Xe chuyên dụng tiếp tế cho người dân tại ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội

Phạm Đông |

Ngoài việc thực hiện các biện pháp cấp bách bóc tách các F0, F1 để thực hiện cách ly y tế theo quy định, chính quyền địa phương các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai (Hà Nội) đang tích cực hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân khu vực cách ly.

Ngày 27.8, trao đổi với Lao Động, ông Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, hiện tại, quận đang tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân. Chính quyền địa phương cũng siết chặt quản lý, không để người dân, các gia đình ở 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đi lại, giao lưu.

Nhiều lớp hàng rào bảo vệ tại ổ dịch phức tạp ngõ 328-330 Nguyễn Trãi. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều lớp hàng rào bảo vệ tại ổ dịch phức tạp ngõ 328-330 Nguyễn Trãi. Ảnh: Hải Nguyễn

Cùng với chốt chặt các cửa ngõ, quận và phường cũng bảo đảm tốt an sinh xã hội, xử phạt các vi phạm.

Ông Thắng cũng cho biết, UBND quận Thanh Xuân đã lập Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cách ly ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi.

Ngoài ra, quận cũng lắp hệ thống gồm 10 camera giám sát và loa truyền thanh, loa lưu động tại các khu tập thể, đầu ngách trong khu vực cách ly để tuyên truyền, nhắc nhở việc thực hiện của người dân.

 
 
Lực lượng chức năng tiếp nhận đồ giúp người dân. Ảnh: Hải Nguyễn

"Đến nay quận đã lấy mẫu xét nghiệm xong cho 2.000 mẫu. Hiện tại sẽ tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho toàn bộ người dân tại khu vực. Bên cạnh đó, quận thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm đủ các điều kiện cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm để phục vụ nhân dân, nhất là trong khu vực phong tỏa, cách ly" - ông Thắng thông tin.

Được biết, tính đến sáng 27.8, phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) đã có tổng cộng 120 ca F0. Đến nay, chính quyền từ quận đến phường đã hỗ trợ cho khu vực gần 6 tấn rau củ quả, 3,2 tấn gạo, 10.000 quả trứng và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Khu vực phường Thanh Xuân Trung là ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội.
Khu vực phường Thanh Xuân Trung là ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội.
Khu vực phường Thanh Xuân Trung là ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo ghi nhận của Lao Động, cùng ngày, quận Thanh Xuân đã bố trí lực lượng bám sát 24/7 trong khu vực cách ly gồm 35 người. Toàn phường, ngoài lực lượng chốt đầu ngõ, còn có 20 chốt trực trong khu vực cách ly bảo đảm hằng ngày quản lý, kiểm soát công tác phòng, chống dịch tại “vùng đỏ”; yêu cầu toàn bộ người dân ở trong nhà, thực hiện nghiêm gia đình cách ly với gia đình.

Cùng với đó, quận cũng lập tổ cung ứng vật tư, tổ an ninh trật tự, tổ bảo đảm công tác y tế; phát danh sách số điện thoại các tổ và phiếu đăng ký nhu cầu đến từng hộ dân, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.

 
 
Ông Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân quan sát qua camera tại Sở Chỉ huy tiền phương tại phường Thanh Xuân Trung. Ảnh: Hải Nguyễn

Hàng ngày, lãnh đạo quận trực tiếp chỉ đạo Phòng Kinh tế quận cùng UBND phường Thanh Xuân Trung bảo đảm cung cấp lương thực, mặt hàng thiết yếu cho người dân trong khu cách ly; lực lượng dân quân tự vệ và Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ phụ trách vận chuyển đến từng hộ gia đình.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân kiểm tra việc bảo đảm an sinh cho người dân. Ảnh: Hải Nguyễn
Lãnh đạo quận Thanh Xuân kiểm tra việc bảo đảm an sinh cho người dân. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại phường Giáp Bát (Hoàng Mai), trước thực tế phát sinh nhiều ca F0, phường đã báo cáo đề xuất UBND quận Hoàng Mai ban hành quyết định mở rộng khu vực phong tỏa, thời gian từ ngày 25.8 đến 7.9. Tổng số hộ dân khoanh vùng cách ly y tế là 492 hộ với 1.903 nhân khẩu.

Trong ngày 27.8, một lượng lớn rau, quả và nhiều bao gạo đã được vận chuyển tới khu vực ngõ 24 phố Kim Đồng để hỗ trợ người dân.

Vận chuyển nhu yếu phẩm của các đơn vị, địa phương để hỗ trợ người dân tại phường Giáp Bát.
Vận chuyển nhu yếu phẩm của các đơn vị, địa phương để hỗ trợ người dân tại phường Giáp Bát.
Vận chuyển nhu yếu phẩm của các đơn vị, địa phương để hỗ trợ người dân tại phường Giáp Bát.
Vận chuyển nhu yếu phẩm của các đơn vị, địa phương để hỗ trợ người dân tại phường Giáp Bát. Ảnh: Hải Nguyễn
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ổ dịch Thanh Xuân Trung 4 ngày bùng phát, trở thành điểm nóng nhất Thủ đô

Nguyễn Hà |

Sau 4 ngày bùng phát, ổ dịch Thanh Xuân Trung hiện đang là địa bàn có nguy cơ cao nhất tại Hà Nội.

Hà Nội: Tăng cường lực lượng dân quân tự vệ vào ổ dịch ở quận Thanh Xuân

Tô Thế |

Lực lượng dân quân tự vệ được cử vào để hỗ trợ đảm bảo an ninh, vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong ổ dịch COVID-19 thuộc phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội).

Nguyên nhân khiến chùm ca bệnh ở Thanh Xuân, Hà Nội trở nên phức tạp

Hà Phương - Tùng Giang |

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, Khổng Minh Tuấn nhận định, chùm ca bệnh phường Thanh Xuân Trung đã đến vòng lây nhiễm thứ 2 hoặc 3. Nguồn lây có thể là người bán rau thường xuyên đến chợ đêm Ngã Tư Sở. Dự báo, chùm ca bệnh này có khả năng lên tới hơn 100 ca dương tính.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ổ dịch Thanh Xuân Trung 4 ngày bùng phát, trở thành điểm nóng nhất Thủ đô

Nguyễn Hà |

Sau 4 ngày bùng phát, ổ dịch Thanh Xuân Trung hiện đang là địa bàn có nguy cơ cao nhất tại Hà Nội.

Hà Nội: Tăng cường lực lượng dân quân tự vệ vào ổ dịch ở quận Thanh Xuân

Tô Thế |

Lực lượng dân quân tự vệ được cử vào để hỗ trợ đảm bảo an ninh, vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong ổ dịch COVID-19 thuộc phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội).

Nguyên nhân khiến chùm ca bệnh ở Thanh Xuân, Hà Nội trở nên phức tạp

Hà Phương - Tùng Giang |

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, Khổng Minh Tuấn nhận định, chùm ca bệnh phường Thanh Xuân Trung đã đến vòng lây nhiễm thứ 2 hoặc 3. Nguồn lây có thể là người bán rau thường xuyên đến chợ đêm Ngã Tư Sở. Dự báo, chùm ca bệnh này có khả năng lên tới hơn 100 ca dương tính.