Xác định được danh tính người mẹ ôm con nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc người mẹ ôm con nhảy cầu Khuể tự tử, chính quyền địa phương thông tin chính thức.

Trao đổi với phóng viên chiều 6.11, ông Vũ Hồng Nam - Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng (Tiên Lãng, Hải Phòng) cho biết, địa phương đã có báo cáo về vụ việc người mẹ ôm con nhảy cầu Khuể tự tử.

Theo đó, vào hồi 19h ngày 5.11, UBND xã Tiên Hưng nhận được thông tin từ công an huyện Tiên Lãng nhằm xác minh trường hợp một người phụ nữ dẫn theo con nhỏ nhảy cầu Khuể tự tử, nghi là người thuộc xã Tiến Hưng.

Sau khi nhận thông tin, UBND xã đã cử lãnh đạo xã, công an cùng trưởng thôn Duyên Hải đến trực tiếp gia đình anh Vũ Văn Th -chồng của nạn nhân.

Qua xác minh, lúc 17h30 ngày 5.11, vợ anh Th là chị Lã Thị T (sinh năm 1985) đèo 2 con trai (sinh năm 2009 và 2015) bằng xe máy nói đi mua quần áo cho con.

Sau đó, chị T đi về hướng đầu huyện Tiên Lãng. Đến 19h cùng ngày có thông tin chị T chở 2 con lên cầu Khuể (thị trấn Tiên Lãng) tự tử.

Tuy nhiên, đứa con lớn là Vũ Anh T (sinh năm 2009) đẩy ra, còn chị T ôm con Vũ Anh T (sinh năm 2015) nhảy xuống sông, để lại thư tuyệt mệnh trong cốp xe.

Được biết, anh Th và chị T lấy nhau năm 2008, cuộc sống gia đình khó khăn nhưng hai vợ chồng hòa thuận, luôn bảo ban nhau làm ăn. Trước khi xảy ra sự việc, theo xác nhận của ông Vũ Hồng Nam, gia đình, vợ chồng chị T không xảy ra mâu thuẫn gì. 

Cơ quan chức năng, địa phương và gia đình vẫn đang phối hợp tìm kiếm 2 mẹ con chị T.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Mẹ ôm 2 con nhảy cầu, 1 con chạy thoát

ANH THƯ |

Người dân đi đường phát hiện người phụ nữ ôm một đứa con nhảy cầu Khuể (Tiên Lãng, Hải Phòng) tự tử.

Hải Phòng ngăn chặn bán hàng, phá hoại tài sản trên cầu Hoàng Văn Thụ

AT |

Hải Phòng ngăn chặn lấn chiếm vỉa hè đường dẫn cầu, lề bộ hành trên cầu để bán hàng làm nơi kinh doanh và các hành vi phá hoại tài sản đã được lắp đặt tại khu vực cầu Hoàng Văn Thụ.

Hải Phòng: Không có việc công nhân Cty Maple bị ngất do thiếu cơm trưa

Đặng Luân |

“Hoàn toàn không có việc công ty TNHH Maple thiếu cơm trưa khiến hàng loạt người lao động ngất xỉu như đăng tải trên mạng xã hội.” – bà Phạm Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng khẳng định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Mẹ ôm 2 con nhảy cầu, 1 con chạy thoát

ANH THƯ |

Người dân đi đường phát hiện người phụ nữ ôm một đứa con nhảy cầu Khuể (Tiên Lãng, Hải Phòng) tự tử.

Hải Phòng ngăn chặn bán hàng, phá hoại tài sản trên cầu Hoàng Văn Thụ

AT |

Hải Phòng ngăn chặn lấn chiếm vỉa hè đường dẫn cầu, lề bộ hành trên cầu để bán hàng làm nơi kinh doanh và các hành vi phá hoại tài sản đã được lắp đặt tại khu vực cầu Hoàng Văn Thụ.

Hải Phòng: Không có việc công nhân Cty Maple bị ngất do thiếu cơm trưa

Đặng Luân |

“Hoàn toàn không có việc công ty TNHH Maple thiếu cơm trưa khiến hàng loạt người lao động ngất xỉu như đăng tải trên mạng xã hội.” – bà Phạm Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng khẳng định.