Xe chở phạm nhân bị lật, một chiến sĩ công an tử vong

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiếc xe chuyên dụng chở phạm nhân đang lưu thông trên quốc lộ 1T (đường tránh thành phố Ninh Bình), đã bất ngờ bị nổ lốp và lật nghiêng. Hậu quả khiến một chiến sĩ công an tử vong.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Khoảng 16h ngày 13.3, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Ninh Bình, Tổ công tác của Công an thành phố Ninh Bình gồm đại úy Phạm Hồng Sơn, đại úy Đinh Văn Quý (cán bộ Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) và thượng sĩ Phạm Ngọc Tuân, (cán bộ Đội chính trị-hậu cần) Công an thành phố Ninh Bình thi hành lệnh đưa 2 đối tượng vào Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình (tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) để phục vụ công tác điều tra, xét xử, thi hành án hình sự.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, khi đi đến Km15+800, quốc lộ 1T thuộc địa phận (xóm 6, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, Ninh Bình) chiếc xe ôtô BKS: 35A-002.02 (xe chuyên dụng chở phạm nhân) do thượng sĩ Phạm Ngọc Tuân điều khiển bất ngờ bị nổ lốp bên trái phía trước và bị mất lái đâm vào cột đèn cao áp bên đường, khiến xe bị lật nghiêng.

Hậu quả khiến đại úy Đinh Văn Quý tử vong, 4 người còn lại trên xe đều bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

“Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành các biện pháp điều tra theo đúng các quy định của pháp luật. Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã quyết định tổ chức lễ tang cho đại úy Đinh Văn Quý theo nghi lễ của lực lượng Công an nhân dân” – đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình nói.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

1.125 người chết vì tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 2 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.2.2020), tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Theo thống kê, toàn quốc xảy ra 2.368 vụ, làm chết 1.125 người và 1.781 người bị thương.

Nữ giáo viên tử vong do tai nạn giao thông trên Quốc lộ 9

HƯNG THƠ |

Sau khi va chạm với một xe ôtô chạy ngược chiều, nữ giáo viên ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

LD 20023: Cả gia đình bị tai nạn giao thông mong được giúp đỡ

Trần Kiều |

Vợ bị chấn thương sọ não, con gái lớn bị gãy tay, người chồng và con nhỏ bị xây xát khắp mặt - đó là tình cảnh của gia đình anh Đặng Hồng Thanh (sinh năm 1989, ở thôn Tiền Phong, xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) khi không may bị tai nạn giao thông vào mùng 2 Tết Canh Tý (26.1).

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

1.125 người chết vì tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 2 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.2.2020), tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Theo thống kê, toàn quốc xảy ra 2.368 vụ, làm chết 1.125 người và 1.781 người bị thương.

Nữ giáo viên tử vong do tai nạn giao thông trên Quốc lộ 9

HƯNG THƠ |

Sau khi va chạm với một xe ôtô chạy ngược chiều, nữ giáo viên ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

LD 20023: Cả gia đình bị tai nạn giao thông mong được giúp đỡ

Trần Kiều |

Vợ bị chấn thương sọ não, con gái lớn bị gãy tay, người chồng và con nhỏ bị xây xát khắp mặt - đó là tình cảnh của gia đình anh Đặng Hồng Thanh (sinh năm 1989, ở thôn Tiền Phong, xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) khi không may bị tai nạn giao thông vào mùng 2 Tết Canh Tý (26.1).