Ngày 6.3, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải, thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đối với hoạt động vận tải nội tỉnh như xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt trên địa bàn từ 0h ngày 8.3 dừng thực hiện việc giãn cách hành khách trên các phương tiện công cộng trong hoạt động vận tải nội tỉnh.
Ghi nhận của phóng viên ngày 7.3, ở các bến xe như Bến xe Mỹ Đình và Bến xe Gia Lâm, các tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố, tại đây vẫn đang thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Dù là ngày cuối tuần nhưng lượng hành khách đổ về bến xe cũng rất thưa thớt. Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đối với hoạt động vận tải, các bến xe vẫn yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm quy định đeo khẩu trang.
Trên tuyến xe buýt số 88 có lịch trình từ bến xe Mỹ Đình tới Xuân Mai, việc đảm bảo giãn cách an toàn được thực hiện nghiêm túc.
Trên xe cũng đã bố trí sẵn những chai nước rửa tay để phục vụ nhu cầu của người dân. Tất cả hành khách lên xe đều tuân thủ việc đeo khẩu trang. Ngoài ra, xe sẽ không chở quá 20 người và bố trí hành khách cách đều nhau 1m.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Quang - tài xế trên tuyến xe buýt 88 cho biết, trên tuyến xe vẫn tuân thủ nghiêm túc những quy định phòng dịch COVID-19. Trên xe tối đa chỉ chở 20 hành khách và trước khi lên xe hành khách được nhắc nhở việc đeo khẩu trang và rửa tay.
Cũng theo ông Quang việc dừng giãn cách trên các phương tiện công cộng là bước tiến lớn trong công tác phòng dịch của Hà Nội. Khi không phải giãn cách thì việc di chuyển của người dân trở nên thuận lợi hơn.
"Lãnh đạo đơn vị cũng đã quán triệt vấn đề dừng giãn cách tới tất cả nhân viên trên các tuyến xe buýt. Mặc dù, không phải giãn cách nhưng các biện pháp phòng dịch khác vẫn phải được thực hiện nghiêm túc", ông Quang thông tin.
Theo ông Đào Việt Long - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dù không thực hiện việc giãn cách hành khách nhưng các đơn vị liên quan vẫn phải thực hiện nghiêm biện pháp ngăn ngừa dịch COVID-19.
Trong đó, chủ phương tiện phải yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách thực hiện đeo khẩu trang đúng cách trong suốt thời gian di chuyển. Phải thực hiện việc khử khuẩn các bề mặt phương tiện trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi.
Cũng theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ các phương tiện vận tải công cộng trong thành phố, các tuyến xe đường dài đi các vùng lân cận cũng mong muốn sớm được dừng việc giãn cách trên xe khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.
Ông Nguyễn Đức Thạnh - lái xe cho nhà xe Hải Âu chia sẻ do dịch bệnh và việc hạn chế chở khách nên những ngày sau Tết đến giờ lượng hành khách khá thưa thớt. Có những ngày nhà xe phải xuất bến khi trên xe không có người nào.
Chính vì vậy, ông Thạnh cũng mong dịch bệnh sớm được kiểm soát và nới lỏng thêm những chính sách phòng dịch để các nhà xe phát triển.