Đủ kiểu xâm hại
Liên quan đến lý lịch của cây cổ thụ bị bật gốc trên đường Nguyễn Tri Phương chiều 24.9, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM cho biết, vào tháng 12.2019, đơn vị quản lý đã phát hiện cây dầu (mã số quản lý 108) này bị xâm hại đào sát gốc làm đứt rễ. Quan sát tại hiện trường cho thấy, cây đổ có hệ rễ bị hư hỏng, có dấu hiệu sạm mục.
Theo Cty TNHH Công viên Cây xanh TPHCM, trong những năm gần đây, đơn vị này ghi nhận hàng chục trường hợp cổ thụ nhóm 1 (cây có đường kính 0,5m trở lên) hàng chục năm tuổi bị xâm hại. Đáng chú ý, những trường hợp cây xanh bị xâm hại có chủ đích, đơn cử như cây dầu cổ thụ (mã số 126) trên đường Hòa Hảo (quận 11); cây xanh (mã số 207) trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 10); cây xanh đường Trần Quang Khải (quận 1)… bỗng dưng chết héo. Công nhân (CN) phát hiện nguyên nhân cây chết do bị phá hoại bằng hóa chất. Một trong những nguyên nhân khiến cây xanh bị xâm hại được xác định là do những cây này nằm chắn giữa cửa ra vào các hộ dân, hộ kinh doanh.
Ngoài ra, mỗi năm có trên dưới 200 cây xanh bị xâm hại do thi công vỉa hè, thi công ngầm hóa lưới điện và các tuyến ống cấp nước, thoát nước...
Khó khăn trong quản lý
Đến nay, TPHCM có 183.880 cây xanh được quản lý có đánh số. Với số lượng CN thuộc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP hiện nay, tính ra mỗi CN phải quản lý đến hơn 1.000 cây xanh, khối lượng công việc tương đối lớn khiến việc quản lý cây xanh còn một số hạn chế.
Theo đánh giá của Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM), tình trạng xâm hại cây xanh vẫn tiếp diễn thường xuyên dưới nhiều hình thức làm cây bị hư hại, chết, ngã đổ hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn nhưng qua nhiều năm vẫn chưa có những biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả.
Ông Vũ Văn Điệp - Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM - còn cho hay: “Tại Công viên Văn Lang (quận 5), hàng loạt cây cổ thụ bị chết dần do bê tông hóa. Mặc dù trung tâm đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm bảo vệ hệ thống cây xanh, tuy nhiên các đơn vị thi công đào đường, ngầm hóa vẫn chưa thực hiện nghiêm”.
Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM đang đề xuất thành phố lên kế hoạch đốn hạ và thay thế những cây già cỗi, để thay thế mới. Nhưng hiện nay, khi thành phố cho đốn hạ một cây xanh dù sâu bệnh, cản trở giao thông hay cây đã đến tuổi đốn hạ để đảm bảo an toàn thì đều bị dư luận phản ứng mạnh nên các cơ quan quản lý gặp khó khăn...