Xác cá voi nặng khoảng 7 tấn trôi dạt vào bờ biển

TRẦN TUẤN |

Một xác cá voi màu trắng đang trôi dạt vào bờ biển ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã được người dân cùng chính quyền địa phương tổ chức vớt đưa vào bờ để chôn cất

Chiều 28.2, ông Lê Duy Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, khoảng 13h30 cùng ngày, ngư dân địa phương trong khi đi biển đã phát hiện xác một con cá voi màu trắng (người dân địa phương gọi là cá Ông) trôi dạt vào cách bờ biển khoảng 1,5km và đang trong quá trình phân hủy nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương có mặt phối hợp với người dân đưa xác con cá voi này vào bờ.

Bước đầu ghi nhận, cá voi có cân nặng khoảng 6-7 tấn, chiều dài khoảng 10m, chiều rộng khoảng 3m, có khả năng đã chết cách đây nhiều ngày.

Hiện chính quyền địa phương đang thuê các phương tiện về đưa xác cá đi chôn cất để đảm bảo vệ sinh môi trường.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chôn cất cá voi gần 10 tấn dạt vào bờ biển Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 30.1, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp cùng ngư dân vùng biển xã Kim Đông tiến hành chôn cất xác một con cá voi nặng gần 10 tấn trôi dạt vào bờ biển Cồn Nổi. Việc trôn cất được thực hiện theo phong tục của người dân vùng biển để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Cá voi nặng 20 tấn chết vì 99kg rác trong dạ dày

DAO ÁNH (theo The Straitstimes) |

Một con cá voi được tìm thấy chết trên bờ biển Harris, phía nam Scotland với 99kg lưới, túi nylon và dây nhựa trong bụng.

Phục dựng lại bộ xương cá voi có niên đại hơn 250 năm

ĐỖ VẠN |

Một bộ xương cá voi lụy vào bờ có niên đại hơn 250 năm hiện đang được lưu giữ tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và sẽ được phục dựng để đáp ứng yêu cầu tâm linh của người dân trên đảo tiền tiêu này.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chôn cất cá voi gần 10 tấn dạt vào bờ biển Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 30.1, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp cùng ngư dân vùng biển xã Kim Đông tiến hành chôn cất xác một con cá voi nặng gần 10 tấn trôi dạt vào bờ biển Cồn Nổi. Việc trôn cất được thực hiện theo phong tục của người dân vùng biển để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Cá voi nặng 20 tấn chết vì 99kg rác trong dạ dày

DAO ÁNH (theo The Straitstimes) |

Một con cá voi được tìm thấy chết trên bờ biển Harris, phía nam Scotland với 99kg lưới, túi nylon và dây nhựa trong bụng.

Phục dựng lại bộ xương cá voi có niên đại hơn 250 năm

ĐỖ VẠN |

Một bộ xương cá voi lụy vào bờ có niên đại hơn 250 năm hiện đang được lưu giữ tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và sẽ được phục dựng để đáp ứng yêu cầu tâm linh của người dân trên đảo tiền tiêu này.