Xác định nguyên nhân vụ cháy công ty sản xuất ''3 tại chỗ'' ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Qua điều tra, công an xác định ban đầu nguyên nhân vụ hỏa hoạn trong công ty sản xuất "3 tại chỗ" ở Bình Dương do công nhân bộ phận hàn của công ty khi làm việc phát sinh nhiệt gây cháy.

Chiều 22.9, Công an đã có báo cáo ban đầu về vụ cháy tại công ty sản xuất mút xốp đang hoạt động theo phương án "3 tại chỗ" ở đường N2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 6 lao động nước ngoài và 72 công nhân đang sản xuất hàng hóa theo phương án "3 tại chỗ" từ ngày 19.7 đến nay.

Theo cơ quan công an, vụ cháy lớn này không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Bước đầu công an ghi nhận có 2 nhà xưởng bị cháy rộng khoảng 2.500m2, một phần mái tôn và tường nhà xưởng bị đổ sụp

Rất nhiều hàng hóa là mút xốp ở hai nhà xưởng của công ty bị thiêu cháy. Được biết, do dịch bệnh nên trong thời gian qua hàng hóa của công ty không xuất đi được, tồn đọng trong nhà xưởng với số lượng lớn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn ở công ty sản xuất 3 tại chỗ.
Hiện trường vụ hỏa hoạn ở công ty sản xuất 3 tại chỗ.

Về nguyên nhân vụ cháy, sơ bộ ban đầu xác định do công nhân tại bộ phận hàn của công ty trong quá trình làm việc đã phát sinh nguồn nhiệt gây cháy. Hiện công an đang thống kê thiệt hại và xác minh làm rõ vụ cháy.

Trước đó Báo Lao Động đã đưa tin vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 10h30 ở Công ty T.P sản xuất mút xốp. Công an đã phải điều động 25 xe chữa cháy với khoảng 120 người của nhiều địa phương hỗ trợ dập lửa. Đến 15h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ hỏa hoạn ở công ty sản xuất "3 tại chỗ" tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Đến 15h ngày 22.9, Công an tỉnh Bình Dương đã dập tắt đám cháy ở công ty mút xốp sản xuất "3 tại chỗ" tại thị xã Tân Uyên. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Quy định mới về người được tham gia sản xuất và lưu thông ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 21.9, Sở Y tế Bình Dương đã chính thức có văn bản hướng dẫn điều kiện người lao động tham gia sản xuất tại doanh nghiệp và người dân được lưu thông trên đường.

Có một Trung thu đặc biệt ở khu cách ly và bệnh viện dã chiến

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay, nhiều trẻ em là con công nhân, người lao động ở Bình Dương đón Tết Trung tru đặc biệt trong khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng người lớn vẫn cố gắng mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Điều tra vụ hỏa hoạn ở công ty sản xuất "3 tại chỗ" tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Đến 15h ngày 22.9, Công an tỉnh Bình Dương đã dập tắt đám cháy ở công ty mút xốp sản xuất "3 tại chỗ" tại thị xã Tân Uyên. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Quy định mới về người được tham gia sản xuất và lưu thông ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 21.9, Sở Y tế Bình Dương đã chính thức có văn bản hướng dẫn điều kiện người lao động tham gia sản xuất tại doanh nghiệp và người dân được lưu thông trên đường.

Có một Trung thu đặc biệt ở khu cách ly và bệnh viện dã chiến

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay, nhiều trẻ em là con công nhân, người lao động ở Bình Dương đón Tết Trung tru đặc biệt trong khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng người lớn vẫn cố gắng mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp.