Xả tràn 2 hồ thủy điện lớn tại Nghệ An, nghênh đón bão số 3

HỒNG QUÂN |

Mưa lớn kéo dài khiến các hồ đập ở Nghệ An đầy nước, phải xả tràn để đảm bảo an toàn khi bão số 3 sắp đổ bộ.

Theo đó, vào lúc 10h ngày 18.7 tại thủy điện Khe Bố, mực nước thượng lưu 65,0m; lưu lượng về hồ 550m3/s hiện đang xả qua tổ máy với lưu lượng Q = 550,0 m3/s.

Tại thủy điện Chi Khê, mực nước thượng lưu 33,2m (mực nước dâng bình thường 38,0m); lưu lượng về hồ 562m3/s; đang xả qua tổ máy và cửa tràn bằng lưu lượng về.

Đối với 2 hồ lớn như hồ Vực Mấu vẫn đang ngưỡng an toàn của hồ chứa. Riêng, hồ sông Sào mực nước đang đạt ngưỡng 75,7m; sẽ xả 1 cửa từ 16h ngày 18.7, tổng lưu lượng xả (từ 100,0 đến 200,0 m3/s);

Tổng lượng mưa từ ngày 13.7 đến 7h ngày 18.7 phổ biến: 250 - 500mm, cụ thể một số nơi như sau: Quỳ Châu 267,0 mm; Đô Lương 281,0 mm; Nam Đàn 327,0 mm; TP.Vinh 405,0mm; Quỳnh Lưu 291,0 mm; Cửa Hội 514,0 mm. Riêng Chợ Tràng (Hưng Nguyên) 524,0 mm.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, đến nay, tỉnh này có 5 ngôi nhà bị sập, sạt lở; 8.858,57 ha lúa và 3.366,75 ha ngô, rau màu các loại và 5 ha cây trồng hàng năm và 431,32 ha bị ngập.

Hiện tại nhiều địa phương như Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, người dân đã tập trung đưa tàu thuyền lên bờ, chằng chéo và tháo dỡ mái nhà sát biển để phòng chống cơn bão số 3.

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An và Thanh Hoá phát công điện khẩn đón tâm bão số 3

Anh Đạt |

Trước tình hình biến động khó lường của bão số 3, ban chỉ huy của 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá đã chủ động chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp phòng tránh và chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão này.

Bão số 3 đổ bộ, ngư dân Thanh Hóa hớt hải kéo thuyền bè lên phố neo đậu

Sơn Tùng |

Trước khi bão số 3 đổ bộ, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện lệnh cấm biển. Đến sáng 18.7, tại Sầm Sơn nhiều thuyền bè được đưa lên các con đường nhựa, cạnh các khách sạn để tránh bão.

Bão số 3 gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, hỏa tốc triển khai ứng phó

Kh.V |

Hồi 16h ngày 18.7.2018, Văn phòng Thường trực BCĐ Trung ương về PCTT-Văn phòng Ủy ban quốc gia ƯPTT-TKCN đã ban hành công điện gửi Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các tỉnh yêu cầu triển khai ứng phó với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Nghệ An và Thanh Hoá phát công điện khẩn đón tâm bão số 3

Anh Đạt |

Trước tình hình biến động khó lường của bão số 3, ban chỉ huy của 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá đã chủ động chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp phòng tránh và chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão này.

Bão số 3 đổ bộ, ngư dân Thanh Hóa hớt hải kéo thuyền bè lên phố neo đậu

Sơn Tùng |

Trước khi bão số 3 đổ bộ, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện lệnh cấm biển. Đến sáng 18.7, tại Sầm Sơn nhiều thuyền bè được đưa lên các con đường nhựa, cạnh các khách sạn để tránh bão.

Bão số 3 gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, hỏa tốc triển khai ứng phó

Kh.V |

Hồi 16h ngày 18.7.2018, Văn phòng Thường trực BCĐ Trung ương về PCTT-Văn phòng Ủy ban quốc gia ƯPTT-TKCN đã ban hành công điện gửi Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các tỉnh yêu cầu triển khai ứng phó với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm.