Xe chở rác thải sinh hoạt tại TP Thái Bình đã hoạt động bình thường trở lại

TRUNG DU |

Sau gần 2 ngày tập trung chặn không cho xe chở rác thải sinh hoạt vận chuyển rác vào nhà máy để xử lý, đến trưa 5.7, một số người dân phường Tiền Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã tự giác giải tán sau khi chính quyền địa phương cam kết sẽ thực hiện một số giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nhà máy rác gây ra.

Sau vài ngày xáo trộn, hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại TP.Thái Bình đã trở lại bình thường.

Chiều 5.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Đinh Gia Dũng - Chủ tịch UBND TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, hôm qua (4.7) và hôm nay (5.7), UBND phường Tiền Phong đã tổ chức 2 cuộc đối thoại công khai với những người dân chịu ảnh hưởng ô nhiễm không khí, nguồn nước quanh khu vực nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt số 2 của thành phố (đặt trong cụm công nghiệp Phong Phú, phường Tiền Phong).

"Sau khi người dân trình bày phản ánh, nguyện vọng, kết hợp UBND phường truyền đạt ý kiến chỉ đạo về một số giải pháp cấp bách cụ thể trong thời gian vừa qua cũng như thời gian tới của thành phố, nhân dân đã đồng tình, nhất trí, tự giác giải tán, dừng việc tập trung đông người chặn xe chở rác vào nhà máy" - ông Dũng nói.

Các xe chở rác từ lớn đến nhỏ liên tục, thay phiên nhau chở rác ra, vào nhà máy để đảm bảo tiến độ đến tối nay, 5.7 phải giải quyết hết lượng rác tồn đọng. Ảnh: T.D
Các xe chở rác từ lớn đến nhỏ liên tục, thay phiên nhau chở rác ra, vào nhà máy để đảm bảo tiến độ đến tối 5.7 phải giải quyết hết lượng rác tồn đọng. Ảnh: T.D

Theo đó, từ khoảng hơn 12h trưa 5.7, các xe vận chuyển rác thải sinh hoạt của Công ty CP Môi trường & Công trình Đô thị Thái Bình đã có thể ra, vào Nhà máy xử lý rác thải số 2 bình thường mà không còn vấp phải sự cản trở của người dân như 2 ngày vừa qua.

Phía công ty cũng đã tập trung mọi nguồn lực, huy động gần như 100% nhân viên, công nhân cũng như phương tiện để cố gắng giải phóng hết lượng rác tồn đọng lại trong các khu dân cư, điểm tập kết của những ngày bị ùn ứ.

Lực lượng lao công, công nhân vệ sinh của công ty cũng đã nhanh chóng, khẩn trương tiến hành thu gom rác tại các điểm dân cư, vỉa hè đường phố để liên tục luân chuyển lên các xe chở rác vào nhà máy. Dự kiến, muộn nhất đến tối nay, tại TP.Thái Bình sẽ không còn rác thải sinh hoạt bị tồn lại.

Theo ghi nhận của PV, tại một số điểm tập kết rác lớn bị ùn ứ, vào buổi sáng cùng ngày cơ bản đã được giải phóng hết.

Đống rác tập kết tại cầu sông Kỳ Bá đoạn giao cắt giữa phố Lý Thái Tổ với Lý Thường Kiệt vào buổi sáng đến chiều nay đã được giải phóng hết. Ảnh: T.D
Đống rác tập kết tại cầu sông Kỳ Bá đoạn giao cắt giữa phố Lý Thái Tổ với Lý Thường Kiệt vào buổi sáng, đến chiều nay đã được giải phóng hết. Ảnh: T.D

Được biết, thời gian tới, UBND TP.Thái Bình yêu cầu Công ty CP Môi trường & Công trình Đô thị Thái Bình phải khắc phục, cải thiện công suất các lò đốt để đạt công suất tối đa lượng rác được xử lý/ngày; tăng thêm thời gian đốt để rác cháy hết thành tro, xỉ; che đậy bạt phủ kín chế phẩm rác sau khi đốt, không để khói bụi, mùi khét; đầu tư công nghệ, máy móc ép rác để giảm thiểu lượng nước từ rác tươi sao cho dễ đốt nhất, giảm mùi hôi thối...

Theo yêu cầu của UBND TP.Thái Bình, tới đây Công ty
Theo yêu cầu của UBND TP.Thái Bình, tới đây, Công ty CP Môi trường & Công trình Đô thị Thái Bình phải khắc phục, cải thiện công suất các lò đốt để đạt công suất tối đa lượng rác được xử lý/ngày. Ảnh: T.D

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, từ khoảng chiều thứ 7 tuần trước, người dân phường Tiền Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) tập trung đông người, ngày đêm chặn các xe chở rác thải sinh hoạt thu gom trong thành phố vào nhà máy xử lý rác số 2 đặt tại cụm công nghiệp Phong Phú. Hậu quả, lượng rác thải sinh hoạt ứ đọng, "dồn toa" khiến khắp các tuyến phố tại TP.Thái Bình ngập trong ô nhiễm, hôi thối.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Dân chặn xe vào nhà máy rác, cả thành phố ngập trong rác

TRUNG DU |

Vài ngày qua, người dân phường Tiền Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) tập trung đông người, ngày đêm chặn các xe chở rác thải sinh hoạt thu gom trong thành phố vào nhà máy xử lý rác số 2 đặt tại cụm công nghiệp Phong Phú. Hậu quả, lượng rác thải sinh hoạt ứ đọng, "dồn toa" khiến khắp các tuyến phố ngập trong ô nhiễm, hôi thối.

Thái Bình: Nước sinh hoạt đục như nước ao khiến người dân lo ngại

TRUNG DU |

Người dân xã Thượng Hiền (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) lo ngại về việc nước sinh hoạt mà họ vẫn đang sử dụng hàng ngày liệu có đảm bảo chất lượng.

Đảm bảo tiêu thụ rau màu tại khu chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Toàn huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 26.6 sau khi có chùm ca mắc COVID-19 liên quan lái, phụ xe khách. Tuy vậy, chính quyền địa phương và nhân dân vẫn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thái Bình: Dân chặn xe vào nhà máy rác, cả thành phố ngập trong rác

TRUNG DU |

Vài ngày qua, người dân phường Tiền Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) tập trung đông người, ngày đêm chặn các xe chở rác thải sinh hoạt thu gom trong thành phố vào nhà máy xử lý rác số 2 đặt tại cụm công nghiệp Phong Phú. Hậu quả, lượng rác thải sinh hoạt ứ đọng, "dồn toa" khiến khắp các tuyến phố ngập trong ô nhiễm, hôi thối.

Thái Bình: Nước sinh hoạt đục như nước ao khiến người dân lo ngại

TRUNG DU |

Người dân xã Thượng Hiền (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) lo ngại về việc nước sinh hoạt mà họ vẫn đang sử dụng hàng ngày liệu có đảm bảo chất lượng.

Đảm bảo tiêu thụ rau màu tại khu chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Toàn huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 26.6 sau khi có chùm ca mắc COVID-19 liên quan lái, phụ xe khách. Tuy vậy, chính quyền địa phương và nhân dân vẫn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.