Phú Thọ:

Xây mới, di dời trạm bơm Tử Đà vì nước sông Lô xuống thấp

Thành Đông |

Do mực nước sông Lô liên tục xuống thấp, mới đây, UBND tỉnh Phú Thọ đã đồng ý cho di chuyển, nâng cấp trạm bơm Tử Đà (xã Tử Đà, huyện Phù Ninh) theo phương án xây mới tại vị trí gần thượng nguồn hơn, thay thế cho trạm bơm cũ đã xuống cấp nghiêm trọng sau gần 30 năm ròng rã hoạt động.

Sáng 20.1, trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, ông Hà Kế Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Tử Đà - xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết: "Nước sông cạn quá. Việc đưa trạm bơm lên cao sẽ khiến nguồn nước được chủ động hơn, đảm bảo tưới tiêu. Người dân khi hay tin rất ủng hộ".

Còn ông Nguyễn Hùng Sơn – Chi cục trưởng Chi cục Đê điều & PCLB tỉnh Phú Thọ thì cho hay: "Đây là công trình hết sức cần thiết nhằm thay thế trạm bơm cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, kịp thời đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất cho người dân. Thời gian cấp phép thi công xây dựng đến ngày 30.4.2018".

Theo đó, tại văn bản số 629/SNN-CCTL về việc đề nghị di dời trạm bơm Tử Đà, Sở NN-PTNT Phú Thọ nêu rõ: Nhiều năm nay, do mực nước sông Lô hạ thấp, đơn vị quản lý, vận hành đã phải di dời, hạ thấp cao trình máy bơm ra gần mép nước mới đủ nước hoạt động.

Tuy nhiên, do một phần diện tích đất sản xuất của xã Tử Đà về phía thượng lưu trạm bơm có cao trình đáy kênh cao hơn cao trình đáy kênh tại cửa xả của trạm bơm Tử Đà cho nên quá trình cấp nước cho số diện tích này gặp khó khăn, thời gian cấp nước kéo dài, ảnh hưởng đến thời vụ sản xuất.

Vì vậy, để chủ động nguồn nước cấp phục vụ sản xuất, nâng cao năng lực của trạm bơm, việc xem xét, tính toán nâng cấp, di chuyển trạm bơm sẽ làm tăng diện tích phục vụ vừa tăng công suất trạm bơm do trạm bơm cũ đã xuống cấp.

Công văn của Sở NNPTNT Phú Thọ đề nghị tỉnh cho phép di dời trạm bơm Tử Đà.
Công văn của Sở NN-PTNT Phú Thọ đề nghị tỉnh cho phép di dời trạm bơm Tử Đà.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở NN-PTNT, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 3006/QĐ-UBND trong đó có nội dung cho phép di chuyển Trạm bơm Tử Đà từ km56+700 đến vị trí mới tại km54+154 đê hữu sông Lô, nguồn vốn đầu tư do doanh nghiệp hỗ trợ. 

Quy mô xây dựng trạm bơm mới 2 tầng, kích thước cao 8,8m do Công ty CP Đầu tư Phát triển Thái Sơn Bộ Quốc phòng – Chi nhánh Phú Thọ làm chủ đầu tư. UBND huyện Phù Ninh có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện di chuyển trạm bơm theo các quy định của pháp luật, đảm bảo nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp...

Được biết, Trạm bơm Tử Đà (cũ) được xây dựng từ năm 1991. Quy mô gồm 1 máy bơm công suất 33kw, lưu lượng 1.000m3/h, cấp nước cho khoảng 100 ha diện tích đất nông nghiệp các xã Tử Đà, Vĩnh Phú huyện Phù Ninh và xã Hùng Lô thuộc TP. Việt Trì. Sau gần 30 năm hoạt động, hiện trạm bơm này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Thành Đông
TIN LIÊN QUAN

Đến bao giờ người dân hết phấp phỏng vì mất nước sinh hoạt?

HOA LÊ |

Trước tình trạng mất nước triền miên xảy ra tại Khu đô thị (KĐT) Đại Kim - Định Công khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị đảo lộn, để giúp dân có nước, đơn vị cấp nước đã xây dựng trạm bơm nước tăng áp, tuy nhiên việc này bất ngờ bị dừng thi công vì lý do “mất mỹ quan đô thị”.

Dừng thi công trạm bơm vì lý do mất mỹ quan đô thị?

Hoa Lê |

Gần 1 tháng qua, hàng trăm hộ dân ở khu đô thị (KĐT) Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) trong cảnh khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt. Không thể ngồi yên chờ bổ sung nước tạm thời bằng xe téc, nhiều hộ gia đình có số nhân khẩu đông đã phải bỏ ra hàng triệu đồng để mua từng khối nước về sử dụng. Trong khi đó, trạm bơm nước đang được xây dựng như “phao cứu sinh” của các hộ dân nơi đây bất ngờ bị dừng thi công vì lý do “mất mỹ quan đô thị”?

Cần Thơ: Quy hoạch trạm bơm điện vừa và nhỏ đến năm 2025

T.P |

Theo quy hoạch vừa được UBND TP.Cần Thơ ban hành, trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ được triển khai xây dựng đến năm 2025 thuộc địa bàn các quận Bình Thủy, Thốt Nốt, Ô Môn và các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong Điền và chia làm 7 vùng thủy lợi cơ sở.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đến bao giờ người dân hết phấp phỏng vì mất nước sinh hoạt?

HOA LÊ |

Trước tình trạng mất nước triền miên xảy ra tại Khu đô thị (KĐT) Đại Kim - Định Công khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị đảo lộn, để giúp dân có nước, đơn vị cấp nước đã xây dựng trạm bơm nước tăng áp, tuy nhiên việc này bất ngờ bị dừng thi công vì lý do “mất mỹ quan đô thị”.

Dừng thi công trạm bơm vì lý do mất mỹ quan đô thị?

Hoa Lê |

Gần 1 tháng qua, hàng trăm hộ dân ở khu đô thị (KĐT) Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) trong cảnh khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt. Không thể ngồi yên chờ bổ sung nước tạm thời bằng xe téc, nhiều hộ gia đình có số nhân khẩu đông đã phải bỏ ra hàng triệu đồng để mua từng khối nước về sử dụng. Trong khi đó, trạm bơm nước đang được xây dựng như “phao cứu sinh” của các hộ dân nơi đây bất ngờ bị dừng thi công vì lý do “mất mỹ quan đô thị”?

Cần Thơ: Quy hoạch trạm bơm điện vừa và nhỏ đến năm 2025

T.P |

Theo quy hoạch vừa được UBND TP.Cần Thơ ban hành, trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ được triển khai xây dựng đến năm 2025 thuộc địa bàn các quận Bình Thủy, Thốt Nốt, Ô Môn và các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong Điền và chia làm 7 vùng thủy lợi cơ sở.