Xác minh đối tượng tung tin đồn khiến ngàn người kéo lên núi đào đá quý

Sương Mai |

Cơ quan chức năng đang xác minh đối tượng tung tin đồn thất thiệt khiến nhiều người kéo lên núi với hy vọng đào được đá quý để đổi đời.

Liên quan đến thông tin gần đây có rất nhiều người dân trên địa bàn đã kéo lên núi ở xã Liễu Đô (huyện Lục Yên, Yên Bái)  để đào đá quý, chiều 7.7, ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Lục Yên (Yên Bái)  xác nhận trên địa bàn có xảy ra tình trạng này. Đơn vị này cũng đang xác minh đối tượng tung tin đồn để có hình thức xử lý phù hợp.

Theo ông Thịnh, có thời điểm, số lượng người kéo lên núi ở xã Liễu Đô lên đến 1.000 người, trong đó có cả những cán bộ, công chức hiếu kỳ đến xem.

Khu vực người dân đào đá quý ở trên đỉnh núi, mất khoảng 2 tiếng di chuyển bằng xe máy. Người lên núi chủ yếu đi người không hoặc mang theo một chiếc thuổng ngắn, không có máy móc hỗ trợ.

Theo xác nhận của chính quyền địa phương, việc đào bới chưa gây ra tình trạng tàn phá rừng.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Lục Yên đã thành lập tổ công tác do Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm tổ trưởng, một mặt xác minh người tung tin đồn, mặt khác chỉ đạo triển khai các biện pháp xử lý; trước hết là tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và xuống núi.

Qua quá trình điều tra, UBND huyện Lục Yên đã xác minh, cho thấy thông tin người dân đào được đá quý giá 5 tỉ đồng chỉ là tin đồn, không xác thực.

Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết, sau 1 tuần, số lượng người dân lên núi đào đá quý đã giảm đáng kể, từ 1.000 người giờ chỉ còn khoảng 100 người, nhưng phía chính quyền vẫn chỉ đạo sát sao.

"Hiện UBND huyện vẫn đang duy trì lực lượng công an xã, công an huyện có mặt thường trực mỗi ngày để tiếp tục làm công tác tuyên truyền đối với người dân, ngăn chặn các lối mòn từ chân núi đi lên. Dự kiến một vài ngày nữa sẽ chấm dứt tình trạng trên", ông Bùi Văn Thịnh thông tin thêm.

Theo thông tin của phóng viên, Huyện ủy Lục Yên cũng đã có chỉ thị đến tất cả các xã, thị trấn về việc quản lý cán bộ, công chức không vi phạm pháp luật, không hiếu kỳ leo lên núi xem đào đá quý, không tuyên truyền các thông tin sai sự thật.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao về việc từ giữa tháng 6, có thông tin một người dân đã đào được viên đá quý to bằng ngón tay tại bãi Bưởi ở thôn Chính Quân, xã Liễu Đô có trị giá 5 tỉ đồng.

Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện, từ 2h sáng, hàng trăm người đổ xô đến bãi đá Bưởi mong được đổi đời như người trong tin đồn. Trong số này có cả học sinh, phụ nữ và người già. Bỏ công sức và thời gian một hay vài ngày, song không ai tìm được đá quý mà toàn thấy đá sỉ nên thất vọng ra về, để lại bãi đất bị cày xới, cây cối bị chặt phá.

Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Che giấu vụ phá rừng, cán bộ Ban Quản lý rừng bị khởi tố

Phú Sơn |

Ngày 16.6, tin từ Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quyền (28 tuổi) - nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh - để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý rừng".

Công an điều tra theo đơn tố cáo phá rừng ở Bình Phước

HOÀNG HƯNG |

Ngày 13.6, thông tin từ Bình Phước cho biết: cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đã chính thức vào cuộc điều tra, xác minh các sự việc theo đơn tố cáo của ông Trần Đức Lý (45 tuổi, trú ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Đầu độc rừng thông Lâm Đồng: Bắt thêm nghi phạm “phá rừng chuyên nghiệp”

Phú Sơn |

Ngày 12.6, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt thêm được đối tượng Nguyễn Văn Huy (30 tuổi; ngụ xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) liên quan đến vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Nỗi niềm của du học sinh xa xứ: Thèm hương vị Tết quê nhà

Nhung Phùng |

Tết là dịp để mọi người sum vầy, ôn lại chuyện cũ, chúc nhau năm mới may mắn, bình an. Đối với những du học sinh học tập xa quê, đã lâu họ chưa được đón Tết trọn vẹn bên gia đình.

Che giấu vụ phá rừng, cán bộ Ban Quản lý rừng bị khởi tố

Phú Sơn |

Ngày 16.6, tin từ Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quyền (28 tuổi) - nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh - để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý rừng".

Công an điều tra theo đơn tố cáo phá rừng ở Bình Phước

HOÀNG HƯNG |

Ngày 13.6, thông tin từ Bình Phước cho biết: cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đã chính thức vào cuộc điều tra, xác minh các sự việc theo đơn tố cáo của ông Trần Đức Lý (45 tuổi, trú ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Đầu độc rừng thông Lâm Đồng: Bắt thêm nghi phạm “phá rừng chuyên nghiệp”

Phú Sơn |

Ngày 12.6, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt thêm được đối tượng Nguyễn Văn Huy (30 tuổi; ngụ xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) liên quan đến vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn.