Xài bằng cấp giả, 9 cán bộ cấp xã bị xử lý nghiêm

LỆ THỦY |

Ngày 13.4, tin từ UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho hay, Ban thường vụ Huyện ủy đã có biện pháp xử lý nghiêm túc đối với 9 trường hợp cán bộ sử dụng văn bằng cấp giả. Việc xử lý nhằm chấn chỉnh trong công tác giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ tại địa phương trong thời gian tới đây.

Trước đó, Ban Tổ chức Huyện ủy Ia Pa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đề nghị rà soát, kiểm tra, xác minh bằng cấp của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã nhằm phục vụ cho công tác nhân sự bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tiến hành xác minh 10 trường hợp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phát hiện có đến 9 trường hợp đơn vị này không cấp bằng tốt nghiệp THPT. Như vậy, 9 trường hợp này đã có hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Huyện ủy Ia Pa đã ký các quyết định kỷ luật với hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 9 cán bộ, lãnh đạo.

9 cán bộ này thuộc 3 xã. Tại xã Pờ Tó có ông Trần Đức Việt - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Pờ Tó; ông Trần Trọng Chỉnh - Phó Chủ tịch HĐND xã Pờ Tó; ông Đặng Văn Long - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Pờ Tó.

Tại xã Chư Răng có ông Trần Xuân Khải - Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Chư Răng; ông Hà Quốc Khánh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Chư Răng; ông Nguyễn Viết Kiên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư Răng.

Tại xã Kim Tân có ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Tân, ông Phạm Văn Lượng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kim Tân và bà Đỗ Thị Thảo - Phó Bí thư Đoàn xã Kim Tân.

Việc sớm phát hiện, xử lý cán bộ sử dụng bằng cấp giả là việc làm thường xuyên, chủ động của Huyện ủy Ia Pa, nhằm chấn chỉnh công tác giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ, lấy lại niềm tin của người dân.

LỆ THỦY
TIN LIÊN QUAN

Đưa rừng gỗ quý vào quy hoạch rừng đặc dụng để bảo vệ

THANH TUẤN |

Chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra nhiều vụ lâm tặc đốn hạ rừng gỗ hương được cơ quan chức năng huyện Kbang, Gia Lai phát hiện, ngăn chặn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai (NNPTNT) đang xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn việc đưa rừng gỗ quý vào quy hoạch thành rừng đặc dụng và mở rộng diện tích rừng đặc dụng trên địa bàn nhằm bảo vệ tốt hơn các nhóm gỗ quý, hiếm.

Gia Lai: Công an khuyến cáo người dân cảnh giác tội phạm trộm cắp

T.TUẤN |

Công an huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền cho người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm trộm cắp, để nâng cao ý thức cảnh giác.

Cách chức 2 cán bộ xã dùng bằng giả

PHÚC ĐẠT |

Hai cán bộ xã tại Thừa Thiên Huế bị cho thôi việc vì hành vi dùng bằng giả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đưa rừng gỗ quý vào quy hoạch rừng đặc dụng để bảo vệ

THANH TUẤN |

Chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra nhiều vụ lâm tặc đốn hạ rừng gỗ hương được cơ quan chức năng huyện Kbang, Gia Lai phát hiện, ngăn chặn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai (NNPTNT) đang xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn việc đưa rừng gỗ quý vào quy hoạch thành rừng đặc dụng và mở rộng diện tích rừng đặc dụng trên địa bàn nhằm bảo vệ tốt hơn các nhóm gỗ quý, hiếm.

Gia Lai: Công an khuyến cáo người dân cảnh giác tội phạm trộm cắp

T.TUẤN |

Công an huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền cho người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm trộm cắp, để nâng cao ý thức cảnh giác.

Cách chức 2 cán bộ xã dùng bằng giả

PHÚC ĐẠT |

Hai cán bộ xã tại Thừa Thiên Huế bị cho thôi việc vì hành vi dùng bằng giả.