Xác minh nghi vấn cán bộ xã lộ clip "mây mưa" với cấp dưới

C.N |

Uỷ ban Kiểm tra huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đang xác minh làm rõ thông tin nghi vấn một cán bộ xã trong huyện lộ clip nhạy cảm với một nữ cán bộ cũng thuộc xã này.

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh "nóng" được cho là của một cán bộ xã thuộc địa bàn huyện Văn Giang với một phụ nữ tên H, cũng là cán bộ thuộc UBND xã này.

Liên quan đến vấn đề trên, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin vụ việc. Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ là đồn đoán, chưa được chứng thực.

Theo Bí thư Đảng ủy xã, từ ngày 21.9 đến 30.9, nam cán bộ này xin nghỉ 10 ngày và bắt đầu đi làm việc lại từ ngày 1.10 đến nay.

Bí thư Đảng ủy xã khẳng định, quan điểm của Đảng ủy xã, nếu sau khi kiểm tra mà đúng quan hệ bất chính giữa lãnh đạo và nhân viên thì sẽ phối hợp với UBND huyện Văn Giang xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Chu Quốc Hiệu - Chủ tịch UBND huyện Văn Giang - cho hay, hiện UBND huyện đã giao Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Văn Giang cử cán bộ về xã xác minh làm rõ, đồng thời cũng yêu cầu hai người trong clip giải trình về thông tin trên, khi có kết quả sẽ thông tin đến báo chí.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Vụ tung clip mua lá cà phê tươi giá 50.000 đồng/kg lên Facebook: Mục đích chỉ để “câu like”

Phú Sơn |

Sáng 24.9, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng làm việc với người sử dụng tài khoản Facebook Huệ Minh, ngụ xã Liên Đầm, huyện Di Linh (Lâm Đồng) để làm rõ việc người dân bán lá cà phê tươi trên địa bàn tỉnh với giá 50.000 đồng/kg, mà người này đưa lên mạng xã hội.

Chủ tịch xã bị vu khống bằng clip nóng trên Facebook

VŨ NHUNG |

Clip ghi cảnh một nam và một nữ ôm hôn nhau trong phòng học, rồi bị tung lên Facebook và gán cho một vị Chủ tịch xã.

Bị tung clip “bạo hành”, một cơ sở giữ trẻ tư nhân tự đóng cửa

Lục Tùng |

Sáng 25.8, cơ sở Nhóm trẻ Sắc màu tuổi thơ (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) đã chính thức thông báo tạm ngưng hoạt động không thời hạn. Quyết định này được đưa ra sau khi clip quay lại cảnh bảo mẫu của cơ sở có hành động bạo hành trẻ xuất hiện trên mạng xã hội đêm 24.8.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vụ tung clip mua lá cà phê tươi giá 50.000 đồng/kg lên Facebook: Mục đích chỉ để “câu like”

Phú Sơn |

Sáng 24.9, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng làm việc với người sử dụng tài khoản Facebook Huệ Minh, ngụ xã Liên Đầm, huyện Di Linh (Lâm Đồng) để làm rõ việc người dân bán lá cà phê tươi trên địa bàn tỉnh với giá 50.000 đồng/kg, mà người này đưa lên mạng xã hội.

Chủ tịch xã bị vu khống bằng clip nóng trên Facebook

VŨ NHUNG |

Clip ghi cảnh một nam và một nữ ôm hôn nhau trong phòng học, rồi bị tung lên Facebook và gán cho một vị Chủ tịch xã.

Bị tung clip “bạo hành”, một cơ sở giữ trẻ tư nhân tự đóng cửa

Lục Tùng |

Sáng 25.8, cơ sở Nhóm trẻ Sắc màu tuổi thơ (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) đã chính thức thông báo tạm ngưng hoạt động không thời hạn. Quyết định này được đưa ra sau khi clip quay lại cảnh bảo mẫu của cơ sở có hành động bạo hành trẻ xuất hiện trên mạng xã hội đêm 24.8.