Xe bồn "tung hoành" vào giờ cấm, lực lượng cảnh sát “hỏi thăm”

Huân Cao |

Mặc dù trong giờ cấm nhưng hàng loạt xe bồn trộn bê tông vẫn hiên ngang di chuyển, nối đuôi "hành quân" qua các tuyến phố. Nhiều xe "không may" khi gặp phải cảnh sát yêu cầu dừng xe để xử lý vi phạm. 

Từ 19h đến 21h tối 13.8, PV Báo Lao Động đã có chuyến mục sở thị những xe trộn bê tông ngang nhiên đi vào giờ cấm. Tại tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), mặc dù mới 19h45 nhưng hàng loạt xe bồn đã nối đuôi “dạo phố”. Phát hiện ống kính của PV một số xe tăng ga di chuyển, 4 xe còn lại chưa kịp tẩu thoát thì bất ngờ lực lượng cảnh sát xuất hiện yêu cầu dừng xe để xử lý.

Lực lượng cảnh sát đã xuất hiện và yêu cầu dừng phương tiện để xử lý.
Lực lượng cảnh sát xuất hiện và yêu cầu dừng phương tiện để xử lý. Ảnh Huân Cao

Trao đổi với PV Báo Lao Động, một đồng chí cảnh sát cho biết các xe này đã vi phạm khi đi vào giờ cấm, vì theo quy định những xe bồn trộn bê tông chỉ được đi vào trung tâm từ 24h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Tuy nhiên mới 20h, những xe này đã hiên ngang đi vào nên bị xử lý với lỗi đi vào giờ cấm.

               Tài xế này thừa nhận là biết quy định cấm và xe của anh đã hết hạn cấp phép vào trung tâm nhưng cố tình cho xe chạy vào. Ảnh Huân Cao

Khi PV đặt câu hỏi với một số tài xế vi phạm là có biết quy định cấm đối với xe của mình không? Một tài xế thừa nhận là biết giờ cấm và cũng biết quy định là xe bồn khi lưu thông phải có giấy phép cấp phép được đi tuyến đường nào và đi vào giờ nào. Tài xế này cũng thừa nhận xe của mình đã hết hạn cấp phép nhưng chưa kịp đổi.

Tiếp tục di chuyển sang đường 3/2 (quận 10), Cao Thắng (quận 3), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh),… PV bắt gặp nhiều xe bồn vẫn tung hoành ngang dọc, hiên ngang đi vào giờ cấm.


 
Nhiều xe bồn hiên ngang tiến vào các tuyến đường khu trung tâm ngay giờ cấm. Ảnh Huân Cao 

Theo tìm hiểu của PV, những xe bồn này thực hiện công việc trộn bê tông cho một số công trình xây dựng nằm trên địa bàn gần đấy. Một người dân nhà ở gần công trình xây dựng nằm trên đường Cao Thắng (quận 3) cho biết, "buổi tối khoảng 20h là các xe trộn bê tông đã kéo đến rồi, rầm rập sáng đêm không ai chịu nổi".

             
Lực lượng cảnh sát đã lập biên bản và xử lý nhiều xe vi phạm. Ảnh Huân Cao 

Việc các xe bồn bê tông di chuyển và dừng đỗ trong giờ cấm khiến cho nhiều người dân bức xúc vì tình trạng ùn ứ do các xe này gây ra. Chưa kể khi di chuyển trên đường những xe này được xem là hung thần, đã có không ít vụ tai nạn thương tâm do xe trộn bê tông gây ra, nhiều người đã chết oan ức dưới bánh xe bồn trong thời gian qua. 

Theo quy định của UBND TP.HCM, xe tải nặng có tổng trọng tải trên 5 tấn không được phép lưu thông vào khu vực trung tâm từ 6h đến 24h. Ngoài ra, xe bồn trộn bê tông còn thêm điều kiện là phải được cấp phép thì mới được di chuyển vào và chỉ đi tuyến đường cấp phép. Tuy nhiên, nhiều xe bồn vẫn ngang nhiên đi vào giờ cấm, không ít xe không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn nhưng vẫn hiên ngang tung hoành. Lực lượng công an TP.HCM trong thời gian qua đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng nhiều xe vẫn cố tình vi phạm.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.