Xe buýt mui trần ở Hà Nội điều chỉnh, bổ sung thêm giá vé mới

Vương Trần |

Tổng Cty vận tải Hà Nội (Transerco) vừa có thông báo bổ sung thêm loại vé 2h với khách có nhu cầu đi suốt, không lên xuống các điểm dọc tuyến) đối với loại hình xe buýt 2 tầng.

Chiều 18.7, Tổng Cty vận tải Hà Nội cho biết, sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, qua khảo sát thị trường và ý kiến của một số Khách hàng, Tổng Cty Vận tải Hà Nội quyết định điều chỉnh dịch vụ tuyến Hanoi City tour.

Cụ thể, đơn vị này, bổ sung thêm loại vé 2h giá 196.000 đồng (đối với khách có nhu cầu đi suốt, không lên xuống các điểm dọc tuyến). Thời gian thực hiện từ 20.7.2018.

Về thời gian hoạt động, đơn vị này cũng có đề xuất Sở GTVT điều chỉnh thời gian hoạt động kéo dài đến 18h, tổ chức night tour (dự kiến xuất bến 19h30, 20h30 hàng ngày), thời gian từ 1.8.2018.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, tuyến buýt mui trần 2 tầng tại Hà Nội đã được chính thức đưa vào khai thác, sử dụng vào ngày 30.5. Tuy nhiên nhiều người cho rằng giá vé hiện nay đang quá cao và rất vắng hành khách.

Trả lời thông tin tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội mới đây, ông Nguyễn Công Nhật - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Traserco) cho biết: Bình quân mỗi ngày khoảng 70 người mua vé sử dụng dịch vụ từ buýt 2 tầng, chủ yếu là khách nước ngoài. Trong khi đó, buýt mui trần gồm 3 xe, sức chứa 80 người/xe, mỗi xe chạy 8 tiếng/ngày.

Ông Nhật cho biết, giá vé ở mức cao vì đầu tư cho xe buýt lớn, du khách lần đầu tiên đến Việt Nam chỉ cần 1 vé có thể đi đến 30 điểm du lịch của Hà Nội, không giới hạn số lượt lên xuống.

Theo lãnh đạo Transerco, để thu hút người dân sử dụng buýt mui trần, Tổng Công ty đang làm việc với Sở GDĐT Hà Nội để đưa học sinh lên tuyến buýt 2 tầng theo hình thức vừa trải nghiệm vừa giới thiệu văn hóa Hà Nội cũng vừa là nơi học ngoại ngữ vì trên xe buýt hai tầng có giới thiệu về lịch sử, văn hóa các địa danh du lịch bằng 10 ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty đang nghiên cứu vận hành xe buýt mui trần phục vụ khách du lịch vào ban đêm.

“Nhiều người cho rằng Hà Nội đẹp nhất về đêm, nhiều khách du lịch bày tỏ muốn được ngắm Hà Nội bằng xe buýt hai tầng để thưởng thức vẻ đẹp của Hà Nội. Do đó, chúng tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất lên Sở GTVT trong thời gian tới” – lãnh đạo Transerco cho hay.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nắng cháy da cháy thịt, du khách đội nón lá trải nghiệm bus mui trần

Phan Anh - Văn Thắng |

Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang trải qua đợt nắng nóng dữ dội và kéo dài nhất trong năm. Nhiệt độ ngoài trời lên tới 43 độ C, thế nhưng bất chấp nắng nóng gay gắt, nhiều du khách đội nón lá, ngồi trên tầng 2 của chiếc bus mui trần để nhìn ngắm phố phường Hà Nội.

Bus mui trần “ế” khách cũng không giảm giá vé

Phan Anh - Văn Phú |

Hai tuần từ khi bus mui trần chính thức lăn bánh tại Hà Nội, dù không có nhiều khách nhưng có vẻ như Tổng công ty vận tải Hà Nội chưa có ý định giảm giá dịch vụ đắt đỏ này.

Thêm bus mui trần ở Thủ đô, xích lô có bị đẩy vào ngõ cụt?

Phan Anh Phú |

Những năm gần đây, chiếc xe xích lô chỉ còn xuất hiện trên các  phố cổ Hà Nội, là lựa chọn của một số du khách trải nghiệm khi đến Thủ đô. Mới đây, với việc bus mui trần ra đời, liệu xích lô sẽ không còn đất sống?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nắng cháy da cháy thịt, du khách đội nón lá trải nghiệm bus mui trần

Phan Anh - Văn Thắng |

Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang trải qua đợt nắng nóng dữ dội và kéo dài nhất trong năm. Nhiệt độ ngoài trời lên tới 43 độ C, thế nhưng bất chấp nắng nóng gay gắt, nhiều du khách đội nón lá, ngồi trên tầng 2 của chiếc bus mui trần để nhìn ngắm phố phường Hà Nội.

Bus mui trần “ế” khách cũng không giảm giá vé

Phan Anh - Văn Phú |

Hai tuần từ khi bus mui trần chính thức lăn bánh tại Hà Nội, dù không có nhiều khách nhưng có vẻ như Tổng công ty vận tải Hà Nội chưa có ý định giảm giá dịch vụ đắt đỏ này.

Thêm bus mui trần ở Thủ đô, xích lô có bị đẩy vào ngõ cụt?

Phan Anh Phú |

Những năm gần đây, chiếc xe xích lô chỉ còn xuất hiện trên các  phố cổ Hà Nội, là lựa chọn của một số du khách trải nghiệm khi đến Thủ đô. Mới đây, với việc bus mui trần ra đời, liệu xích lô sẽ không còn đất sống?