Xác định Lexus đầu biển xanh, đuôi biển trắng là biển giả

Anh Tuấn - Việt Dũng |

Công an đang vào cuộc xác minh hình ảnh một chiếc xe Lexus LX570 đầu mang biển kiểm soát màu xanh 80A nhưng đuôi lại mang biển kiểm soát màu trắng 30A được ghi lại tại chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, dân mạng ngỡ ngàng khi thấy ôtô hạng sang nhãn hiệu Lexus, giá trị khoảng 7-8 tỉ đồng đầu gắn biển số xanh 80A-058.79, nhưng đuôi biển trắng 30A-058.68 đỗ ở sân chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Theo dự đoán của nhiều người, tài xế ôtô quên lật biển số đằng sau hay trước nên dẫn đến tình trạng “giấu đầu lòi đuôi”.

Xe Lexus đầu đeo biển xanh 80A, đuôi đeo biển trắng 30A - Video: CTV

Trưa 30.1, thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết: "Cục đã xác định chiếc xe ôtô trên có biển trắng không do cơ quan có thẩm quyền cấp (biển giả), hiện đã giao Công an tỉnh Hà Nam xác minh, xử lý theo quy định".

Theo quy định hiện hành, một ôtô có hai biển, nhưng phải cùng màu và seri biển số, chứ không thể hai biển khác màu, khác số seri. Tài xế ôtô nào cùng lúc sử dụng cả biển xanh và biển trắng là trái quy định pháp luật.

Xe Lexus đầu đeo biển xanh 80A, đuôi đeo biển trắng 30A - Ảnh cắt từ clip
Xe Lexus đầu đeo biển xanh 80A, đuôi đeo biển trắng 30A - Ảnh cắt từ clip

Trước đó ngày 29.1, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc xe ôtô mang nhãn hiệu Lexus LX570 được cho là đỗ tại khu vực bãi xe của chùa Tam Chúc (Thị trấn Ba Sao, Hà Nam).

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là chiếc xe Lexus này lại có 2 biển kiểm soát khác nhau, gồm phía đuôi xe mang biển kiểm soát màu trắng 30A-058.68 nhưng phía trước mang biển kiểm soát xanh 80A-058.79.

Đại diện Công an tỉnh Hà Nam cũng cho biết sẽ tiến hành kiểm tra lại thông tin này, nếu đúng sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, hồi cuối năm 2019, một số trường hợp ôtô "biến hình" từ biển trắng sang biển xanh cũng bị phát hiện tại Hà Nội, trong đó có xe đeo biển số xanh giả đã bị CSGT xử phạt theo quy định.

Anh Tuấn - Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tưởng xe biển xanh không phải kiểm tra nồng độ cồn

Anh Đào |

Chiếc xe biển xanh “thông chốt” CSGT ở Hà Tĩnh được xác định là xe chở Bí thư huyện ủy Nghi Xuân. Ông Phan Tấn Linh, Bí thư huyện ủy sau đó phát biểu “Tài xế nghĩ xe biển xanh nên không phải dừng kiểm tra”. Một cái tưởng chứa đựng những bất công thực tế. Một cái tưởng không thể tưởng tượng nổi.

Ôtô biển xanh bốc cháy dữ dội trên đường vành đai 3 trên cao

P.A |

Khoảng 10h10 trên đường vành đai 3 trên cao hướng Thanh Trì đi Mai Dịch một xe ôtô mang biển xanh bốc cháy dữ dội đã khiến nhiều phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.

Xe ôtô biển xanh bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế may mắn thoát nạn

Phạm Đông |

Khi đang di chuyển hướng từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Mai Dịch, một chiếc xe ôtô con mang biển kiểm soát màu xanh, nhãn hiệu Ford Laser bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tưởng xe biển xanh không phải kiểm tra nồng độ cồn

Anh Đào |

Chiếc xe biển xanh “thông chốt” CSGT ở Hà Tĩnh được xác định là xe chở Bí thư huyện ủy Nghi Xuân. Ông Phan Tấn Linh, Bí thư huyện ủy sau đó phát biểu “Tài xế nghĩ xe biển xanh nên không phải dừng kiểm tra”. Một cái tưởng chứa đựng những bất công thực tế. Một cái tưởng không thể tưởng tượng nổi.

Ôtô biển xanh bốc cháy dữ dội trên đường vành đai 3 trên cao

P.A |

Khoảng 10h10 trên đường vành đai 3 trên cao hướng Thanh Trì đi Mai Dịch một xe ôtô mang biển xanh bốc cháy dữ dội đã khiến nhiều phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.

Xe ôtô biển xanh bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế may mắn thoát nạn

Phạm Đông |

Khi đang di chuyển hướng từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Mai Dịch, một chiếc xe ôtô con mang biển kiểm soát màu xanh, nhãn hiệu Ford Laser bất ngờ bốc cháy dữ dội.