Xác minh, xử lý nhóm thanh niên cởi trần trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông

Thế Kỷ |

Hà Nội - Hình ảnh nhóm nam thanh niên cởi trần trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông đã gây xôn xao dư luận trong những ngày qua .

Theo hình ảnh được chia sẻ, nhóm thanh niên này đã cởi áo, đứng xếp thành hàng chắn ngang một toa tàu, xung quanh để nhiều tấm biển quảng cáo. Ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, đa số cộng đồng mạng đều cho rằng đây là hành vi phản cảm, quảng cáo không phù hợp tại nơi công cộng.

Tìm hiểu được biết ngoài trên khoang tàu, nhóm thanh niên này còn cởi áo chụp ảnh ở một số vị trí khác tại ga tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Sau khi phát hiện sự việc vi phạm nội quy đối với hành khách đi tàu, đội ngũ nhân viên giám sát của Hanoi Metro đã từ chối phục vụ nhóm khách trên, yêu cầu xuống tại ga Cát Linh.

Thông tin về nhóm hành khách này, đại diện Công ty Hanoi Metro cho biết, qua kiểm tra, rà soát hệ thống giám sát, Hanoi Metro phát hiện, nhóm hành khách này đi lên từ ga Vành đai 3 vào sáng 10.12, sau đó di chuyển về hướng ga Cát Linh. Ban đầu nhóm thanh niên này lên tàu đều mặc quần áo “ông già noel”, nhưng khi vào vị trí toa hành khách, nhóm nam thanh niên này đã cởi áo, cầm biển quảng cáo chụp ảnh.

Trước sự việc trên, sáng 12.12 trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin và chỉ đạo Thanh tra sở xử lý nghiêm theo quy định, khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Ga tàu Cát Linh - Hà Đông đã được lắp máy quét mã QR

Tô Thế |

Hà Nội - Hành khách khi đến ga tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng PC Covid, VNEID trên điện thoại thông minh để quét mã khai báo y tế thông qua máy quét QR.

Có điểm giữ xe miễn phí, tàu Cát Linh - Hà Đông ngày cuối tuần "dễ thở" hơn

Thế Kỷ |

Hà Nội - Ghi nhận trong ngày thứ bảy (27.11), dù lượng khách đến tham quan trải nghiệm tàu Cát Linh - Hà Đông có tăng cao hơn ngày làm việc trong tuần, tuy nhiên không còn cảnh chen chúc trên mỗi chuyến tàu. Hiện Ga Cát Linh cũng tiếp tục có điểm trông giữ xe miễn phí.

Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thương mại: Còn quá sớm để đánh giá về hiệu quả

Tô Thế |

Hà Nội - Tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông bắt đầu chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại, vận chuyển khách có thu tiền sau khi đã kết thúc 15 ngày vận hành miễn phí. Theo nhiều người dân, giờ vẫn còn quá sớm để đánh giá được mức độ hiệu quả của tuyến tàu trên cao này.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Ga tàu Cát Linh - Hà Đông đã được lắp máy quét mã QR

Tô Thế |

Hà Nội - Hành khách khi đến ga tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng PC Covid, VNEID trên điện thoại thông minh để quét mã khai báo y tế thông qua máy quét QR.

Có điểm giữ xe miễn phí, tàu Cát Linh - Hà Đông ngày cuối tuần "dễ thở" hơn

Thế Kỷ |

Hà Nội - Ghi nhận trong ngày thứ bảy (27.11), dù lượng khách đến tham quan trải nghiệm tàu Cát Linh - Hà Đông có tăng cao hơn ngày làm việc trong tuần, tuy nhiên không còn cảnh chen chúc trên mỗi chuyến tàu. Hiện Ga Cát Linh cũng tiếp tục có điểm trông giữ xe miễn phí.

Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thương mại: Còn quá sớm để đánh giá về hiệu quả

Tô Thế |

Hà Nội - Tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông bắt đầu chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại, vận chuyển khách có thu tiền sau khi đã kết thúc 15 ngày vận hành miễn phí. Theo nhiều người dân, giờ vẫn còn quá sớm để đánh giá được mức độ hiệu quả của tuyến tàu trên cao này.