Xác minh tố cáo lãnh đạo kế toán bệnh viện ở Khánh Hòa ăn chặn tiền quỹ dự phòng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Thanh tra ngành y tế đang xác minh nội dung tố cáo một lãnh đạo kế toán của Bệnh viện Y học cổ truyền, phục hồi chức năng, ăn chặn tiền quỹ dự phòng tăng lương, dẫn đến chậm trễ chi lương hàng tháng cho người lao động.

Ngày 4.10, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đang thanh tra Bệnh viện Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng trong đó có nội dung xác minh tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của một lãnh đạo kế toán của bệnh viện.

Vào tháng 4.2022, ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế về việc xử lý đơn tố cáo. Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã nhận được đơn tố cáo nặc danh (ngày 8.4) tố cáo lãnh đạo kế toán Bệnh viện Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng.

Sau khi xem xét, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Giám đốc Sở Y tế căn cứ thẩm quyền, kiểm tra nội dung đơn thư và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến tháng 5.2022, Sở Y tế có báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về đơn thư tố cáo nói trên. Sở Y tế cho rằng, nội dung đơn nói trên có nêu cụ thể về vụ việc và người bị tố cáo là viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của giám đốc bệnh viện.

Vì vậy, Sở Y tế chuyển đơn nêu trên đến Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng để kiểm tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, sau khi nhận báo cáo của bệnh viện, để đảm khách quan, làm rõ thông tin tố cáo, Sở y tế đã thành lập đoành thanh tra toàn bộ sự việc.

Một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa xác nhận, Sở đã thành lập đoàn thanh tra xác minh nội dung đơn thư tố cáo, đến nay chưa có kết quả.

Được biết, nội dung trong đơn thư nặc danh có đề cập đến việc bệnh viện Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng để xảy ra tình trạng nợ lượng đối với đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, người lao động.

Ngoài ra, đơn thư tố cáo đích danh lãnh đạo kế toán bệnh viện có hành vi vi phạm pháp luật, ăn chặn tiền quỹ dự phòng tăng lương, dẫn đến chậm trễ trong việc chi lương hàng tháng cho người lao động (đơn ghi ngày 8.4).

Chi vượt nguồn kinh phí được giao

Liên quan đến hoạt động chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) của bệnh viện Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận thời điểm bệnh viện chi vượt nguồn kinh phí được giao.

Theo BHXH tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2018, số chi vượt nguồn kinh phí được giao của bệnh viện này là gần 3,5 tỉ đồng, đã được BHXH Việt Nam thẩm định chấp nhận quyết toán số tiền 0,7 tỉ đồng.

Riêng số tiền 2,8 tỉ đồng chưa chấp nhận quyết toán vì bệnh viện chưa thuyết minh được nguyên nhân khách quan vượt nguồn kinh phí được giao.

BHXH tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu và phía bệnh viện đã có giải trình các nguyên nhân chi KCB BHYT vượt nguồn kinh phí được giao trong năm 2018. Đến nay, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã tổng hợp, báo cáo BHXH Việt Nam xem xét.

Ngoài ra, vào các năm 2019 và năm 2020, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng đã chi vượt tổng mức thanh toán KCB BHYT số tiền lần lượt là 916 triệu đồng và 4,1 tỉ đồng.

Liên quan đến việc chi KCB BHYT vượt nguồn kinh phí được giao năm 2018 số tiền gần 2,8 tỉ đồng chưa được thanh toán tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, đại diện BHXH tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Trước mắt, theo báo cáo thuyết minh, giải trình lại của bệnh viện, BHXH tỉnh đã tổng hợp báo cáo, đề nghị BHXH Việt Nam xem xét, tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền”.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Ngăn chặn phân lô tách thửa trục lợi ở Nha Trang thế nào?

Hữu Long |

Khánh Hòa – Hiện nay, các quy định về tách thửa, mở lối đi chung vẫn còn nhiều lổ hổng, dễ bị lợi dụng trục lợi. Từ thực tế này, địa phương cần rà soát lại các quy định, từ đó có hướng dẫn chi tiết để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

"Nhiều nơi dùng nhạc chỉ tìm cách lách luật để ăn chặn tiền của nhạc sĩ"

Ngọc Trang (thực hiện) |

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có những chia sẻ về vấn đề bản quyền, tác quyền trên thị trường âm nhạc, đặc biệt ở giai đoạn Việt Nam đang lên chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đến 2030.

Nóng Sài Gòn: Hải quan TP ngăn chặn kịp thời 1 triệu USD nhuộm đen xuất lậu

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Thí sinh, phụ huynh xếp hàng từ sáng sớm chờ nhập học; Nghi vấn hơn 1 triệu USD nhuộm đen xuất lậu ở Tân Sơn Nhất; Công nhân vui vì cơm no còn có tiền mang về... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 16.9.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Ngăn chặn phân lô tách thửa trục lợi ở Nha Trang thế nào?

Hữu Long |

Khánh Hòa – Hiện nay, các quy định về tách thửa, mở lối đi chung vẫn còn nhiều lổ hổng, dễ bị lợi dụng trục lợi. Từ thực tế này, địa phương cần rà soát lại các quy định, từ đó có hướng dẫn chi tiết để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

"Nhiều nơi dùng nhạc chỉ tìm cách lách luật để ăn chặn tiền của nhạc sĩ"

Ngọc Trang (thực hiện) |

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có những chia sẻ về vấn đề bản quyền, tác quyền trên thị trường âm nhạc, đặc biệt ở giai đoạn Việt Nam đang lên chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đến 2030.

Nóng Sài Gòn: Hải quan TP ngăn chặn kịp thời 1 triệu USD nhuộm đen xuất lậu

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Thí sinh, phụ huynh xếp hàng từ sáng sớm chờ nhập học; Nghi vấn hơn 1 triệu USD nhuộm đen xuất lậu ở Tân Sơn Nhất; Công nhân vui vì cơm no còn có tiền mang về... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 16.9.