Xây dựng trên núi Hòn Rồng: Không tháo dỡ, còn thêm công trình trái phép

Nhiệt Băng |

Tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép tại núi Hòn Rồng, phường Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa đang diễn biến phức tạp. Hàng loạt công trình xây dựng trên núi Hòn Rồng không chỉ chậm tháo dỡ sau kết luận thanh tra, không bị xử phạt mà cá nhân vi phạm còn tiếp tục mở đường bêtông trái phép.

Tiếp tục xây dựng trái phép sau khi bị thanh tra

Trong những ngày qua, có mặt tại núi Hòn Rồng, phường Cam Lộc, Cam Ranh (Khánh Hòa), PV Lao Động chứng kiến nhiều công trình kiên cố và bán kiên cố tại đây vẫn tồn tại trên đất rừng sản xuất. Trong số đó, nhiều công trình kiên cố đang có người ở, canh giữ. Theo kết luận thanh tra ngày 12.7.2019 của UBND thành phố Cam Ranh, trên diện tích thanh tra khoảng 281.000m2 ở núi Hòn Rồng (chủ yếu là đất rừng sản xuất, còn lại là đất trồng cây lâu năm) có nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất.

Công tác quản lý bị buông lỏng nhiều năm, nhất là từ năm 2000 đến nay, nhiều trường hợp tự ý khai thác khoáng sản, san ủi đất, xây dựng nhà và các công trình trái phép… tại khu vực núi Hòn Rồng thuộc địa bàn phường Cam Lộc quản lý đã xảy ra tình trạng san ủi mặt bằng, xây dựng trái phép và sử dụng đất không đúng mục đích trên đất trồng rừng sản xuất và đất trồng cây lâu năm. Cụ thể, có 4 trường hợp san ủi, xây dựng công trình trên đất trồng rừng sản xuất; 11 trường hợp san ủi, xây dựng trên đất trồng cây lâu năm; 23 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đảm bảo về mặt hồ sơ.

Theo tìm hiểu của PV, ông Lê Tùng (sinh năm 1980, Tổ dân phố Lợi Thịnh, phường Cam Lợi, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) sở hữu 3 thửa đất rừng sản xuất (nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận) trên núi Hòn Rồng với diện tích hơn 38.000m2. Một thửa đất ông Tùng xây trang trại và các chòi bêtông, kè đá, tường bêtông. Hai thửa đất còn lại đã san ủi mặt bằng rộng hơn 3.000m2, trồng xoài, ổi, có hệ thống tưới nước tự động, chòi tạm…

Theo quyết định xử phạt của UBND tỉnh Khánh Hòa vào ngày 5.10.2020, ông Lê Tùng bị xử phạt tổng cộng 195 triệu đồng với nhiều hành vi như tổ chức thi công xây dựng công trình không phù hợp quy hoạch xây dựng; chuyển đất rừng là rừng trồng sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; hủy hoại đất... Quyết định nêu rõ ông Lê Tùng phải phá dỡ công trình vi phạm và khôi phục lại hiện trạng đất như ban đầu sau 10 ngày nhận được quyết định này.

Cần kiên quyết cưỡng chế

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP.Cam Ranh - cho biết, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên núi Hòn Rồng đang hết sức phức tạp. Sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Tùng thì ông này tiếp tục xây dựng con đường bêtông dẫn lên các công trình đã xây dựng. “Ông Tùng vẫn chưa khắc phục tháo dỡ gì hết. Còn con đường bêtông, ông này lén xây dựng vào ban đêm nên khó ngăn chặn” - ông Tuấn cho hay.

Theo ông Tuấn, UBND TP.Cam Ranh đang thực hiện giám sát, xử lý các công trình vi phạm trên núi Hòn Rồng theo quyết định xử phạt của UBND tỉnh Khánh Hòa. “Trước mắt, UBND TP.Cam Ranh sẽ tập trung xử lý các ông trình xây dựng của ông Lê Tùng trước, sau đó sẽ tiếp tục xử lý các công trình vi phạm khác. Nếu ông Tùng vẫn không chấp hành việc tháo dỡ thì chúng tôi sẽ lập hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định cưỡng chế” - ông Tuấn cho biết.

Trao đổi với PV Lao Động, Thiếu tá Nguyễn Lê Thành Phương - Trưởng Công an phường Cam Lộc (Cam Ranh) - cho biết, khi phát hiện đối tượng Lê Tùng có dấu hiệu đe dọa người dân, chiếm đất, vi phạm các quy định về đất đai trên núi Hòn Rồng, Công an phường Cam Lộc đã đưa các đối tượng về làm việc. Sau đó, Công an phường Cam Lộc đã hoàn tất hồ sơ và chuyển Công an TP.Cam Ranh ra quyết định khởi tố vụ án. Theo Thiếu tá Phương, đối tượng Lê Tùng có biểu hiện chống đối, khóa cổng dẫn vào khu đất xây dựng trái phép khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thực tế. “Nếu nhà báo có thông tin gì mới, có thể trao đổi đến Công an phường Cam Lộc để kịp thời nắm bắt và có đề xuất cấp trên xử lý” - Thiếu tá Phương nói.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

ĐB Quốc hội tranh luận về đề xuất cắt điện, nước công trình vi phạm

Đặng Chung- Nguyễn Hà - Trần Vương |

Việc bổ sung hình thức xử phạt cắt điện, nước công trình xây dựng vi phạm gây nhiều tranh luận giữa các đại biểu Quốc hội.

Tràn lan công trình vi phạm ở quận Hoàng Mai- Hà Nội

Nhóm PV |

Trên địa bàn phường Hoàng Liệt còn rất nhiều công trình, nhà xưởng, bãi xe ngang nhiên tồn tại trái phép suốt nhiều năm, nhưng chính quyền địa phương chưa xử lý dứt điểm.

Sẽ tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm ở hồ Suối Đá

Nguyên Dũng |

Sắp tới, cơ quan chức năng của thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) sẽ tiến tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm của Công ty TNHH TMDV và Du lịch Marina Châu Pha xây dựng tại khu vực hồ Suối Đá (xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ).

TPHCM kiến nghị ngừng cấp điện công trình vi phạm xây dựng

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương về việc ngưng cấp điện đối với công trình vi phạm xây dựng trên địa bàn TPHCM.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

ĐB Quốc hội tranh luận về đề xuất cắt điện, nước công trình vi phạm

Đặng Chung- Nguyễn Hà - Trần Vương |

Việc bổ sung hình thức xử phạt cắt điện, nước công trình xây dựng vi phạm gây nhiều tranh luận giữa các đại biểu Quốc hội.

Tràn lan công trình vi phạm ở quận Hoàng Mai- Hà Nội

Nhóm PV |

Trên địa bàn phường Hoàng Liệt còn rất nhiều công trình, nhà xưởng, bãi xe ngang nhiên tồn tại trái phép suốt nhiều năm, nhưng chính quyền địa phương chưa xử lý dứt điểm.

Sẽ tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm ở hồ Suối Đá

Nguyên Dũng |

Sắp tới, cơ quan chức năng của thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) sẽ tiến tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm của Công ty TNHH TMDV và Du lịch Marina Châu Pha xây dựng tại khu vực hồ Suối Đá (xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ).

TPHCM kiến nghị ngừng cấp điện công trình vi phạm xây dựng

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương về việc ngưng cấp điện đối với công trình vi phạm xây dựng trên địa bàn TPHCM.