Xe buýt mất lái đâm tử vong người phụ nữ bán vé số

NHẬT HỒ |

Đang đổ dốc, chiếc xe buýt bất ngờ đâm qua bên trái và lao vào quán ăn khiến một người phụ nữ bán vé số tử vong tại chỗ. 

Vào khoảng 9h15 ngày 4.3, tại khu vực dốc cầu Kim Sơn (TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt với 1 xe máy và 1 xe đạp, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe buýt mang BKS 94B-006.98 đang đổ dốc cầu Kim Sơn, theo hướng từ trung tâm TP Bạc Liêu ra khu du lịch Quán Âm Phật đài, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu. Khi đến đoạn qua khóm 1, phường 5, TP Bạc Liêu, bất ngờ lấn sang lề trái, tông vào phụ nữ bán vé số đi xe đạp (chưa rõ danh tính).

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe buýt tiếp tục đâm vào một nhà dân ven đường, tông hư hỏng một chiếc xe máy BKS 94K1-832.38 đang dựng trước một quán trên đường Cao Văn Lầu rồi mới dừng lại.

Hậu quả vụ tai nạn, làm người phụ nữ bán vé số bị xe buýt kéo lê một đoạn, bị đa chấn thương, tử vong tại chỗ, còn tài xế xe buýt bị thương nặng được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bất ngờ phương tiện giao thông sáng đèn giữa ban ngày

TG |

Mưa dông bất chợt kéo tới nhanh chóng khiến bầu trời trở nên tối sầm, nhiều phương tiện tham gia giao thông phải bật đèn cho dù mới 2h chiều.

Thanh tra giao thông tuần tra xử lý xe quá tải đi vào đường đua f1

Tô Thế - Sơn Tùng |

Những ngày qua, hình ảnh những chiếc xe tải, xe khách...có trọng tải lớn đi vào phần đường chuẩn bị cho giải đua xe F1 tại Việt Nam được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra lo ngại chất lượng đường đua sẽ bị ảnh hưởng nếu tiếp tục xảy ra tình trạng này.

Cần Thơ: Cấm xe theo giờ xoá điểm nóng giao thông

TRẦN LƯU |

Lãnh đạo ngành giao thông giải thích, việc cấm xe tải trọng lớn vào các khung giờ cao điểm là nhằm giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Tổ chức giao thông một chiều trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long

Minh Hạnh |

Từ ngày 2.3, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tổ chức giao thông một chiều cho tất cả phương tiện trên tuyến đường gom hai bên Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Trung tâm Hội nghị quốc gia đến nút giao cầu vượt đường 70) đồng thời cấm phương tiện xe cơ giới dừng đỗ trên đoạn tuyến này.

1.125 người chết vì tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 2 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.2.2020), tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Theo thống kê, toàn quốc xảy ra 2.368 vụ, làm chết 1.125 người và 1.781 người bị thương.

Nữ giáo viên tử vong do tai nạn giao thông trên Quốc lộ 9

HƯNG THƠ |

Sau khi va chạm với một xe ôtô chạy ngược chiều, nữ giáo viên ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

LD 20023: Cả gia đình bị tai nạn giao thông mong được giúp đỡ

Trần Kiều |

Vợ bị chấn thương sọ não, con gái lớn bị gãy tay, người chồng và con nhỏ bị xây xát khắp mặt - đó là tình cảnh của gia đình anh Đặng Hồng Thanh (sinh năm 1989, ở thôn Tiền Phong, xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) khi không may bị tai nạn giao thông vào mùng 2 Tết Canh Tý (26.1).

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Hà Nội: Bất ngờ phương tiện giao thông sáng đèn giữa ban ngày

TG |

Mưa dông bất chợt kéo tới nhanh chóng khiến bầu trời trở nên tối sầm, nhiều phương tiện tham gia giao thông phải bật đèn cho dù mới 2h chiều.

Thanh tra giao thông tuần tra xử lý xe quá tải đi vào đường đua f1

Tô Thế - Sơn Tùng |

Những ngày qua, hình ảnh những chiếc xe tải, xe khách...có trọng tải lớn đi vào phần đường chuẩn bị cho giải đua xe F1 tại Việt Nam được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra lo ngại chất lượng đường đua sẽ bị ảnh hưởng nếu tiếp tục xảy ra tình trạng này.

Cần Thơ: Cấm xe theo giờ xoá điểm nóng giao thông

TRẦN LƯU |

Lãnh đạo ngành giao thông giải thích, việc cấm xe tải trọng lớn vào các khung giờ cao điểm là nhằm giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Tổ chức giao thông một chiều trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long

Minh Hạnh |

Từ ngày 2.3, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tổ chức giao thông một chiều cho tất cả phương tiện trên tuyến đường gom hai bên Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Trung tâm Hội nghị quốc gia đến nút giao cầu vượt đường 70) đồng thời cấm phương tiện xe cơ giới dừng đỗ trên đoạn tuyến này.

1.125 người chết vì tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 2 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.2.2020), tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Theo thống kê, toàn quốc xảy ra 2.368 vụ, làm chết 1.125 người và 1.781 người bị thương.

Nữ giáo viên tử vong do tai nạn giao thông trên Quốc lộ 9

HƯNG THƠ |

Sau khi va chạm với một xe ôtô chạy ngược chiều, nữ giáo viên ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

LD 20023: Cả gia đình bị tai nạn giao thông mong được giúp đỡ

Trần Kiều |

Vợ bị chấn thương sọ não, con gái lớn bị gãy tay, người chồng và con nhỏ bị xây xát khắp mặt - đó là tình cảnh của gia đình anh Đặng Hồng Thanh (sinh năm 1989, ở thôn Tiền Phong, xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) khi không may bị tai nạn giao thông vào mùng 2 Tết Canh Tý (26.1).