Xác minh sai phạm của Giám đốc Trung tâm Quỹ đất thị xã Ba Đồn

LÊ PHI LONG |

Ngày 20.2 UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa công bố quyết định thành lập đoàn thanh tra xác minh nội dung báo Lao Động phản ánh việc "ông Đinh Nguyên Lượng - Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Ba Đồn cố tình sai phạm để trục lợi?"

Quyết định nêu rõ, "liên quan đến dự án quy hoạch chi tiết khu dân cư dọc kênh cầu Phoóc đến quốc lộ 12A (thuộc phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn), Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Ba Đồn thay mặt cơ quan để ký cho chính gia đình mình, có biểu hiện mập mờ trong việc áp giá đền bù và bố trí đất tái định cư".

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó Chánh Thanh tra thị xã Ba Đồn làm trưởng đoàn, thời gian xác minh là 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo Lao Động phản ánh và kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Như báo Lao Động đã phản ánh, dự án quy hoạch chi tiết khu dân cư dọc kênh cầu Phoóc đến QL12A (thuộc phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) được triển khai từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn khiến người dân bức xúc.

Theo phản ánh, trong quá trình thực hiện ông Đinh Nguyên Lượng với vai trò là lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất - nơi đầu mối trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng đã tự mình xây dựng hồ sơ, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho chính lô đất của mình không đúng với giá trị thực tế để trục lợi cá nhân.

Cụ thể, lô đất trên do bà Nguyễn Thị Hải Lý - vợ ông Lượng đứng tên. Theo phản ánh, từ khi mua căn nhà ở lô đất trên đến khi giải phóng mặt bằng, gia đình ông Lượng không ở mà cho thuê làm quán cắt tóc, gội đầu. Nhưng khi xây dựng hồ sơ, phương án hỗ trợ, bố trí tái định cư thì lại ghi là gia đình đang sinh sống bình thường trong căn nhà đó (?).

Theo tìm hiểu của báo Lao Động, trong hồ sơ có lưu bảng điều tra và kiểm kê tài sản nhưng thông tin được ghi không đầy đủ, các thành phần tham gia kiểm kê có ghi tên nhưng không có chữ ký đầy đủ. Đặc biệt, đại diện cho Trung tâm phát triển quỹ đất ký xác nhận lại chính là ông Đinh Nguyên Lượng.

Ông Lượng đã ký xác nhận để có căn cứ đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho... chính mình (?!); Việc áp giá đền bù theo tiêu chí và bảng kiểm kê tài sản tức chính là nhà của mình do ông Lượng thay mặt trung tâm ký cho chính mình thì lại không khớp nhau.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất cố tình sai phạm để trục lợi?

LÊ PHI LONG |

Dự án Quy hoạch chi tiết khu dân cư dọc kênh cầu Phoóc đến QL12A (thuộc phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) được triển khai từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn khiến người dân bức xúc.

Nỗi lo “làm được một đồng tiêu ba đồng”!

Anh Đào |

“Mỗi người dân Việt Nam có thể đang gánh 1.000 USD nợ và xu hướng còn tăng trong những năm tới, áp lực trả nợ quá lớn, chi đầu tư cho phát triển chưa ngang bằng, chi thường xuyên gần 70%, mức bội chi gấp 3 lần tăng trưởng...Và như vậy chúng ta làm 1 đồng nhưng xài 3 đồng. Người dân hưởng lợi và tạo sinh kế từ kết quả tăng trưởng GDP chưa như mong muốn” - phát biểu nghị trường của ĐBQH Đặng Thuần Phong, khi ông liệt kê “6 điều khiến người dân bất an”!

LĐLĐ thị xã Ba Đồn (Quảng Bình): Hướng về cơ sở, vì người lao động có hoàn cảnh khó khăn

LÊ PHI LONG |

Ngày 3.5 LĐLĐ thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa tổ chức lễ ra quân "Tháng Công nhân’’ năm 2017 với chủ đề "Vì đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn".

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất cố tình sai phạm để trục lợi?

LÊ PHI LONG |

Dự án Quy hoạch chi tiết khu dân cư dọc kênh cầu Phoóc đến QL12A (thuộc phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) được triển khai từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn khiến người dân bức xúc.

Nỗi lo “làm được một đồng tiêu ba đồng”!

Anh Đào |

“Mỗi người dân Việt Nam có thể đang gánh 1.000 USD nợ và xu hướng còn tăng trong những năm tới, áp lực trả nợ quá lớn, chi đầu tư cho phát triển chưa ngang bằng, chi thường xuyên gần 70%, mức bội chi gấp 3 lần tăng trưởng...Và như vậy chúng ta làm 1 đồng nhưng xài 3 đồng. Người dân hưởng lợi và tạo sinh kế từ kết quả tăng trưởng GDP chưa như mong muốn” - phát biểu nghị trường của ĐBQH Đặng Thuần Phong, khi ông liệt kê “6 điều khiến người dân bất an”!

LĐLĐ thị xã Ba Đồn (Quảng Bình): Hướng về cơ sở, vì người lao động có hoàn cảnh khó khăn

LÊ PHI LONG |

Ngày 3.5 LĐLĐ thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa tổ chức lễ ra quân "Tháng Công nhân’’ năm 2017 với chủ đề "Vì đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn".