Xã Văn Bình nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Khánh An - Ái Vân |

Ngày 30.1, xã Văn Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tiếp tục phát huy tinh thần thi đua ái quốc

Báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của xã Văn Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) nêu rõ, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Trong năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong các mặt của đời sống, xã hội.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định tạo tiền đề thuận lợi cho phong trào thi đua năm 2024.

Năm 2023 Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể luôn quan tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. UBND xã đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2023, đồng thời tổ chức triển khai thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm.

Ngoài ra, xã luôn quan tâm kiện toàn tổ chức Hội đồng thi đua - khen thưởng của xã và đã xây dựng Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 3.1.2023 về công tác thi đua khen thưởng năm 2023; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 25.5.2023 về phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” trên địa bàn xã năm 2023, từ đó tạo được sức lan tỏa sâu rộng và khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức người lao động phát huy năng lực, tính tự giác, tích cực, sáng tạo trong công tác nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Ngô Đình Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Bình - cho biết, năm 2024 là năm về đích để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã hơn lúc nào hết phải tiếp tục nêu cao truyền thống tự hào quê hương, phát huy tinh thần thi đua ái quốc.

"Tôi đề nghị các tập thể cá nhân, từ xã đến thôn phải xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế cụ thể, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên, bảo đảm thắng lợi thực hiện nghị quyết các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của toàn xã Văn Bình đã đề ra" - ông Ngô Đình Tiến nói.

Các tập thể nhận quyết định khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Ảnh: Khánh An
Các tập thể nhận quyết định khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Ảnh: Khánh An

Niềm vinh dự của địa phương

Tại Hội nghị, lãnh đạo xã Văn Bình cũng nêu những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua và thành tích được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ông Nguyễn Chí Tình - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Văn Bình - cho biết, giai đoạn vừa qua, nhân dân và cán bộ trong xã đoàn kết thống nhất cao, tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt kịp thời và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung dân chủ, đổi mới, cải tiến phương pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đã động viên được các Chi bộ, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân đồng thuận khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Cán bộ, đảng viên gương mẫu, không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng và trình độ năng lực công tác; đề cao ý thức tự giác, tu dưỡng rèn luyện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhất là vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu.

Trong thực hiện nhiệm vụ công tâm, minh bạch, khách quan, giải quyết các nhiệm vụ đúng pháp luật được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mới trong các hoạt động của UBND xã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra nghi thức công bố tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Văn Bình. Thừa ủy quyền của lãnh đạo các cấp, ông Nguyễn Tiến Minh - Bí thư Huyện ủy Thường Tín đã gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên cờ truyền thống của xã Văn Bình.

Đây là niềm vinh dự với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Văn Bình, đặc biệt buổi lễ càng có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn.

UBND xã Văn Bình cũng đã trao tặng giấy khen tới các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và các phong trào của địa phương. Quỹ Tấm lòng vàng - Báo Lao Động được nhận giấy khen vì có thành tích trong phong trào nhân đạo tại xã Văn Bình.

Khánh An - Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Xã Văn Bình - Sức lan tỏa lớn từ phong trào thi đua yêu nước

VƯƠNG TRẦN - KHÁNH AN |

Hôm nay (30.1), xã Văn Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Với tinh thần đoàn kết và nỗ lực quyết tâm phấn đấu của toàn xã, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong các mặt của đời sống, xã hội...

Xã Văn Bình di dời hơn 2.700 ngôi mộ để làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô

VƯƠNG TRẦN - THIỆN ANH |

Từ những phong trào thi đua yêu nước và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với sự đồng thuận của người dân, xã Văn Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong dự án làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô, xã Văn Bình đã vận động người dân di dời hơn 2.700 ngôi mộ để bàn giao mặt bằng thi công công trình quan trọng này.

Một huyện của Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ngày 20.1, huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đời bi kịch của bị hại vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Nhiều bị hại trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu hiện rơi vào tình cảnh khốn đốn, gia đình tan nát, vợ chồng bất hòa.

Khoản phải thu của Tập đoàn Lộc Trời với Công ty Hưng Phước tăng tới 2.367 lần

Ngọc Thiện |

Khoản tiền Tập đoàn Lộc Trời phải thu của Công ty CP Lương thực Hưng Phước tăng từ 248 triệu đồng lên tới 587,8 tỉ đồng (gấp 2.367 lần so với đầu năm 2023). Ngoài ra, Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vẫn còn hơn 1.222 tỉ đồng tồn kho thành phẩm.

Tìm thấy manh mối vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại

Song Minh |

Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại vừa được các nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy manh mối.

Chợ lá dong độc nhất Hà Thành nhộn nhịp khi Tết đến

THẾ ĐẠI |

Từ nhiều năm nay, chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cứ mỗi độ Tết đến lại tấp nập. Những bó lá xanh mướt, lạt gói bánh chưng là những mặt hàng bày bán tại nơi đây.

Hình ảnh Táo Quân 2024 và câu chuyện về chung cư mini

Anh Trang |

Chương trình Táo Quân 2024 có nhiều thay đổi từ mô tuýp tới nghệ sĩ tham gia.

Xã Văn Bình - Sức lan tỏa lớn từ phong trào thi đua yêu nước

VƯƠNG TRẦN - KHÁNH AN |

Hôm nay (30.1), xã Văn Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Với tinh thần đoàn kết và nỗ lực quyết tâm phấn đấu của toàn xã, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong các mặt của đời sống, xã hội...

Xã Văn Bình di dời hơn 2.700 ngôi mộ để làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô

VƯƠNG TRẦN - THIỆN ANH |

Từ những phong trào thi đua yêu nước và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với sự đồng thuận của người dân, xã Văn Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong dự án làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô, xã Văn Bình đã vận động người dân di dời hơn 2.700 ngôi mộ để bàn giao mặt bằng thi công công trình quan trọng này.

Một huyện của Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ngày 20.1, huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và Huân chương Lao động hạng Nhất.