Xe ô tô cháy, tài xế nhanh trí đập cửa hàng chục hành khách thoát thân

HÀ ANH CHIẾN |

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1h20 phút sáng 22.3, xe giường nằm biển số 72B - 018.20 chạy từ Nha Trang đi Vũng Tàu, do tài xế Đỗ Thế Anh (46 tuổi, trú Bắc Giang) điều khiển trên quốc lộ 1A, khi đến địa phận thuộc xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tài xế phát hiện xe có hiện tượng bốc cháy nên dừng xe vào lề đường, đập kính cửa và hô hoán hành khách nhanh chóng thoát khỏi xe.

Người dân địa phương phát hiện và dùng nước dập lửa nhưng không hiệu quả.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Bình Thuận đã điều khoảng 15 chiến sĩ cùng ba xe chữa cháy đến hiện trường dập cháy. Cho đến 3h sáng nay, đám cháy mới được dập ngọn lửa.

Tuy nhiên, chiếc xe khách giường nằm đã cháy rụi. Toàn bộ tài sản của hành khách trên xe bị cháy. Đám cháy còn thiêu rụi cả một tiệm vá vỏ xe ôtô bên lề đường.

Hiện Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân cháy xe. Rất may vụ cháy không thiệt hại về người. Toàn bộ hơn 40 hành khách trên xe an toàn. Hiện hành khách đang được cơ quan chức năng chuyển xe để tiếp tục hành trình vào Vũng Tàu.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm người mướt mồ hôi chữa cháy nhà thờ Thọ Vực

TRẦN TUẤN |

Sau khi phát hiện vụ cháy xảy ra tại nhà thờ giáo xứ Thọ Vực (xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), hàng trăm người dân và gần 100 chiến sĩ công an đã được huy động đến chữa cháy.

Ô tô bỗng dưng bốc cháy, tự di chuyển ra khỏi bãi đỗ

T.T |

Một chiếc xe ôtô đang ở bãi đỗ xe thì bỗng nhiên tự di chuyển ra khỏi bãi, lao vào một tòa nhà rồi bốc cháy. Sự việc được cho là xảy ra tại một bãi đỗ xe ở Kaliningrad, Nga.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hàng trăm người mướt mồ hôi chữa cháy nhà thờ Thọ Vực

TRẦN TUẤN |

Sau khi phát hiện vụ cháy xảy ra tại nhà thờ giáo xứ Thọ Vực (xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), hàng trăm người dân và gần 100 chiến sĩ công an đã được huy động đến chữa cháy.

Ô tô bỗng dưng bốc cháy, tự di chuyển ra khỏi bãi đỗ

T.T |

Một chiếc xe ôtô đang ở bãi đỗ xe thì bỗng nhiên tự di chuyển ra khỏi bãi, lao vào một tòa nhà rồi bốc cháy. Sự việc được cho là xảy ra tại một bãi đỗ xe ở Kaliningrad, Nga.