Xe bán tải hạ gục cây dừa trên đường ven biển đẹp nhất Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Giữa đêm khuya, một chiếc xe Ford bán tải lao lên dải phân cách, hạ gục một cây dừa lớn và một cột đèn tại khu đô thị Bến Đoan, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tại hiện trường sáng nay – 26.3, chiếc xe bán tải biển kiểm soát tỉnh Quảng Ninh vẫn nằm trên dải phân cách.

Một cây dừa khá to bị xe hạ gục, gẫy làm đôi. Theo quan sát, có lẽ do mắc kẹt vào 2 khúc dừa này nên chiếc xe không thể lao đi tiếp được và nằm lại trên dải phân cách.

Cây dừa trên dải phân cách bị xe bán tải húc gẫy làm đôi. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cây dừa trên dải phân cách bị xe bán tải húc gẫy làm đôi. Ảnh: Nguyễn Hùng

Rất may, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra đối với người. Chiếc xe hầu như cũng không bị xây xát gì.

Theo một nhân viên bảo vệ của khu đô thị, vụ tai nạn xảy ra vào giữa đêm khuya, đường vắng.

Sau khi mặc kẹt tại đây, lái xe về nhà ngủ, đợi sáng nay ra giải quyết.

Đoạn đường đi qua khu đô thị này được coi là một trong những tuyến đường ven biển đẹp nhất TP.Hạ Long, với nhiều làn xe rộng rãi, nên thường có tình trạng lái xe phóng xe nhanh. Hơn nữa, đêm qua, đêm qua có mưa phùn và sương mù nên có thể hạn chế tầm nhìn của các lái xe.

Phần ngọn của cây dừa. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phần ngọn của cây dừa. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một cột đèn chiếu sáng nằm chỏng gọn ngay chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một cột đèn chiếu sáng nằm chỏng gọn ngay chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hơn 9 sáng nay các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hơn 9 sáng nay các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

“Làm giá" đất ở Hạ Long: Hỗn loạn thị trường, thất thu thuế

Nguyễn Hùng |

Hàng loạt các dự án bất động sản ở TP. Hạ Long (Quảng Ninh) chưa đủ điều kiện để bán ra thị trường nhưng vẫn được mua đi bán lại nhiều lần, chủ yếu dưới hình thức chuyển nhượng giấy tờ góp vốn. Giá đất tăng vù vù, nhưng con số ghi trên tờ giấy góp vốn không đổi. Điều đó có nghĩa rằng tiền vẫn được giao dịch rầm rộ, nhưng thất thu thuế.

Hy vọng Vịnh Hạ Long sẽ sớm được đón du khách quốc tế

Nguyễn Hùng |

Khi đợt COVID-19 thứ 2 được dập tắt, các chủ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, nhất là những tàu nghỉ đêm, hy vọng du khách quốc tế có thể bắt đầu trở lại vào cuối năm 2021, hoặc đầu năm 2022.

TP. Hạ Long cho xe đón học sinh “mắc kẹt” ở vùng dịch Hải Dương

Nguyễn Hùng |

TP.Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ cho xe ra các chốt ra - vào tỉnh Quảng Ninh để đón toàn bộ học sinh và gia đình từ vùng dịch Hải Dương ra và đưa thẳng vào khu cách ly. Toàn bộ chi phí từ xét nghiệm COVID-19 đến ăn, ở, điều trị tại khu cách ly sẽ được UBND TP.Hạ Long chi trả.

Hạ Long miễn phí xét nghiệm, cách ly cho học sinh, gia đình từ Hải Dương ra

Nguyễn Hùng |

Để học sinh từ Hải Dương ra và hiện vẫn còn ở Hải Dương sớm trở lại trường học, UBND TP.Hạ Long quyết định sẽ chi trả toàn bộ chi phí xét nghiệm COVID-19 cũng như chi phí ở các khu cách ly tập trung cho học sinh cùng người thân gia đình.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

“Làm giá" đất ở Hạ Long: Hỗn loạn thị trường, thất thu thuế

Nguyễn Hùng |

Hàng loạt các dự án bất động sản ở TP. Hạ Long (Quảng Ninh) chưa đủ điều kiện để bán ra thị trường nhưng vẫn được mua đi bán lại nhiều lần, chủ yếu dưới hình thức chuyển nhượng giấy tờ góp vốn. Giá đất tăng vù vù, nhưng con số ghi trên tờ giấy góp vốn không đổi. Điều đó có nghĩa rằng tiền vẫn được giao dịch rầm rộ, nhưng thất thu thuế.

Hy vọng Vịnh Hạ Long sẽ sớm được đón du khách quốc tế

Nguyễn Hùng |

Khi đợt COVID-19 thứ 2 được dập tắt, các chủ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, nhất là những tàu nghỉ đêm, hy vọng du khách quốc tế có thể bắt đầu trở lại vào cuối năm 2021, hoặc đầu năm 2022.

TP. Hạ Long cho xe đón học sinh “mắc kẹt” ở vùng dịch Hải Dương

Nguyễn Hùng |

TP.Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ cho xe ra các chốt ra - vào tỉnh Quảng Ninh để đón toàn bộ học sinh và gia đình từ vùng dịch Hải Dương ra và đưa thẳng vào khu cách ly. Toàn bộ chi phí từ xét nghiệm COVID-19 đến ăn, ở, điều trị tại khu cách ly sẽ được UBND TP.Hạ Long chi trả.

Hạ Long miễn phí xét nghiệm, cách ly cho học sinh, gia đình từ Hải Dương ra

Nguyễn Hùng |

Để học sinh từ Hải Dương ra và hiện vẫn còn ở Hải Dương sớm trở lại trường học, UBND TP.Hạ Long quyết định sẽ chi trả toàn bộ chi phí xét nghiệm COVID-19 cũng như chi phí ở các khu cách ly tập trung cho học sinh cùng người thân gia đình.