Xây biệt phủ trên đất rừng ở Sóc Sơn: Sai phạm kéo dài gần hai thập kỷ chưa giải quyết xong!

VƯƠNG TRẦN - VÂN GIANG |

Từ đầu những năm 2000, những công trình kiên cố như biệt thự, biệt phủ đầu tiên đã mọc lên trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn (Hà Nội). Tới năm 2006, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc có kết luận thanh tra xử lý và các công trình đã xây dựng chính quyền xã chỉ “phạt cho tồn tại”.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, chính việc “phạt cho tồn tại” đã dẫn tới việc bùng phát xây dựng trên đất rừng tại Sóc Sơn. Việc sai phạm trên đất rừng Sóc Sơn diễn ra nhiều năm, nhiều đoàn kiểm tra, cũng có trường hợp hàng loạt cán bộ bị xử lý.

Tuy nhiên, điều ngạc nhiên, đến nay, đã gần hai thập kỷ, các sai phạm vẫn không được khắc phục.

Chỉ phạt 10 triệu đồng, cho tồn tại

Ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn - cho biết, trên địa bàn huyện có 27 công trình xây dựng đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí và 18 trường hợp vi phạm tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú.

Lý giải về vi phạm, ông Tuấn nói một phần nguyên nhân do lịch sử để lại khi người dân lên khu vực này làm kinh tế trước khi có quy hoạch rừng.

Liên quan đến câu hỏi về “công trình của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh và Việt phủ Thành Chương có vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn hay không?”, ông Tuấn nói: “Vụ việc này nằm trong nhóm kết luận của Thanh Tra Chính phủ năm 2006. Huyện đang báo cáo UBND TP và các bộ, ngành đề xuất hướng xử lý theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và sẽ có văn bản trả lời cụ thể sau”.

Theo tài liệu mà PV Lao Động có được, ngày 17.4.2006 Thanh tra Chính phủ ra kết luận về Đất rừng huyện Sóc Sơn, trong đó có nêu tình trạng xây dựng công trình trái phép, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đặc dụng có điểm mặt Việt phủ Thành Chương.

Trong kết luận của Thanh tra Chính phủ có nêu rõ: “Phủ Thành Chương diện tích xây dựng khoảng 3.000m2-8.000m2. Nguồn gốc đất quy hoạch là đất rừng đặc dụng, trước đây HTX giao cho ông Lưu Văn Sỹ quản lý bằng sổ lâm bạ.

Đến năm 2001, ông Lưu Văn Sỹ bán cho ông Nguyễn Thành Chương dưới dạng liên doanh liên kết (có giấy xác nhận của UBND xã). Sau khi mua ông Chương đã xây dựng công trình kiên cố, suốt quá trình xây dựng chỉ một lần chính quyền xã phạt 10 triệu đồng (phạt cho tồn tại), sau đó ông Chương tiếp tục xây dựng cho đến nay”.

Ngày 17.10, PV Lao Động liên hệ lại với Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn đặt vấn đề, có phải việc vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích bùng phát tại Sóc Sơn bởi chính quyền xã, huyện “chỉ phạt cho tồn tại” mà không xử lý quyết liệt? Tuy nhiên, sau khi nhận được câu hỏi, ông Tuấn đã không trả lời.

Không có vùng cấm trong xử lý sai phạm

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV Lao Động, PGS-TS Bùi Thị An (ĐBQH thành phố Hà Nội khóa XIII) cho biết: Lãnh đạo TP.Hà Nội cũng đã có chỉ đạo giao cho thanh tra rà soát lại vấn đề quản lý đất đai tại một số xã như Minh Trí, Minh Phú - những điểm nóng để xảy ra nhiều công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Sóc Sơn là điều rất cần thiết.

Hàng loạt công trình xây dựng kiên cố mọc lên trên đất lâm nghiệp. Ảnh: VƯƠNG TRẦN
Hàng loạt công trình xây dựng kiên cố mọc lên trên đất lâm nghiệp. Ảnh: VƯƠNG TRẦN

“Tôi cho rằng, việc xử lý phải hợp tình, hợp lý nhưng phải đặt luật pháp lên đầu tiên. Những hành vi vi phạm pháp luật thì phải xử lý chứ không thể có chuyện lấy hệ quả của nó xong lại quay lại để thay đổi luật là không được. Ai vi luật đều phải xử lý. Mọi việc cần phải tuân thủ theo tinh thần thượng tôn pháp luật.Không có chuyện cho rằng chuyện đã rồi thì không xử lý tiếp.

Việc này theo đúng tinh thần chung cũng như những xử lý những vấn đề khác của xã hội, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ai sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. UBND thành phố đã có chỉ đạo rồi thì phải xem xét làm nghiêm, làm đúng, đừng có trậm chễ nữa. Việc chậm trễ sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của dân, người ta cho rằng nhờn luật” - PGS-TS Bùi Thị An nhấn mạnh.

Cũng theo PGS-TS Bùi Thị An, từ những năm 2006, TTCP đã có những kết luận liên quan đến những sai phạm đất đai trên địa bàn huyện. Tuy nhiên từ đó đến nay việc xử lý đã không được triệt để mà lại để tiếp tục xảy ra những sai phạm tiếp.

Việc này đề nghị lãnh đạo TP.Hà Nội làm rõ trách nhiệm do ai, nguyên nhân ở đâu để xảy ra những việc như vậy. Có phải do buông lỏng quản lý dẫn tới tình trạng như vậy hay không? Việc này cần được công khai và xử lý nghiêm minh theo đúng tinh thần của nghị quyết T.Ư. Xử lý vi phạm không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Lãnh đạo xã có công trình vi phạm nói gì?

Trao đổi với Lao Động, Chủ tịch UBND xã Minh Trí - ông Dương Văn Nhuận - cho biết: Đối với những công trình thuộc diện vi phạm tại địa phương đã có kiểm tra và báo cáo lên cấp trên. Thực tế tại xã Minh Trí có những hộ dân đi xây dựng kinh tế mới từ những năm 1985, đã hơn 30 năm nay. Khi đó, dân vào ở, trồng nên rừng.

Có dân trước, có rừng sau, sau đó việc xây dựng của họ có thể trùng lấn với quy hoạch rừng, việc này xã cũng đã báo cáo và đề nghị lên huyện.

Còn ông Dương Ngọc Oanh - nguyên Bí thư xã Minh Phú - cho biết hiện trên địa bàn còn tồn tại một số công trình vi phạm trật tự xây dựng. Việc này địa phương cũng đang vận động các hộ tự động tháo dỡ.

Ông Oanh cũng nhìn nhận rằng, đối với khu vực địa bàn rộng, chỉ cần chính quyền buông lỏng quản lý, không kiên quyết xử lý là có thể để xảy ra, phát sinh những vi phạm. Do đó cần phải kiên quyết ngăn chặn việc này, tránh những việc khó xử lý về sau.

Kỷ luật Chủ tịch xã nếu không thực thi

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo thiết lập hồ sơ vi phạm, yêu cầu UBND các xã đình chỉ thi công; chỉ đạo UBND xã Minh Phú xử lý xong công trình vi phạm trong tháng 11.2018.

“Huyện cũng đã thành lập đoàn kiểm tra công vụ với Minh Phú và gia hạn thời gian trong tháng 10 để chủ tịch xã thực thi các chỉ đạo của huyện. Nếu Chủ tịch UBND xã không thực thi thì trước hết chúng tôi sẽ kỷ luật công vụ, thậm chí đình chỉ điều hành hoạt động của Chủ tịch xã Minh Phú” - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn nhấn mạnh.

V.TRẦN - V.GIANG

VƯƠNG TRẦN - VÂN GIANG
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh khu biệt thự của Mỹ Linh và đại công trường xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn

Văn Thắng - Hà Phương |

Nhiều năm nay, hàng chục nghìn hécta rừng phòng hộ của huyện Sóc Sơn đang bị các cá nhân, tập thể "xẻ thịt" để làm biệt thự, nhà vườn homestay, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng,... 

"Băm" rừng phòng hộ Sóc Sơn để xây biệt phủ, vila: Không nể nang kể cả đó là người nổi tiếng

A.T |

Việc hàng chục nghìn mét vuông đất rừng phòng hộ thuộc huyện Sóc Sơn bị san ủi để xây dựng những khu biệt thự nghỉ dưỡng, nhiều độc giả cho rằng, cho dù là ai cũng phải thượng tôn pháp luật, không có chuyện nể nang người này, người kia.

Điểm mặt những công trình sừng sững trên đất quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn

NHÓM PV |

Gần đây, hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất diễn ra rất phức tạp tại khu vực hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Hàng loạt biệt thự, khu nghỉ dưỡng nguy nga mọc lên trong khu vực đất quy hoạch rừng phòng hộ tại địa phận xã này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Toàn cảnh khu biệt thự của Mỹ Linh và đại công trường xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn

Văn Thắng - Hà Phương |

Nhiều năm nay, hàng chục nghìn hécta rừng phòng hộ của huyện Sóc Sơn đang bị các cá nhân, tập thể "xẻ thịt" để làm biệt thự, nhà vườn homestay, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng,... 

"Băm" rừng phòng hộ Sóc Sơn để xây biệt phủ, vila: Không nể nang kể cả đó là người nổi tiếng

A.T |

Việc hàng chục nghìn mét vuông đất rừng phòng hộ thuộc huyện Sóc Sơn bị san ủi để xây dựng những khu biệt thự nghỉ dưỡng, nhiều độc giả cho rằng, cho dù là ai cũng phải thượng tôn pháp luật, không có chuyện nể nang người này, người kia.

Điểm mặt những công trình sừng sững trên đất quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn

NHÓM PV |

Gần đây, hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất diễn ra rất phức tạp tại khu vực hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Hàng loạt biệt thự, khu nghỉ dưỡng nguy nga mọc lên trong khu vực đất quy hoạch rừng phòng hộ tại địa phận xã này.