Xe chở đất náo loạn nội đô Hạ Long: Gia hạn tạm giữ, cắt thành xe nếu quá khổ

Nguyễn Hùng |

TP. Hạ Long (Quảng Ninh) vừa gia hạn thời gian tạm giữ hàng chục xe chở đất, cát náo loạn nội độ thành phố thêm 23 ngày nữa, sau khi hết hạn lệnh tạm giữ 7 ngày; đồng thời cho biết sẽ tiến hành kiểm tra trọng tải, nếu quá khổ, sẽ cắt thành xe.

Như chúng tôi đã đưa tin, mặc dù nhiều xe đã bị xử phạt và các tài xế, chủ xe được nhắc nhở nhiều lần, nhưng các xe chở đất, đá vẫn ngang nhiên chạy vào đường cấm, giờ cấm tại các trục đường chính của TP.Hạ Long, nhất là ở Khu du lịch Bãi Cháy, khiến người dân và du khách bức xúc.

Trước tình trạng coi thường pháp luật của các tài xế, chủ xe, trong đợt ra quân ngày 4.11.2018, lực lượng liên ngành TP. Hạ Long, trong đó chủ lực là công an, trong một ngày đã tạm giữ 17 xe có trọng tải lớn.

Xe “Hổ vồ” có phù hiệu riêng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xe “Hổ vồ” có phù hiệu riêng. Ảnh: Nguyễn Hùng

12 trong số xe vi phạm trên hiện đang được tạm giữ tại sân của UBND TP.Hạ Long, trong đó có nhiều xe “Hổ vồ”, khi đang chở đất, cát chạy vào giờ cấm trên đường Hạ Long – trục chính của Khu du lịch Bãi Cháy. Theo quy định của thành phố, từ chiều thứ 6 cho đến hết Chủ nhật, cấm các xe chở đất, đá chạy trên các tuyến phố chính ở khu du lịch này. Một số các tuyến đường khác, xe chở đất, đá chỉ được phép chạy vào ban đêm.

Trước đó, theo Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường TP.Hạ Long, đã có 19 xe chở đất, đá vi phạm các quy định bị tạm giữ; trong đó, nhiều xe bị cắt thành do quá khổ. Tuy nhiên, gần đây, các tài xế, chủ xe vẫn thách thức lệnh cấm, ngang nhiên chạy xe chở đất, đá, gây mất an toàn giao thông và do không che chắn kín, khiến đất, đá rơi đầy đường.

Đại diện Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường TP.Hạ Long cho biết, các xe bị tạm giữ là do chạy vào đường cấm, giờ cấm, nhưng các lực lượng chức còn điều tra thêm các lỗi khác, bởi chỉ nhìn qua cũng thấy có nhiều xe cơi nới thành; xe chạy không phủ bạt. Thậm chí, nhiều xe chưa có giấy phép chở đất, đá trong thành phố…

Ông Phạm Hồng Hà - Chủ tịch UBND TP.Hạ Long cho biết, ngoài việc xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, thành phố sẽ xem xét việc dừng cấp giấy phép vận chuyển đất, đá, các nguyên vật liệu xây dựng trong nội đô đối với các xe, chủ xe tái phạm.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.