Xe nằm bãi chờ đăng kiểm, tài xế mất nguồn thu, doanh nghiệp lao đao

ĐÌNH TRỌNG |

Thời gian gần đây, việc hẹn lịch đăng kiểm qua ứng dụng và website đã chấm dứt tình trạng ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm tại Bình Dương. Tuy nhiên, nhiều tài xế, công ty vận tải ở Bình Dương lại rơi vào tình cảnh xe nằm bãi, mòn mỏi chờ ngày đến lịch hẹn đi đăng kiểm.

Tài xế xe dịch vụ "đói" vì mòn mỏi chờ hẹn đăng kiểm

Ông N.V.L (quê An Giang, ngụ Bình Dương) cho biết, cách đây khoảng 20 ngày, khi xe bị hư mang đi sửa thì phát hiện đến ngày 9.5 hết hạn kiểm định.

“Còn nửa tháng nữa xe hết hiệu lực đăng kiểm, tôi mới lật đật mang xe đến các trung tâm đăng kiểm, tuy nhiên các trung tâm không nhận và cho biết phải về đăng kí trước qua app hoặc website. Tôi đăng kí kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm XCG 6103S thì được thông báo đến ngày 22.6 mới đến lịch hẹn”- ông N.V.L chia sẻ.

Ông N.
Xe dịch vụ hết hạn kiểm định phải nằm ở nhà chờ lịch hẹn. Ảnh: Đình Trọng

Ông N.V.L, quê ở miền Tây lên tỉnh Bình Dương thuê nhà, chạy xe dịch vụ sinh sống. Thu nhập từ việc chạy xe giúp ông L nuôi sống gia đình hàng ngày. Giờ xe hết hạn kiểm định phải nằm ở nhà khiến cuộc sống gia đình ông L gặp nhiều khó khăn.

“Giờ xe hết hạn đăng kiểm không chạy được. Bình thường trừ tiền xăng dầu, một ngày tôi cũng có thu nhập từ 300.000 - 500.000 đồng. Số tiền này cũng đủ để trang trải, lo cho gia đình. Nhưng giờ xe nằm ở nhà xem như gia đình mất nguồn thu nhập này trong khoảng 1,5 tháng chờ đợi”.

Doanh nghiệp vận tải thiệt hại nặng chờ đăng kiểm

Các công ty vận tải chở hàng hóa hoạt động ở Bình Dương cũng trong tình trạng tương tự. Nhiều công ty, vì việc đăng kiểm không được mà công việc bị đảo lộn, mất thời gian, mất thêm chi phí...

Ông T.V.H - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải H.L.S cho biết, doanh nghiệp có 20 đầu xe tải chở hàng. Trước đây, ông thường đưa xe đi đăng kiểm ở Bình Dương và ở thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Trong 1 tháng nay, không thể đăng kí được, ông T.V.H phải đưa xe ra Bình Thuận, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu để đăng kiểm.

“Một xe đi ra Khánh Hòa đăng kiểm tôi phải bỏ thêm chi phí gần 10 triệu đồng. Ngoài ra, trong thời gian 2 ngày đi đăng kiểm, xe không chạy được lại phải thuê xe khác chạy giùm đơn hàng đã nhận. Vì vậy thiệt hại tăng thêm. Không riêng gì doanh nghiệp của tôi đâu, các công ty vận tải khác cũng gặp tình trạng tương tự”.

Ông N.
Công ty vận tải phải mất thêm chi phí khi đưa xe đi xa kiểm định ở các tỉnh xa. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

“Một đầu xe nuôi nhiều người lắm, tài xế, kế toán, nhân viên, rồi mua xăng dầu…. Xe không chạy, hàng hóa không chở được thì những người liên quan cũng không có việc làm, thu nhập giảm sút”- ông T.V.H chia sẻ.

Ngoài ra, ông T.V.H có khoảng 10 đầu xe tải hết hạn kiểm định, nằm bãi chờ lịch hẹn đăng kiểm. Xe không chạy tuy nhiên vẫn phải đóng phí bảo trì đường bộ.

Trung tâm đăng kiểm quá tải. Ảnh: Đình Trọng
Trung tâm đăng kiểm quá tải. Ảnh: Đình Trọng

Thừa nhận quá tải

Trao đổi với phóng viên, đại diện Trung tâm đăng kiểm XCG 6103S thừa nhận hiện nay quá tải hồ sơ đăng kiểm. Lượng hồ sơ hẹn đăng kiểm qua website đã kéo dài từ nay đến tháng 7.2023. Trung tâm đăng kiểm có 2 chuyền hoạt động hết công suất từ 7h-18h mỗi ngày kiểm điểm định được khoảng 130-160 xe.

Trong khi đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh có 12 trung tâm đăng kiểm, đến đầu tháng 4.2023 có 4 trung tâm dừng hoạt động. Như vậy chỉ có 8/12 trung tâm và 15/25 chuyền hoạt động. Vì vậy các trung tâm còn lại chịu áp lực rất lớn, không thể đáp ứng ngay việc kiểm định cho các xe.

2 kiến nghị giảm gánh nặng cho công ty vận tải

Ông T.V.H - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải H.L.S, kiến nghị: "Cần có thêm văn bản cho phép đăng kiểm viên linh động trong kiểm định. Hiện nay vì sợ sai nên các đăng kiểm viên thận trọng quá mức việc kiểm định. Ví đụ, về lốp xe đã có quy định cho phép vỏ tương đương là được, mình in quy định mang theo nhưng đăng kiểm không chịu. Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm đăng kiểm viên”.

Ngoài ra, ông T.V.H cũng kiến nghị không thu phí bảo trì đường bộ với những xe hết hạn kiểm định không lăn bánh, nhằm giảm bớt áp lực chi phí cho doanh nghiệp.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tài xế than xe hết đăng kiểm không lưu hành vẫn phải đóng phí đường bộ

LÂM ANH |

Hành trình đăng kiểm phương tiện vẫn còn rất nhiều khó khăn với các tài xế, chủ xe bởi hiện nay, thay vì xếp hàng ở trung tâm đăng kiểm, họ phải chờ cả tháng hoặc nhiều tháng mới đến lượt. Dù xe ôtô nằm nhà, không thể lưu hành và kinh doanh, họ vẫn phải đóng phí đường bộ khi đi đăng kiểm.

Nhiều người chủ quan, tới đăng kiểm ôtô lại phải đi về vì dính phạt nguội

Xuyên Đông |

Thời gian qua, nhiều chủ phương tiện phải chờ đợi khá lâu mới tới lượt đăng kiểm. Thế nhưng khi đi đăng kiểm, không ít người phải ngậm ngùi đi về vì dính phạt nguội nhưng lại không kiểm tra trước thông tin.

Nghiên cứu chu kỳ đăng kiểm theo số km

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu chu kỳ đăng kiểm đối với xe không kinh doanh vận tải, xe cá nhân với xe kinh doanh vận tải theo số km sử dụng để thay thế tiêu chí về thời gian sử dụng phương tiện.

Kỳ lạ hành trình đi nâng cấp vòng 1 ở Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin

Nhóm PV |

"Oanh tạc" mạng xã hội, lấy lòng tin bằng quảng cáo hình ảnh diễn viên nổi tiếng và những cam kết ngôn từ chắc nịch với phương pháp nâng ngực không tưởng là những hành vi "chèo kéo" khách hàng và có dấu hiệu lừa đảo của Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin trong thời gian qua.

Nhận diện yếu tố ảnh hưởng mặt bằng lãi suất thời gian tới

TRÍ MINH |

Các chuyên gia kinh tế đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới mặt bằng lãi suất thị trường trong thời gian tới sẽ nghiêng nhiều về đánh giá rủi ro của các ngân hàng thương mại trên thị trường bất động sản/trái phiếu doanh nghiệp có hạ nhiệt dần hay không.

Xe chuyên dụng của Cảnh sát giao thông gây tai nạn liên hoàn ở Lai Châu

THANH BÌNH |

Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong vụ xe chuyên dụng của CSGT gây tai nạn liên hoàn ngày 15.5, bước đầu xác định lái xe không có nồng độ cồn.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam: Chưa thể đánh giá toàn diện các môn Olympic

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ông Đặng Hà Việt - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 vui khi đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra, tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh thành tích ở các môn Olympic chưa thể đánh giá một cách toàn diện.

Bắt 2 lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D tại tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Tài xế than xe hết đăng kiểm không lưu hành vẫn phải đóng phí đường bộ

LÂM ANH |

Hành trình đăng kiểm phương tiện vẫn còn rất nhiều khó khăn với các tài xế, chủ xe bởi hiện nay, thay vì xếp hàng ở trung tâm đăng kiểm, họ phải chờ cả tháng hoặc nhiều tháng mới đến lượt. Dù xe ôtô nằm nhà, không thể lưu hành và kinh doanh, họ vẫn phải đóng phí đường bộ khi đi đăng kiểm.

Nhiều người chủ quan, tới đăng kiểm ôtô lại phải đi về vì dính phạt nguội

Xuyên Đông |

Thời gian qua, nhiều chủ phương tiện phải chờ đợi khá lâu mới tới lượt đăng kiểm. Thế nhưng khi đi đăng kiểm, không ít người phải ngậm ngùi đi về vì dính phạt nguội nhưng lại không kiểm tra trước thông tin.

Nghiên cứu chu kỳ đăng kiểm theo số km

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu chu kỳ đăng kiểm đối với xe không kinh doanh vận tải, xe cá nhân với xe kinh doanh vận tải theo số km sử dụng để thay thế tiêu chí về thời gian sử dụng phương tiện.