Xe máy tông vào xe tải đỗ bên đường, 3 cha con thương vong

TRẦN TUẤN |

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 24.2, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phù Việt huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) khiến 3 cha con thương vong.

Theo đó, vào hồi 13h 55 chiều 24.2, anh Lê Văn Dương (SN 1981, trú xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển xe môtô BKS 38M1-30769 chở theo 2 con là Lê Văn Nam (SN 2012) và Lê Quỳnh Trang (SN 2014) lưu thông trên QL1A đoạn qua thôn Ba Giang, xã Phù Việt thì bất ngờ đâm thẳng vào xe ôtô tải mang BKS 38C.06392 đang đỗ bên đường.

Cú tông mạnh khiến anh Dương tử vong tại chỗ, cháu Trang và Nam được đưa đi cấp cứu nhưng cháu Trang không qua khỏi.

Sau tai nạn, lực lượng CSGT huyện Thạch Hà đã nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, mẹ tử vong tại chỗ, con đi cấp cứu

Bảo Trung |

Tình huống va chạm đã khiến bà T. ngã xuống đường tử vong tại chỗ, còn đứa trẻ bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Giao thông 24h: 183 người tử vong do tai nạn giao thông dịp Tết

Phương Thảo |

Xe máy va chạm xe khách, 1 người tử vong; 183 người tử vong do tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán; Người đàn ông Hàn Quốc tử vong do tự gây tai nạn giao thông... là những tin tức giao thông đáng chú ý trong 24h qua.

Trên 400 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 183 người và 241 người bị thương, trong đó, có 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng; đường bộ xảy ra 274 vụ làm chết 181 người và bị thương 241 người; đường sắt xảy ra 2 vụ và đường thủy không xảy ra TNGT.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, mẹ tử vong tại chỗ, con đi cấp cứu

Bảo Trung |

Tình huống va chạm đã khiến bà T. ngã xuống đường tử vong tại chỗ, còn đứa trẻ bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Giao thông 24h: 183 người tử vong do tai nạn giao thông dịp Tết

Phương Thảo |

Xe máy va chạm xe khách, 1 người tử vong; 183 người tử vong do tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán; Người đàn ông Hàn Quốc tử vong do tự gây tai nạn giao thông... là những tin tức giao thông đáng chú ý trong 24h qua.

Trên 400 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 183 người và 241 người bị thương, trong đó, có 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng; đường bộ xảy ra 274 vụ làm chết 181 người và bị thương 241 người; đường sắt xảy ra 2 vụ và đường thủy không xảy ra TNGT.