Xe giường nằm bốc cháy khi đang chờ đón khách ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Một xe khách xuất phát từ Đắk Lắk đi TPHCM khi dừng đón khách ở thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) thì bất ngờ bị bốc cháy dữ dội.
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, kịp thời khống chế đám cháy. Ảnh: CA
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, kịp thời khống chế đám cháy. Ảnh: Hồng Vinh

Sáng 31.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vào lúc 22h42 ngày 30.12, xe khách mang biển kiểm soát 51B- 27.083 đi từ Đắk Lắk về TPHCM bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm này, xe khách trên đậu gần ngã 3 đường Hai Bà Trưng với đường Mạc Thị Bưởi, ở thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông). Một lúc sau, xe khách này phát hỏa, hành khách trên xe nhanh chóng thoát hết ra ngoài...

Hầu hết hàng hóa vật tư để dưới gầm xe ô tô khách đều được sơ tán kịp thời. Ảnh: Hồng Vinh
Hầu hết hàng hóa vật tư để dưới gầm xe ô tô khách đều được sơ tán kịp thời. Ảnh: Hồng Vinh

Ngay sau đó, người dân ở khu vực này đã sử dụng nước để tiến hành chữa cháy đồng thời gọi lực lượng chức năng hỗ trợ. Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy, không để lan rộng ra nhiều bộ phận khác trên xe. 

Vụ cháy lớn, xảy ra bất ngờ nhưng không có người nào bị thương, hầu hết hàng hóa để dưới gầm xe đều được sơ tán kịp thời.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp thưởng tết cao nhất Đắk Nông là 15 triệu đồng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Đến thời điểm này, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được xác định cao nhất là 15 triệu đồng, còn thấp nhất là 500.000 đồng.

Tốc độ tăng trưởng của Đắk Nông đứng thứ 7 cả nước

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Năm 2021, tỉnh Đắk Nông có tốc độ tăng trưởng xếp thứ 2 ở khu vực Tây Nguyên, sau tỉnh Gia Lai và đứng thứ 7 của cả nước.

Các chủ rừng ở Đắk Nông chủ động ngăn chặn… “giặc lửa”

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài, gió bấc thổi mạnh… Do đó, các chủ rừng trên địa bàn Đắk Nông đang tập trung canh gác, phát dọn thực bì… nhằm ngăn chặn hiệu quả “giặc lửa”.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Doanh nghiệp thưởng tết cao nhất Đắk Nông là 15 triệu đồng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Đến thời điểm này, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được xác định cao nhất là 15 triệu đồng, còn thấp nhất là 500.000 đồng.

Tốc độ tăng trưởng của Đắk Nông đứng thứ 7 cả nước

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Năm 2021, tỉnh Đắk Nông có tốc độ tăng trưởng xếp thứ 2 ở khu vực Tây Nguyên, sau tỉnh Gia Lai và đứng thứ 7 của cả nước.

Các chủ rừng ở Đắk Nông chủ động ngăn chặn… “giặc lửa”

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài, gió bấc thổi mạnh… Do đó, các chủ rừng trên địa bàn Đắk Nông đang tập trung canh gác, phát dọn thực bì… nhằm ngăn chặn hiệu quả “giặc lửa”.