Xây thêm quảng trường ở Hà Nội: Cần thiết phát triển không gian công cộng

Trần Kiều |

Nhiều kiến trúc sư cho rằng, việc xây dựng thêm quảng trường ở Hà Nội là đáng khuyến khích. Song cần phải tính toán cẩn trọng, tránh để xảy ra hiện tượng tư nhân hoá công trình dưới nhiều hình thức.

Mới đây, trong buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm đã kiến nghị TP Hà Nội cho phép nghiên cứu triển khai xây dựng Quảng trường Văn hóa - Thể thao thanh niên tại ô đất 5B2, đối diện sân vận động Mỹ Đình.

Với kiến nghị này, quận Nam Từ Liêm mong muốn tận dụng lợi thế các công trình thể thao, các không gian lớn, kết nối giao thông ngoại ô để thu hút nhiều khách quốc tế, tạo ra các chuỗi thương mại, dịch vụ.

Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Uỷ viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, việc phát triển không gian công cộng cho thanh thiếu niên và người dân trong khu vực là rất cần thiết.

Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân tại chỗ, cũng như là cư dân của thành phố vốn đang thiếu hụt không gian công cộng.

Đặc biệt kiến trúc sư nhấn mạnh: "Khu Mỹ Đình xưa nay có nhiều khu đất để lãng phí, quản lý lỏng lẻo thậm chí có rất nhiều dự án tư nhân hoá đang lấn chiếm không gian công cộng của cả Hà Nội. Chính vì vậy, việc mở rộng và phát triển không gian công cộng, sở hữu công để sinh hoạt cộng đồng miễn phí là rất đáng khuyến khích".

Bên cạnh đó, kiến trúc sư Trần Huy Ánh cũng đặt ra vấn đề, việc xây dựng công trình quảng trường như quận Nam Từ Liêm nói cần hết sức minh bạch và rõ ràng.

Theo đó, trong ngôn từ, chủ trương hay việc minh bạch hoá cần phải nói rõ đây là tài sản công; mục tiêu là phục vụ sinh hoạt cộng đồng cho tất cả tầng lớp thanh thiếu niên và nhân dân thủ đô. Quy mô, hình thức và nguồn quỹ như thế nào đều cần phải công khai, minh bạch, tránh việc mập mờ về chức năng của công trình.

"Tất cả những yếu tố tư nhân hoá dưới dạng các công trình kiểu thể thao dịch vụ, thể thao hiện đại... cần phải triệt thoái ngay từ khi xây dựng mô hình của công trình" - kiến trúc sư Trần Huy Ánh nói.

Hiện cả nước mới có 35 quảng trường, trong đó các thành phố lớn có 17 quảng trường, Hà Nội có 4 quảng trường. Tỷ lệ diện tích quảng trường trên diện tích đô thị và trên đầu người ở Việt Nam được cho là thấp so với các nước trên thế giới.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng trái phép biệt phủ ngoài đê, đánh người thi hành công vụ

HOÀNG HOAN |

Hàng loạt công trình xây dựng kiên cố, kể cả biệt phủ ngang nhiên tồn tại phía ngoài đê sông Lạch Tray, ngay giữa nội thành Hải Phòng, nhưng không được xử lý. Các đối tượng không những coi thường pháp luật về trật tự xây dựng, vi phạm Luật đê điều mà còn hành hung lãnh đạo phường đến thi hành công vụ.

Hải Phòng xây dựng mới nhiều tuyến đường nghìn tỉ đồng

Mai Chi |

Nhiều công trình giao thông công cộng với mức đầu tư hàng nghìn tỉ đồng được TP Hải Phòng khởi công, khánh thành nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13.5.1955 - 13.5.2020).

Hải Phòng xây dựng công trình tòa nhà hỗn hợp 37 tầng trị giá 1.500 tỉ đồng

Mai Chi |

Công trình tòa nhà hỗn hợp cao 37 tầng gồm các căn chung cư cao cấp trị giá 1.500 tỉ đồng vừa được động thổ xây dựng tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xây dựng trái phép biệt phủ ngoài đê, đánh người thi hành công vụ

HOÀNG HOAN |

Hàng loạt công trình xây dựng kiên cố, kể cả biệt phủ ngang nhiên tồn tại phía ngoài đê sông Lạch Tray, ngay giữa nội thành Hải Phòng, nhưng không được xử lý. Các đối tượng không những coi thường pháp luật về trật tự xây dựng, vi phạm Luật đê điều mà còn hành hung lãnh đạo phường đến thi hành công vụ.

Hải Phòng xây dựng mới nhiều tuyến đường nghìn tỉ đồng

Mai Chi |

Nhiều công trình giao thông công cộng với mức đầu tư hàng nghìn tỉ đồng được TP Hải Phòng khởi công, khánh thành nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13.5.1955 - 13.5.2020).

Hải Phòng xây dựng công trình tòa nhà hỗn hợp 37 tầng trị giá 1.500 tỉ đồng

Mai Chi |

Công trình tòa nhà hỗn hợp cao 37 tầng gồm các căn chung cư cao cấp trị giá 1.500 tỉ đồng vừa được động thổ xây dựng tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng.