Xe buýt, taxi Hà Nội hoạt động 50% số lượng từ sáng 14.10

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị, doanh nghiệp liên quan về việc tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ trên địa bàn thành phố từ sáng nay 14.10.

Theo hướng dẫn mới, hành khách chỉ phải tuân thủ “Thông điệp 5K”, khai báo y tế và kê khai thông tin hành khách để phục vụ truy vết F0 khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. Xe buýt được phép hoạt động với 50% biểu đồ chạy xe đã được Sở Giao thông vận tải Hà Nội phê duyệt. Xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ được phép hoạt động với 50% số lượng phương tiện được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phù hiệu còn hiệu lực. Trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, xe buýt chạy từ 6h đến 21h và từ ngày 15.10.2021 sẽ chạy từ 5h30 đến 21h.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu, các đơn vị kinh doanh vận tải phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định; bảo đảm phương tiện, lái xe hoạt động theo đúng hành trình, đối tượng vận chuyển và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tổ chức vệ sinh, khử khuẩn phương tiện hằng ngày và sau mỗi chuyến đi; yêu cầu người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe chỉ dừng đỗ dọc đường (ăn uống, vệ sinh) đúng các địa điểm đã ghi trong lệnh vận chuyển hoặc hợp đồng vận chuyển hành khách.

Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải được tiêm tối thiểu 1 mũi vaccine phòng COVID-19; tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh) khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan; phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hằng tuần (7 ngày/lần); chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, quản lý dịch bệnh của bản thân không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng; bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho hành khách sử dụng; áp dụng các biện pháp thông gió tự nhiên phù hợp với từng loại hình phương tiện giao thông công cộng; yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển; từ chối vận chuyển đối với hành khách không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và các quy định hiện hành.

Theo ông Thái Hồ Phương - Phó Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội (trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội), hành khách đi xe chỉ phải tuân thủ “Thông điệp 5K”, khai báo y tế và kê khai thông tin hành khách để phục vụ truy vết F0 khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Thực hiện giãn cách trên xe buýt, xe buýt vận chuyển không quá 50% số chỗ (đứng, ngồi) trên xe và không quá 20 người tại cùng một thời điểm trên xe (kể cả lái xe và nhân viên phục vụ trên xe); không chạy ra các tỉnh lân cận. Tất cả hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải thực hiện đeo khẩu trang đúng cách theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế trong suốt thời gian di chuyển trên xe.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Xe buýt Hà Nội được hoạt động trở lại từ tuần sau

Hà Phương |

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tuần tới Hà Nội sẽ nới lỏng vận tải hành khách công cộng, trước mắt cho xe buýt khai thác 50% công suất.

Hình ảnh các tuyến xe buýt ở huyện Cần Giờ hoạt động trở lại

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Thời gian gần đây, huyện Cần Giờ (TPHCM) đã có 4 tuyến xe buýt hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch.

Đề xuất thí điểm mở lại tuyến xe buýt liên tỉnh Long An – TP.HCM

Kỳ Quan |

Nếu được lãnh đạo 2 địa phương chấp thuận, trong tuần lễ từ 13 – 20.10 tuyến xe buýt liên tỉnh Tân An – Chợ Lớn kết nối tỉnh Long An với TP.HCM sẽ được thí điểm mở lại sau thời gian dài tạm ngưng để phòng, chống dịch.

Xe buýt, taxi ở Hà Nội được đề xuất hoạt động trở lại: Nhà xe mong mỏi

Phạm Đông |

Tính đến nay, xe buýt, taxi ở Hà Nội đã buộc phải dừng hoạt động gần 3 tháng kể từ ngày 18.7 do dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn thành phố. Do đó, các đơn vị vận tải xe buýt, taxi, xe công nghệ tại Hà Nội đang sẵn sàng cho ngày hoạt động trở lại.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Xe buýt Hà Nội được hoạt động trở lại từ tuần sau

Hà Phương |

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tuần tới Hà Nội sẽ nới lỏng vận tải hành khách công cộng, trước mắt cho xe buýt khai thác 50% công suất.

Hình ảnh các tuyến xe buýt ở huyện Cần Giờ hoạt động trở lại

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Thời gian gần đây, huyện Cần Giờ (TPHCM) đã có 4 tuyến xe buýt hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch.

Đề xuất thí điểm mở lại tuyến xe buýt liên tỉnh Long An – TP.HCM

Kỳ Quan |

Nếu được lãnh đạo 2 địa phương chấp thuận, trong tuần lễ từ 13 – 20.10 tuyến xe buýt liên tỉnh Tân An – Chợ Lớn kết nối tỉnh Long An với TP.HCM sẽ được thí điểm mở lại sau thời gian dài tạm ngưng để phòng, chống dịch.

Xe buýt, taxi ở Hà Nội được đề xuất hoạt động trở lại: Nhà xe mong mỏi

Phạm Đông |

Tính đến nay, xe buýt, taxi ở Hà Nội đã buộc phải dừng hoạt động gần 3 tháng kể từ ngày 18.7 do dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn thành phố. Do đó, các đơn vị vận tải xe buýt, taxi, xe công nghệ tại Hà Nội đang sẵn sàng cho ngày hoạt động trở lại.