Xe khách đồng loạt tăng chuyến dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30.4-1.5

Minh Hạnh |

Nhằm chủ động trong công tác tổ chức vận tải để phục vụ hành khách đi lại trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm ngày 30.4 - 1.5, Cty CP Bến xe Hà Nội dự kiến sẽ có khoảng 3.220 lượt xe để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân.

Theo đại diện Cty CP Bến xe Hà Nội, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay trùng vào ngày Chủ nhật (14.4), người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ hai của tuần kế tiếp. Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ lễ 3 ngày, do đó dự kiến lượng khách sẽ tăng cao vào chiều ngày 12.4 đến trưa ngày 13.4.

Cùng đó, kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 vào ngày thứ ba, thứ tư và ngày thứ hai được làm bù vào thứ bảy tuần kế tiếp nên kỳ nghỉ lễ sẽ kéo dài 5 ngày (từ ngày 27.4 đến hết ngày 1.5). Đây là các dịp nghỉ lễ ngắn ngày, do đó lượng hành khách tập trung đột biến vào trong các khoảng thời gian ngắn từ chiều tối ngày 26.4 đến hết ngày 27.4.

Theo Giám đốc Cty CP Bến xe Hà Nội - Nguyễn Anh Toàn, do nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ tăng cao, phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt ở những vùng tham quan, du lịch. Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như các tuyến Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên…

Để chủ động, thuận tiện cho việc giải tỏa hành khách, ngoài việc chủ động lên kế hoạch tăng cường xe tại các bến xe của thành phố, Cty cũng đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp 700 phù xe hiệu xe tăng cường mỗi đợt giải tỏa khách.

Cụ thể, tại bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng 200-300% so với ngày thường; lượt xe dự kiến là 1.150 lượt xe/ ngày (tăng khoảng 130% so với ngày thường). Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng.

Tại bến Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm sẽ tăng lên hơn 200% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 1.200 lượt xe/ ngày (tăng khoảng 125-130% so với ngày thường), chủ yếu ở các tuyến đường Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ...

Tại bến Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng khoảng 150% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 870 xe (tăng khoảng 125% so với ngày thường), chủ yếu tập trung ở các tuyến như Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Ninh…

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phát động chiến dịch "An toàn giao thông #3.500 sinh mạng"

Minh Hạnh |

Ngày 19.3, Liên đoàn ôtô quốc tế (FIA) phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia đã tổ chức lễ phát động chiến dịch "An toàn giao thông #3.500 sinh mạng" và công bố việc Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông của Liên Hợp Quốc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự và phát động chiến dịch.

Trăm nghìn lượt thí sinh thi tìm hiểu an toàn giao thông qua internet

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 2.3, Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) TP, Sở Giao thông vận tải (GTVT), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Báo Kinh tế & Đô thị đã tổ chức Lễ tổng kết chương trình truyền thông "Vì ATGT Thủ đô" năm 2018 và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5: Mệt mỏi trở về Thủ đô!

Cao Nguyên - Bích Hà - NGÔ PHONG - HÀ PHƯƠNG - VĂN THẮNG - Linh Trang |

Hôm nay – ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, hàng vạn người dân ở nhiều tỉnh/ thành trên cả nước tất tả, chịu cảnh chật chội, thậm chí đứng cả chặng đường dài trên những chuyến xe ‘bão táp’ để trở lại thành phố.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Phát động chiến dịch "An toàn giao thông #3.500 sinh mạng"

Minh Hạnh |

Ngày 19.3, Liên đoàn ôtô quốc tế (FIA) phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia đã tổ chức lễ phát động chiến dịch "An toàn giao thông #3.500 sinh mạng" và công bố việc Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông của Liên Hợp Quốc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự và phát động chiến dịch.

Trăm nghìn lượt thí sinh thi tìm hiểu an toàn giao thông qua internet

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 2.3, Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) TP, Sở Giao thông vận tải (GTVT), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Báo Kinh tế & Đô thị đã tổ chức Lễ tổng kết chương trình truyền thông "Vì ATGT Thủ đô" năm 2018 và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5: Mệt mỏi trở về Thủ đô!

Cao Nguyên - Bích Hà - NGÔ PHONG - HÀ PHƯƠNG - VĂN THẮNG - Linh Trang |

Hôm nay – ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, hàng vạn người dân ở nhiều tỉnh/ thành trên cả nước tất tả, chịu cảnh chật chội, thậm chí đứng cả chặng đường dài trên những chuyến xe ‘bão táp’ để trở lại thành phố.