Xe dịch vụ chạy hết công suất dịp Tết

ANH THƯ |

Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu thăm thân, đi lại của người dân tăng cao. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người đã lựa chọn xe dịch vụ, taxi ghép chỗ thay vì đi xe khách. Trong dịp này, tài xế xe dịch vụ chạy đôn chạy đáo, khách gọi đến "nóng máy".

Anh Nguyễn Việt Hưng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cho hay, năm nay, ngày 7.2 (mùng 7 Âm lịch) người lao động mới bắt đầu đi làm việc. Tuy nhiên, anh Hưng dự định sẽ xuống Hà Nội sớm hơn.

Như mọi năm, anh thường xuống Thủ đô vào sát ngày trước khi đi làm. Tuy nhiên, di chuyển thời điểm này rất đông đúc, anh Hưng quyết định xuống nhà trọ từ ngày 5.2.

"Năm nay tôi sẽ không đi xe khách vì sợ dịch bệnh nên chọn đi xe con ghép chuyến. Mặc dù chi phí đắt hơn đi xe khách gấp 3, song họ sẽ đến tận nhà đón mình và trả tận nhà trọ nên rất tiện lợi" - anh Hưng nói.

Theo anh Hưng, sau Tết ai nấy đều có đồ đạc lỉnh kỉnh nên nhiều người dân chọn đi xe ghép. Phương tiện này tiện lợi hơn rất nhiều và không lo lây nhiễm dịch bệnh.

Nhiều năm chạy xe dịch vụ, anh Lê Văn Tuấn (Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, dịp Tết nào cũng "chạy bở hơi tai", nhu cầu đi lại của khách hàng rất lớn.

2 năm trở lại đây ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều đền, chùa, lễ hội tạm dừng, nên khách thuê xe chủ yếu thăm thân hoặc trở lại các thành phố lớn làm việc.

Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi nghỉ ở nhà mùng 1 Tết. Bắt đầu từ mùng 2 mới chạy xe "khai xuân". Từ tờ mờ sáng mùng 2 đã chở khách từ Hưng Yên đi các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội. Còn mùng 3 Tết cũng kín chuyến từ sáng sớm đến tối muộn. Những ngày này cứ 23h mới về đến nhà".

Nghề chạy xe dịch vụ "rộ" nhất vào dịp cuối và đầu năm Âm lịch. Dịp Tết anh Tuấn tranh thủ chạy "hết công suất" để kiếm thêm thu nhập, đôi khi còn không có nhiều thời gian để ăn uống, nghỉ ngơi giữa các chuyến xe.

"Tôi đang chạy xe trên cao tốc", "Tôi vẫn đang chạy xe" - đó là những câu trả lời vội vàng của anh Đăng Hải (Nam Từ Liêm, Hà Nội) - lái xe dịch vụ.

Đến tối mịt, anh Hải mới có thời gian ít ỏi chia sẻ với chúng tôi. Anh cho biết dịp này khách hàng thuê xe đi lại rất nhiều. Cước xe chạy ngày Tết được cao hơn ngày thường nên anh cũng như nhiều tài xế khác tranh thủ chạy xe dù ngày Tết mọi người quây quần bên nhau. Do đặc thù nghề nghiệp nên anh Hải cũng phải chấp nhận.

Trên các hội nhóm xe dịch vụ, taxi ghép Hà Nội đi các tỉnh rất nhộn nhịp. Liên tục có nhiều hành khách đăng tải thông tin tìm xe trong những ngày này.

Bên cạnh người đi thăm thân, lượng lớn người dân chọn hình thức này từ các tỉnh di chuyển vào thủ đô chuẩn bị cho những ngày làm việc.

Xe ghép chuyến là 150 nghìn đồng/người, còn thuê cả xe giá dao dộng từ 600-700 nghìn đồng/xe với đoạn đường khoảng 50km.

Anh Duy Mạnh cũng liên tục nhận được những cuộc gọi của khách trong dịp Tết. Đang chở khách từ Hà Nội về Vĩnh Phúc, anh Mạnh cũng nhận cuộc gọi của một khách ở Bắc Hà (Lào Cai) đón về Vĩnh Phúc.

Anh Mạnh kể, những ngày Tết khách gọi liên tục. Tài xế xe dịch vụ có những người chơi với nhau. Nếu không chạy được thì các tài xế sẽ chia sẻ khách hàng.

"Những năm chưa có dịch COVID-19 tôi còn đưa khách đi các đền, chùa, lễ hội nhiều. Năm nay ngày mùng thì đưa khách hàng đi thăm thân. Còn lại đón khách trở về các thành phố hơn, chủ yếu là Hà Nội làm việc" - anh Mạnh nói.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tiền thưởng Tết âm lịch có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Nam Dương |

Bạn đọc có email Diemmyxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, khoản thưởng Tết âm lịch có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tiền thưởng Tết âm lịch có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Nam Dương |

Bạn đọc có email Diemmyxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, khoản thưởng Tết âm lịch có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?