Xe chưa lưu thông trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận như kế hoạch

Kỳ Quan |

Theo kế hoạch, từ ngày 7.2 (nhằm ngày 26 Tết) cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận bắt đầu cho xe lưu thông theo chiều từ TP.HCM về miền Tây. Nhưng do tình hình giao thông trên Quốc lộ 1 không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, nên đến chiều 8.2 cơ quan chức năng vẫn chưa cho xe lưu thông vào cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận để "chia lửa" với Quốc lộ 1.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 7.2, tình hình giao thông trên Quốc lộ 1 từ TP.HCM về miền Tây mật độ giao thông tăng cao hơn bình thường, xảy ra ùn tắc cục bộ ở một số điểm, nhưng chưa xảy ra ùn tắc nghiêm trọng như các năm trước, nên cơ quan chức năng vẫn chưa cho xe chạy vào cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận để “chia lửa” với Quốc lộ 1.

Vào khoảng trưa 7.2, do xảy ra kẹt xe trên Quốc lộ 1 đoạn qua TX.Cai Lậy, hàng trăm ô tô và hàng ngàn xe gắn máy đã tự ý chạy vào đường công vụ của cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và bị kẹt cứng trên đường công vụ. Ngành giao thông tỉnh Tiền Giang và Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận đã cho mở tạm lối lên cao tốc để giải tỏa số xe nói trên.

Ngày 8.2, tình hình giao thông trên Quốc lộ 1 từ TP.HCM đi miền miền Tây đã dịu trở lại do là ngày làm việc đầu tuần. Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vẫn đang trong tư thế sẵn sàng chứ chưa đón xe chạy vào.

Dự báo chiều 9.2 và ngày 10.2 (28 và 29 Tết) lượng xe trên Quốc lộ 1 sẽ tăng đột biến khi người dân miền Tây đi làm ăn từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông đồng loạt trở về quê ăn Tết. Khi ấy có khả năng cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ phải cho xe lưu thông để tránh ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 1.

Trước đó, ngày 4.2, UBND tỉnh Tiền Giang đã có văn bản chấp thuận phương án lưu thông tạm trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Tuy nhiên, tuyến cao tốc chỉ thực hiện phương án thông tuyến tạm khi xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài trên Quốc lộ 1 và mọi phương tiện phải theo sự điều tiết của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Theo đó, sẽ thực hiện theo phương án chỉ lưu thông 1 chiều với tốc độ tối đa 40 km/h, chỉ lưu thông ban ngày, không tổ chức lưu thông vào ban đêm.

Sáng ngày 8.2, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có văn bản hỏa tốc yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông tạm thời trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, ngày 4.1, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được thông tuyến và được chủ đầu tư tự nguyện cam kết cho phép một số loại xe ô tô được lưu thông hạn chế phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Do công trình chưa được chính thức nghiệm thu hoàn thành nên trách nhiệm tổ chức giao thông thuộc về chủ đầu tư là Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, nhà thầu thi công và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là UBND tỉnh Tiền Giang.

UBND tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận khẩn trương đánh giá lại tình hình giao thông trên Quốc lộ 1 và các tuyến đường bộ trong khu vực, xác định trường hợp cần thiết lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nhằm thu hút một phần lưu lượng, giảm tải Quốc lộ 1 và các tuyến lân cận.

Trong đó, cần đặc biệt chú ý xác định cụ thể loại xe ô tô được phép lưu thông, vận tốc khai thác tối đa cho phép, thời gian cho phép lưu thông trong ngày (đề nghị không cho phép lưu thông vào ban đêm) và thời hạn cho phép lưu thông tạm thời.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Chưa cho phép lưu thông ban đêm trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Minh Hạnh |

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có văn bản đề nghị không cho phương tiện lưu thông ban đêm trong thời gian thông xe tạm cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong dịp Tết 2021.

Những ngày giáp Tết trên công trường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa

DIỆU ANH |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021, trên công trường Dự án cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa (đoạn Mai Sơn - QL45) những cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn làm việc hăng say, chạy đua với thời gian để đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Bắt thủ phạm đánh cắp hàng chục tấm đan trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Phùng Minh |

Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) vừa bắt giữ đối tượng đánh cắp tấm đan trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chưa cho phép lưu thông ban đêm trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Minh Hạnh |

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có văn bản đề nghị không cho phương tiện lưu thông ban đêm trong thời gian thông xe tạm cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong dịp Tết 2021.

Những ngày giáp Tết trên công trường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa

DIỆU ANH |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021, trên công trường Dự án cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa (đoạn Mai Sơn - QL45) những cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn làm việc hăng say, chạy đua với thời gian để đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Bắt thủ phạm đánh cắp hàng chục tấm đan trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Phùng Minh |

Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) vừa bắt giữ đối tượng đánh cắp tấm đan trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.