Xâm hại trẻ em trên môi trường mạng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

LƯƠNG HẠNH |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định phê duyệt chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025" do Bộ Thông tin và Truyền thông trình.

Để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, chương trình đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, cụ thể:

Rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng, trong đó lấy trẻ em làm trung tâm trong xây dựng chính sách và lấy ý kiến của trẻ em đối với các cơ chế, chính sách tác động đến trẻ em trên môi trường mạng;

Cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương khi để xảy ra các vụ việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng gây hậu quả nghiêm trọng thuộc phạm vi quản lý.

Đặc biệt, chương trình đã đề xuất sửa đổi, bổ sung các chế tài nghiêm minh để xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của cha, mẹ, các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em trong việc quản lý, giám sát trẻ em tiếp cận và tương tác trên môi trường mạng.

Đề xuất nghiêm cấm mọi hình thức tạo lập, lưu trữ, chia sẻ với mục đích vi phạm pháp luật các hình ảnh, video clip trong đó trẻ em là đối tượng bị xâm hại tình dục.

Đề xuất cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, ứng dụng và nội dung hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

Bên cạnh những giải pháp về mặt pháp lý thì chương trình cũng đề ra một loạt các giải pháp giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng.

Trong đó chương trình có khuyến khích, thúc đẩy gia đình, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, giáo viên, phóng viên, biên tập viên, nhà báo chủ động, thường xuyên cập nhật kiến thức, phương pháp hướng dẫn trẻ các kỹ năng tự bảo vệ mình, tìm hiểu thông tin và khả năng tự phát hiện, tố cáo các hành vi có nguy cơ xâm hại khi tham gia môi trường mạng.

Tăng cường công tác truyền thông, đặc biệt đối với các hình thức truyền thông trên Internet về quyền trẻ em và trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng.

Hơn nữa, chương trình cũng đề ra các biện pháp, giải pháp kỹ thuật, ứng dụng công nghệ như: Thiết lập các kênh thông tin thân thiện để tiếp nhận phản ánh về các hình ảnh, video, nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng theo hướng tích hợp thành một đầu mối duy nhất.

Đưa vào sử dụng trong ngành giáo dục và đào tạo các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, các kho học liệu, xuất bản phẩm điện tử nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập trên môi trường mạng...

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cách nào để 4.000 trẻ em phải cách ly tập trung xa gia đình không sợ hãi?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

"Đối với trẻ em thì sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần đều quan trọng. Nhưng chỉ khi có tâm lý tốt, trẻ mới hấp thu được dinh dưỡng. Chính vì thế, việc giải bài toán tinh thần là quan trọng nhất. Hãy để những đứa trẻ đi cách ly cảm nhận được chúng không hề đơn độc" - bác sĩ Nguyễn Trọng An - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em phân tích.

"Bé vẽ Hà Nội 2021" - sân chơi bổ ích cho trẻ em mùa COVID-19

Hải Minh |

Triển lãm hàng năm "Bé vẽ Hà Nội" dành cho các "hoạ sĩ nhí" của Urban Sketchers Hà Nội - nhóm Ký họa Đô thị Hà Nội - phải gác lại và thay thế bằng một triển lãm online.

Phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025".

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Ronaldo và Messi cùng tỏa sáng trong trận đấu giao hữu

Văn An |

PSG của Messi và Saudi All Star, với sự xuất hiện của Ronaldo, đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 9 bàn thắng.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Những lưu ý mâm cỗ cúng Giao thừa không phải ai cũng biết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời. Vào dịp này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng giao thừa với mong muốn một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Cách nào để 4.000 trẻ em phải cách ly tập trung xa gia đình không sợ hãi?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

"Đối với trẻ em thì sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần đều quan trọng. Nhưng chỉ khi có tâm lý tốt, trẻ mới hấp thu được dinh dưỡng. Chính vì thế, việc giải bài toán tinh thần là quan trọng nhất. Hãy để những đứa trẻ đi cách ly cảm nhận được chúng không hề đơn độc" - bác sĩ Nguyễn Trọng An - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em phân tích.

"Bé vẽ Hà Nội 2021" - sân chơi bổ ích cho trẻ em mùa COVID-19

Hải Minh |

Triển lãm hàng năm "Bé vẽ Hà Nội" dành cho các "hoạ sĩ nhí" của Urban Sketchers Hà Nội - nhóm Ký họa Đô thị Hà Nội - phải gác lại và thay thế bằng một triển lãm online.

Phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025".