Xe tải tuột dốc lật vào quán ăn làm 2 người chết, 6 người bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Sáng 23.3, tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước xảy ra vụ tai nạn xe tải lật vào quán ăn khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 6h30 sáng 23.3, trên đường ĐT.757, hướng từ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Vào thời điểm trên, tài xế Lê Minh Trung - 29 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh, điều khiển xe tải mang biển số 70H-000.52, trên xe chở hàng chục tấn điều, lưu thông trên đường ĐT.757 đi tỉnh Đắc Nông.

Khi đang lên dốc thuộc thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, chiếc xe bất ngờ tuột dốc, lật thẳng vào quán ăn bên trái.

Thời điểm chiếc xe bị lật, có một số người đang ngồi ăn trong quán, do chiếc xe lật bất ngờ nên nhiều người không chạy kịp.

Xe tải tuột dốc lao vào quán ăn khiến 2 người chết, 6 người bị thương.
Xe tải tuột dốc lao vào quán ăn khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến cháu B.T.L (11 tuổi) và anh L.V.Đ (39 tuổi, cùng ngụ xã Long Hà, huyện Phú Riềng), không may bị xe và tường sập đè lên người, tử vong.

Ngoài ra, 6 người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn cũng làm gãy cột điện, mất điện toàn diện xung quanh khu vực xã Bù Nho.

Nhiều phần tường trước quán ăn và nhiều vật dụng khác bị xe tải đè đổ sập, nát bét.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chặn đứng việc tách thửa phân lô, rao bán đất nông nghiệp ở Đồng Xoài

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã có văn bản yêu cầu Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố tạm dừng việc tách thửa đất nông nghiệp ở Đồng Xoài.

Sẽ chấm dứt việc để người dân phải đi từ 3h sáng chờ đợi làm hồ sơ đất đai

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết đã có giải pháp để chấm dứt tình trạng để người dân phải đi từ 3h sáng chờ bốc số thứ tự làm hồ sơ đất đai.

Vùng quê không còn yên bình vì "sốt đất"

BẢO CHƯƠNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh cải cách hành chính mạnh mẽ, câu chuyện người dân vẫn phải đi từ 3h sáng vạ vật chờ đợi bốc số thứ tự, rồi lại chờ đợi làm hồ sơ đất đai và đỉnh điểm xảy ra sự việc người dân xếp chen nhau tranh giành số thứ tự gây xôn xao dư luận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chặn đứng việc tách thửa phân lô, rao bán đất nông nghiệp ở Đồng Xoài

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã có văn bản yêu cầu Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố tạm dừng việc tách thửa đất nông nghiệp ở Đồng Xoài.

Sẽ chấm dứt việc để người dân phải đi từ 3h sáng chờ đợi làm hồ sơ đất đai

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết đã có giải pháp để chấm dứt tình trạng để người dân phải đi từ 3h sáng chờ bốc số thứ tự làm hồ sơ đất đai.

Vùng quê không còn yên bình vì "sốt đất"

BẢO CHƯƠNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh cải cách hành chính mạnh mẽ, câu chuyện người dân vẫn phải đi từ 3h sáng vạ vật chờ đợi bốc số thứ tự, rồi lại chờ đợi làm hồ sơ đất đai và đỉnh điểm xảy ra sự việc người dân xếp chen nhau tranh giành số thứ tự gây xôn xao dư luận.