Xe rước dâu va chạm với xe đầu kéo, 13 người tử vong

N,T |

Xe khách 16 chỗ trên đường đi rước dâu đã va chạm với xe đầu kéo chạy ngược chiều khiến 13 người tử vong, 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h15 ngày 30.7, xe khách 75B - 000.52, 16 chỗ chở theo đoàn người đi rước dâu lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc – Nam, khi qua Uất Lũy (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ xảy ra tai nạn với xe đầu kéo BKS 51D - 411.21 kéo theo rơ móc 51R - 215.75 lưu thông chiều ngược lại.

Tại hiện trường, xe khách nát vụn phần đầu, đầu máy đổ dồn về phía sau do va chạm mạnh. Ghế rơi ra khỏi xe khách, đổ xuống mặt đường, dầu nhớt vương vãi. Chiếc xe đầu kéo cũng hư hỏng nặng phần đầu.

 
Những người chết và bị thương được xác định đều ngồi trên ô tô 16 chỗ. Ảnh: CTV.

Những người chết và bị thương được xác định đều ngồi trên ô tô 16 chỗ. Các nạn nhân bị thương khẩn trương được đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam cấp cứu.

Số người chết được xác định ban đầu là 13 người và 4 người bị thương. Hiện, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục thống kê con số thương vong. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường.

N,T
TIN LIÊN QUAN

Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Xe tải tông 2 mẹ con thiệt mạng, sập 5 nhà dân

LT |

Cùng báo Lao Động điểm lại những thông tin tai nạn giao thông đáng chú ý ngày 29.7.2018.

Người đàn ông nguy kịch, nằm viện không người chăm sau khi kẻ gây tai nạn bỏ trốn

Bảo Trung |

Hôm 24.7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tiếp nhận một bệnh nhân được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng trong tình trạng rất nguy kịch. Song đến hôm nay (29.7), bệnh nhân này vẫn chưa có người thân đến chăm sóc.

Gây tai nạn, tài xế điều khiển xe tải bỏ chạy từ Quảng Bình vào Đà Nẵng

NGUYỄN TRI |

Sau khi gây tai nạn tại Quảng Bình, tài xế đã điều khiển xe tải chạy vào Đà Nẵng, bỏ mặc bà lão 73 tuổi trong tình trạng nguy kịch.

Tai nạn thảm khốc tại Cao Bằng: Lái xe và chủ xe đối diện mức án nào?

Tô Thế |

Lái xe trong vụ việc tại nạn xe khách ở Cao Bằng có thể đối diện với mức hình phạt nặng nhất từ 7-15 năm tù, phạt tiền từ 10-50 triệu đồng. Chủ xe bị xem xét xử phạt nếu có liên đới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Xe tải tông 2 mẹ con thiệt mạng, sập 5 nhà dân

LT |

Cùng báo Lao Động điểm lại những thông tin tai nạn giao thông đáng chú ý ngày 29.7.2018.

Người đàn ông nguy kịch, nằm viện không người chăm sau khi kẻ gây tai nạn bỏ trốn

Bảo Trung |

Hôm 24.7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tiếp nhận một bệnh nhân được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng trong tình trạng rất nguy kịch. Song đến hôm nay (29.7), bệnh nhân này vẫn chưa có người thân đến chăm sóc.

Gây tai nạn, tài xế điều khiển xe tải bỏ chạy từ Quảng Bình vào Đà Nẵng

NGUYỄN TRI |

Sau khi gây tai nạn tại Quảng Bình, tài xế đã điều khiển xe tải chạy vào Đà Nẵng, bỏ mặc bà lão 73 tuổi trong tình trạng nguy kịch.

Tai nạn thảm khốc tại Cao Bằng: Lái xe và chủ xe đối diện mức án nào?

Tô Thế |

Lái xe trong vụ việc tại nạn xe khách ở Cao Bằng có thể đối diện với mức hình phạt nặng nhất từ 7-15 năm tù, phạt tiền từ 10-50 triệu đồng. Chủ xe bị xem xét xử phạt nếu có liên đới.