Xây cầu kết hợp đập ngăn mặn sau sự cố mất nước ở Hội An

LAM PHƯƠNG - THUỲ TRANG |

Sau sự việc nước nhiễm mặn khiến hàng nghìn hộ dân tại Hội An (Quảng Nam) thiếu nước sinh hoạt nhiều ngày qua, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, thay vì đắp đập tạm như mọi năm, tỉnh sẽ lấy ý kiến để xây cầu kết hợp đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện.

Như đã đưa tin, trong nhiều ngày qua, hàng nghìn hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hội An thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do nước tại sông Vĩnh Điện – nơi cung cấp nước thô cho thành phố bị nhiễm mặn.

 
 Thay vì xây đập tạm (như hình), tỉnh Quảng Nam dự kiến sẽ xây đập kiên cố để ngăn chặn việc xâm nhập mặn, gây mất nước sinh hoạt tại Hội An. Ảnh: ĐC

Trao đổi kỹ hơn về việc này, ông Nguyễn Viết Thành – Giám đốc Xí nghiệp cấp thoát nước Hội An cho biết, đập ngăn mặn tại sông Vĩnh Điện là đập tạm, phục vụ cho mục đích thuỷ lợi là chính. Sau mùa thu hoạch vừa qua, tới giữa tháng 9, đập đã được tháo. Trong khi đó, nước ở thượng nguồn sông Thu Bồn không đủ để đẩy mặn nên dẫn tới việc nhiễm mặn như hiện tại.

“Việc nhiễm mặn và gây thiếu nước sinh hoạt tại Hội An vào thời điểm tháng 10 như năm nay là lần đầu tiên xảy ra. Xí nghiệp nước Hội An đã sử dụng bể nước dự trữ. Tuy nhiên, số nước này chỉ đủ phục vụ cho toàn thành phố trong 3 ngày.

Từ ngày 9.10 đến nay, nhiều hộ dân rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. Tuy nhiên, đến 5 giờ sáng nay (ngày 11.10), độ mặn ở sông đã giảm, chúng tôi đang bơm hết công suất. Dự kiến đến chiều tối nay người dân sẽ có đầy đủ nước để sử dụng”, ông Thành cho hay.

Nói về phương án khắc phục lâu dài, cá nhân ông Thành cho rằng trong lúc chờ đợi xây đập kiên cố, Hội An có thể cải tạo hồ thuỷ lợi Lai Nghi (phường Thanh Hà) để làm phương án dự phòng khi Hội An xảy ra tình trạng trên.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã nhận được thông tin. Đúng ra vào mùa này không còn nhiễm mặn nữa vì đã bước vào mùa mưa lũ. Vậy nhưng, do không có đợt mưa lớn nào, trong khi đó, các đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua khiến triều cường dâng cao nên mặn xâm nhập sâu.

Vừa qua, hai hồ thủy điện phía thượng nguồn là Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 đã xả nước trước mùa lũ xuống mức nước trước lũ để đảm bảo dung tích phòng lũ. Mực nước hiện nay của các hồ thủy điện còn thấp hơn yêu cầu của chính phủ nên bây giờ có yêu cầu xả nữa cũng không có đủ.

Về phương án lâu dài, cuối năm 2015, tỉnh Quảng Nam đề xuất xây cầu qua sông Vĩnh Điện kết hợp đập ngăn mặn có kiểm soát, đầu tư kiên cố lâu dài.

“Hiện tại, phía tỉnh Quảng Nam đang lấy ý kiến thêm của các cơ quan liên quan và TP Đà Nẵng để tiến hành xây dựng cầu này. Kế hoạch xây cầu đã đưa vào kế hoạch của tỉnh đến năm 2020, dự kiến trong thời gian tới sẽ cho triển khai”, ông Thanh cho biết thêm.

LAM PHƯƠNG - THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Hàng loạt sự kiện mừng Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, bắn pháo hoa, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, ngày hội bánh tét... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Quý Mão 2023.