Xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy: Tin mới về sức khoẻ nạn nhân

Vân Trường |

Hiện tại nạn nhân trong vụ xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy là lái xe ôm Ngô Văn Phương (SN 1966, trú tại xã Hồng Thuận, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) vẫn không nói chuyện và ăn uống được gì.

Tài xế chưa đến thăm nạn nhân

Liên quan đến vụ xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hoàng Mai (Hà Nội), trưa 6.5, trao đổi với PV anh Ngô Văn Tiến, con trai của người lái xe ôm Ngô Văn Phương cho biết: Hiện tại bố tôi vẫn chưa thể nói chuyện và ăn uống được gì. Ông vẫn bị buồn nôn và đau đầu. Chiều nay, ông sẽ được các bác sĩ tiến hành chụp chiếu và tiếp tục chẩn đoán tình trạng chấn thương.

Cũng theo anh Tiến, đến thời điểm này gia đình vẫn chưa nhận được lời thăm hỏi, động viên chính thức từ phía tài xế lái xe biển xanh gây tai nạn.

 
Lái xe ôm Ngô Văn Phương đang được điều trị tại viện 103.

Cũng liên quan đến vụ việc, chiều qua (5.5), anh Ngô Văn Tiến cho biết được đại diện Công an quận Hoàng Mai mời lên để giám định về độ hư hỏng của chiếc xe máy.

"Chiếc xe bị hư hỏng nặng, chắc sẽ không thể dùng được nữa", người đàn ông này cho biết.

Tài xế có bị xử lý hình sự?

Trao đổi với PV Lao Động, Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết việc tài xế xe biển xanh bỏ chạy sau khi gây ra tai nạn sẽ là căn cứ và được cơ quan chức năng xem xét về hậu quả có đến mức nghiêm trọng hay không.

Nếu hậu quả của tài xế gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người khác, lái xe có thể bị xử lý trách nhiệm về mặt hình sự được quy định tại điều 260, Bộ luật hình sự 2015.

Hiện trường vụ tai nạn tối 4.5.

Hiện trường vụ tai nạn tối 4.5.

Ngoài ra, tài xế còn bị xử phạt hành chính về việc bỏ chạy sau khi gây tai nạn được quy định tại Điểm 7, Điều 5, Nghị định 46/2016/NĐ-CP của chính phủ: “Quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn”.

Bên cạnh đó vị luật sư cũng cho rằng, cơ quan chức năng cần làm rõ việc tài xế gây tai nạn có sử dụng rượu bia khi lái xe hay không. Vì thời gian gần đây liên tiếp xảy ra tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng khi tài xế có sử dụng rượu bia vượt mức quy định.

“Các cơ quan chức năng cần khẩn trương làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của những người liên quan đến vụ tai nạn để rộng đường dư luận”, vị luật sư bày tỏ.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến mới nhất vụ xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy

Vân Trường |

Liên quan đến vụ xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy, một nhóm người nhận là đồng nghiệp của tài xế gây tai nạn đã đến bệnh viện để thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Tài xế ôtô biển xanh gây tai nạn, bỏ chạy đã trình diện công an

Trần Tuấn |

Tài xế ôtô biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Đại Kim, Hà Nội đã đến trình diện cơ quan công an.

Đã uống rượu bia thì không lái xe: "Say rồi thì biết gì đâu"

Trần Tuấn - Phạm Mai |

Nhiều tài xế cho biết "trước khi say" họ rất hưởng ứng phong trào đã uống rượu bia thì không lái xe nhưng cũng có người cho biết: "Say rồi thì biết gì đâu".

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Diễn biến mới nhất vụ xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy

Vân Trường |

Liên quan đến vụ xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy, một nhóm người nhận là đồng nghiệp của tài xế gây tai nạn đã đến bệnh viện để thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Tài xế ôtô biển xanh gây tai nạn, bỏ chạy đã trình diện công an

Trần Tuấn |

Tài xế ôtô biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Đại Kim, Hà Nội đã đến trình diện cơ quan công an.

Đã uống rượu bia thì không lái xe: "Say rồi thì biết gì đâu"

Trần Tuấn - Phạm Mai |

Nhiều tài xế cho biết "trước khi say" họ rất hưởng ứng phong trào đã uống rượu bia thì không lái xe nhưng cũng có người cho biết: "Say rồi thì biết gì đâu".