múc lên để xây cao tốc. Đây cũng là cơ sở để làm rõ các thông tin có hay không hành vi bán đất trong công trường cao tốc ra bên ngoài dự án…

Xe chở đất đá vô tư vào các mỏ lậu ở xã Cam Hiệp Nam mà không bị xử phạt.
Xe chở đất đá vô tư vào các mỏ lậu ở xã Cam Hiệp Nam mà không bị xử phạt.

Trong tháng 7 mới đây, UBND huyện Cam Lâm cũng đã thành lập đoàn kiểm tra và rà soát tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn, trong đó có xã Cam Hiệp Nam. Quá trình kiểm tra, đoàn thanh tra đang xem xét, xử lý kỷ luật những cán bộ buông lỏng quản lý trong lĩnh vực khoáng sản trong đó, có trường hợp của ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp Nam.

Việc xem xét, xử lý trách nhiệm những cán bộ để buông lỏng trong quản lý khoáng sản ở xã Cam Hiệp Nam là phù hợp bởi, thời gian dài, địa phương này nổi lên với thực trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Những ngày cao điểm, trên tuyến cao tốc Bắc Nam đang thi công, đoạn qua xã Cam Hiệp Nam xuất hiện từng đoàn xe chở đất đá lậu nhưng không bị xử lý. Những đoạn xe này di chuyển từ cao tốc rồi vào đường dân sinh nối với cao tốc để ra đường Lập Định, Suối Môn.

Việc kiểm tra xử lý các trường hợp xe tải chở đất đá trái phép còn nhiều lổ hổng.
Việc kiểm tra xử lý các trường hợp xe tải chở đất đá trái phép còn nhiều lổ hổng.

Sau đó, lần lượt đoàn xe tải tập kết về các bãi vật liệu ven đường thuộc 2 xã Cam Hiệp Nam và Cam Hiệp Bắc. Cũng có trường hợp sử dụng đất đá để san lấp mặt bằng.

Mặc dù tình trạng khai thác khoáng sản diễn ra bát nháo ở xã Cam Hiệp Nam nhưng việc xử lý của địa phương không mấy hiệu quả.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bên trong công trường khai thác đất "lậu" ở Khánh Hòa

Hữu Long - Hoài Luân |

Khánh Hòa - Mỗi ngày có hàng trăm xe tải chở đất đá lậu ùn ùn chạy trên tuyến cao tốc đang thi công ở huyện Cam Lâm. Gần tuyến cao tốc chính là các mỏ đất đá tự phát, hoạt động trái phép trong thời gian dài.

Xe tải ùn ùn ra vào giữa đại công trường khai thác đất lậu ở Khánh Hòa

Hữu Long - Hoài Luân |

Khánh Hòa – Mỗi ngày, hàng trăm lượt ôtô tải cấp tập ra vào vận chuyển đất đá trong các mỏ khai thác trái phép ở huyện Cam Lâm. 

Phú Yên: Tạm giữ 34 tấn đường nhập lậu từ Thái Lan

Hoài Luân |

Phú Yên - Tạm giữ 34 tấn đường nhập lậu từ Thái Lan do tài xế không xuất được giấy tờ hợp lệ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bên trong công trường khai thác đất "lậu" ở Khánh Hòa

Hữu Long - Hoài Luân |

Khánh Hòa - Mỗi ngày có hàng trăm xe tải chở đất đá lậu ùn ùn chạy trên tuyến cao tốc đang thi công ở huyện Cam Lâm. Gần tuyến cao tốc chính là các mỏ đất đá tự phát, hoạt động trái phép trong thời gian dài.

Xe tải ùn ùn ra vào giữa đại công trường khai thác đất lậu ở Khánh Hòa

Hữu Long - Hoài Luân |

Khánh Hòa – Mỗi ngày, hàng trăm lượt ôtô tải cấp tập ra vào vận chuyển đất đá trong các mỏ khai thác trái phép ở huyện Cam Lâm. 

Phú Yên: Tạm giữ 34 tấn đường nhập lậu từ Thái Lan

Hoài Luân |

Phú Yên - Tạm giữ 34 tấn đường nhập lậu từ Thái Lan do tài xế không xuất được giấy tờ hợp lệ.