Xe buýt, taxi ở Hà Nội được đề xuất hoạt động trở lại: Nhà xe mong mỏi

Phạm Đông |

Tính đến nay, xe buýt, taxi ở Hà Nội đã buộc phải dừng hoạt động gần 3 tháng kể từ ngày 18.7 do dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn thành phố. Do đó, các đơn vị vận tải xe buýt, taxi, xe công nghệ tại Hà Nội đang sẵn sàng cho ngày hoạt động trở lại.

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản số 4527/SGTVT-QLVT về việc đề xuất việc tổ chức lại vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố. Trong đó, đề xuất xe buýt, xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ được phép hoạt động. Cả 3 loại hình này đều được đề xuất hoạt động trở lại với 50% số lượng phương tiện hiện có.

Trước thông tin này, tối 10.10, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Hùng, Chánh Văn phòng Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, dịch COVID-19 đang được kiểm soát, đơn vị tin rằng thành phố đang chuẩn bị phương án để các hoạt động vận tải sớm trở lại. Transerco luôn sẵn sàng hoạt động lại để phục vụ doanh nghiệp và hành khách sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch.

Hoạt động vận tải hành khách công cộng vẫn đang tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.
Hoạt động vận tải hành khách công cộng vẫn đang tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Theo ông Hùng, trong thời gian tạm dừng hoạt động vẫn yêu cầu các đơn vị thường xuyên chăm sóc phương tiện để duy trì chất lượng, an toàn. Transerco đã ban hành quy định chung về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để triển khai đồng bộ các giải pháp.

Việc phòng chống dịch sẽ được thực hiện theo quy định của thành phố. Nếu cấp trên yêu cầu thế nào thì đơn vị sẽ đáp ứng như vậy, trong đó có số % lượng phương tiện hoạt động. Với công tác khử khuẩn, từ trước đến nay các đơn vị vẫn thực hiện. Trong đó, sau mỗi ca làm việc, tất cả các phương tiện đều được vệ sinh lau rửa sạch sẽ theo đúng quy trình, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Đồng thời, những vị trí có nhiều người tiếp xúc như: Tay nắm, ghế ngồi, các điểm bám lên xuống... đều được phun khử khuẩn để bảo đảm an toàn phòng dịch. Ngoài ra, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho mỗi phương tiện cũng được bổ sung đầy đủ.

Xe buýt được bảo dưỡng, kiểm tra để sẵn sàng hoạt động lại.
Xe buýt được bảo dưỡng, kiểm tra để sẵn sàng hoạt động lại. Ảnh: Vương Trần

Nói thêm về sự chuẩn bị của đơn vị, ông Hùng cho biết đã hoàn thành danh sách tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho khoảng 7.000 lái, phụ xe. Hiện tại nhiều đơn vị còn thực hiện tiêm xong mũi 2 cho nhân viên phụ và lái xe.

"Chúng tôi đã sẵn sàng từ lâu, chỉ chờ có lệnh của thành phố là sẽ chạy trở lại" - ông Hùng nói.

Cùng chung niềm mong mỏi, tài xế xe buýt Nguyễn Quang Báu đang rất mong chờ một ngày gần nhất được quay lại phục vụ người dân Thủ đô. Anh Báu cho biết cứ đều đặn từ 2-3 ngày, các tài xế như anh lại vệ sinh phương tiện của mình một lần.

Tài xế xe buýt cũng cho biết, để xe nằm "đắp chiếu" khiến ai cũng sốt ruột. Chính vì vậy, những ngày này các trang thiết bị trên xe PCCC được các nhân viên trong gara kiểm tra cẩn thận hơn; đồng thời cho nổ máy kỹ thuật luân phiên hàng ngày để đảm bảo phương tiện luôn duy trì, sẵn sàng hoạt động tốt.

Các tài xế thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn trên xe.
Các tài xế thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn trên xe. Ảnh: Vương Trần

Theo ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, hiện dịch bệnh đã được kiểm soát, gần như toàn bộ người dân trong độ tuổi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, việc cho phép taxi hoạt động là cần thiết.

"Doanh nghiệp sẵn sàng hoạt động, chỉ chờ được chấp thuận. Thành phố không nên phòng dịch kiểu cầu toàn quá", ông Hùng góp ý.

Ông Nguyễn Khương Duy, Giám đốc hãng taxi Thành Công cho biết, từ khi thành phố yêu cầu dừng các hoạt động vận tải, 2.000 xe của công ty đều phải nằm chờ. Hiện nay, việc tiêm chủng của các tài xế được bao phủ hết mũi 1 và gần xong mũi 2. Do đó, đơn vị rất mong thành phố sớm cho hoạt động lại, phục hồi và phát triển kinh tế. Việc được hoạt động lại cũng giúp tạo việc làm cho người lao động, ổn định cuộc sống những tháng cuối năm.

“Mọi yêu cầu về phòng chống dịch, sắp xe để vận hành, chúng tôi đều đã sẵn sàng để hoạt động trở lại”, ông Duy cho hay.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất xe buýt, taxi, xe công nghệ ở Hà Nội được hoạt động trở lại

Hà Phương |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đề xuất xe buýt, xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ được phép hoạt động. Cả 3 loại hình này đều được đề xuất hoạt động trở lại với 50% số lượng phương tiện hiện có.

Xe buýt, tàu hỏa Hà Nội "phơi nắng phơi mưa" chờ ngày hoạt động trở lại

VƯƠNG TRẦN |

Hàng ngàn đầu xe buýt đến tàu hỏa tại Hà Nội đang nằm "phơi nắng phơi mưa" tại các bãi xe và bến tàu khi hoạt động vận tải hành khách công cộng vẫn tiếp tục tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nói về đề xuất cho xe buýt hoạt động từ 1.10

Tùng Giang |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa lên tiếng trước đề xuất cho phép xe buýt hoạt động trở lại từ 1.10.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đề xuất xe buýt, taxi, xe công nghệ ở Hà Nội được hoạt động trở lại

Hà Phương |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đề xuất xe buýt, xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ được phép hoạt động. Cả 3 loại hình này đều được đề xuất hoạt động trở lại với 50% số lượng phương tiện hiện có.

Xe buýt, tàu hỏa Hà Nội "phơi nắng phơi mưa" chờ ngày hoạt động trở lại

VƯƠNG TRẦN |

Hàng ngàn đầu xe buýt đến tàu hỏa tại Hà Nội đang nằm "phơi nắng phơi mưa" tại các bãi xe và bến tàu khi hoạt động vận tải hành khách công cộng vẫn tiếp tục tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nói về đề xuất cho xe buýt hoạt động từ 1.10

Tùng Giang |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa lên tiếng trước đề xuất cho phép xe buýt hoạt động trở lại từ 1.10.