Xây nhà không phép trên đất rừng, 1 cá nhân bị xử phạt

NGUYỄN TRI |

UBND TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng; đồng thời, buộc ông Phan Phi Hổ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Ngày 11.1, UBND TP.Quy Nhơn cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Phan Phi Hổ - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định.

Cụ thể, ông Hổ đã chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tại đồi Xuân Vân (khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn).

Về hiện trạng: Nhà đã sửa chữa và đưa vào sử dụng như hiện nay vào ngày 30.12.2015; móng đá, tường xây gạch đã tô, mái lợp ngói với diện tích 48m2; bên dưới xây, dựng, sửa chòi tam lục giác với kết cấu nền lát đá granit, trụ xi măng bọc nhựa, mái lợp tole với diện tích 12m2 (chòi đưa vào sử dụng năm 2019); một số bậc tam cấp, kè chắn đất bằng đá với kích thước ngang 1m, dài 15m (đã phục vụ đi lên nhà và chắn đất chống sạt lở ngày 30.10.2020).

Công trình được xây dựng tại đồi núi Xuân Vân (KV2, phường Ghềnh Ráng). Ảnh: N.T
Công trình được xây dựng tại đồi núi Xuân Vân (KV2, phường Ghềnh Ráng). Ảnh: N.T

Theo UBND TP.Quy Nhơn, ông Hổ bị phạt với số tiền là 4 triệu đồng; đồng thời, buộc ông này khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; ngoài ra, buộc ông Hổ nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền hơn 4,1 triệu đồng.

Như đã thông tin, thời gian qua dư luận tại Bình Định xôn xao về một công trình được xây dựng khi chưa có giấy phép trên đồi núi Xuân Vân.

Ông Phan Phi Hổ trình bày với cơ quan chức năng rằng, tổng diện tích đất ông đang sử dụng là 700m2 (trong đó có căn nhà cấp 4 khoảng 40m2).

Công trình được xây dựng kiên cố. Ảnh: N.T
Công trình được xây dựng kiên cố. Ảnh: N.T

Khu đất này được ông Phan Phi Hổ và một người khác khai hoang từ trước năm 1990 để tăng gia sản xuất và làm nhà ở để phục vụ canh tác, đồng thời xây dựng một đoạn kè đá nhằm mục đích chống xói lở đất từ thời điểm đó, năm 2015 ngôi nhà được sửa chữa lại như hiện trạng.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Bị xử phạt vì vượt đèn đỏ, nam thanh niên đốt xe môtô

Đặng Luân |

Sáng 9.1, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP.Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng điều tra, xử lý hành vi đốt xe máy của nam thanh niên sau khi vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Cần Thơ: Không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt

Thành Nhân |

Ngày 8.1, thông tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bình Định: Xử phạt 3 nhân viên y tế không đeo khẩu trang khi làm việc

NGUYỄN TRI |

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Định đã phạt 2 triệu đồng/trường hợp đối với 3 nhân viên y tế không đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc với người đến khám chữa bệnh.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hải Dương: Bị xử phạt vì vượt đèn đỏ, nam thanh niên đốt xe môtô

Đặng Luân |

Sáng 9.1, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP.Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng điều tra, xử lý hành vi đốt xe máy của nam thanh niên sau khi vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Cần Thơ: Không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt

Thành Nhân |

Ngày 8.1, thông tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bình Định: Xử phạt 3 nhân viên y tế không đeo khẩu trang khi làm việc

NGUYỄN TRI |

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Định đã phạt 2 triệu đồng/trường hợp đối với 3 nhân viên y tế không đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc với người đến khám chữa bệnh.