Xâm hại tình dục trẻ em: 17 cơ quan bảo vệ trẻ em nhưng cần một "Nhạc trưởng"

Hữu Long |

Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang xảy ra với mức độ ngày một nghiêm trọng. Hiện cả nước có 17 cơ quan quản lý, bảo vệ quyền lợi trẻ em, tuy nhiên chúng ta cần một "Nhạc trưởng" chỉ huy cao nhất.

Trong phiên chất vấn chiều 5.6, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung  - thừa nhận, có nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em chúng ta để kéo dài. Chỉ đến khi có ý kiến của lãnh đạo nhà nước thì các cơ quan quản lý mới vào cuộc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Về vấn đề này, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đồng quan điểm, vấn đề xâm hại tình dục trẻ em đã gây ra bức xúc trong xã hội. Những tháng đầu năm nay, chúng ta đã truy tố 753 vụ (có các vụ tồn từ năm trước). 

Viện trưởng VKSND tối cao cho rằng 17 cơ quan có liên quan đến việc bảo vệ trẻ em cần phải có sự phối hợp tốt. “Nhạc trưởng” trong việc bảo vệ trẻ em sẽ hành xử thế nào khi phát hiện các vụ việc. 

"Về mặt cá nhân, tôi cho rằng để bảo vệ trẻ em ta cần đảm bảo đồng bộ, xử lý nghiêm những hành vi xâm hại trẻ em. Trong các Bộ luật, chúng ta đều có những chương quy định điều khoản quy định rõ cơ sở pháp lý bảo vệ trẻ em, chống xâm hại tình dục...” – ông Trí nói.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, thời gian qua, các vụ xét xử đúng liên quan đến các vụ xâm hại trẻ em cơ người trên 90%. Có khoảng 6% vụ việc là tòa trả hồ sơ. Con số 6% mặc dù không nhiều, nhưng gây bức xúc trong xã hội.

“Đây là những vụ việc không khó khăn trong quá trình xét xử nhưng khó khăn trong quá trình điều tra; khi cơ quan chức năng truy xét không có người làm chứng, gia đình ngại khai báo, che giấu..." – ông Nguyễn Hòa Bình nói.

“Giải pháp thì tôi cho rằng các cơ quan tố tụng đã đưa trên 90% các vụ xét xử đúng người đúng tội. Tỉ lệ 6% còn lại trả hồ sơ thì chúng ta cần phải hạ xuống. Về phía Tòa án, chúng tôi ban hành nhiều hướng dẫn nghiệp vụ và xây dựng những bộ giáo trình tập huấn xử lý các vụ xâm hại trẻ em…; Nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi là các thẩm phán; ban hành thông tư hướng dẫn xây dựng tòa thân thiện" – ông Nguyễn Hòa Bình nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).